Bộ Chính trị phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.
Tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; cùng đại diện một số ban, bộ, ngành trung ương.
Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Thành ủy viên; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.
![]() |
| Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định cho tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: T.L) |
Theo Quyết định số 1379-QĐNS/TƯ ngày 17/7/2024 của Bộ Chính trị do Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư, thôi chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã trao quyết định cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12/1/1965; Quê quán tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội: Khóa XV
Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Chánh Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Nam Hà (trước năm 1997); Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra tỉnh Hà Nam; Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Ngày 16/5/2024, tại Hội nghị T.Ư 9, khóa XIII, đồng chí được Ban Chấp hành T.Ư Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Tin bài liên quan
Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Israel về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách trong 7 tháng
Các tin bài khác
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách trong 7 tháng
Hà Nội có thêm chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch về đêm
Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





