Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:38 | 31/10/2020 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

aa
Chiều 30/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng và tổng kết Kế hoạch về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh
Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình
Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công các tuyên truyền miệng của Đảng, ông Lê Công Khanh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: 10 năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu, kết quả khá toàn diện; thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt, vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế tăng trưởng ổn định. Các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển; các khu, cụm công nghiệp hình thành và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc xây dựng chính quyền các cấp được đẩy mạnh, hiệu lực và hiệu quả hoạt động nâng lên.

Hậu Giang: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Nguyễn Thiện Nhơn - Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới và đại hội đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được quán triệt đến tận chi bộ, giúp đảng viên nắm rõ những nội dung mới của Quy chế bầu cử.

Cũng theo ông Nhơn, tất cả nhân sự được giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được rà soát chính trị nội bộ và kết luận tiêu chuẩn chính trị từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền. Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các đồng chí tái cử là những cán bộ có năng lực, nhiều kinh nghiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nên đã được đại hội tiếp tục tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Các đồng chí mới trúng cử đa số là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực nổi trội. Có thể khẳng định rằng, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra được một đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp uỷ so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020; tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ cơ bản theo quy định của Trung ương.

Hậu Giang: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Những năm qua công tác tuyên truyền miệng đã trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp quan trọng.

Cho rằng công tác tuyên truyền miệng là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, hoạt động then chốt để triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, ông Châu đề nghị các cơ quan trong hệ thống tuyên truyền, các huyện, thị, thành ủy các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở Quyết định số 340-QĐ/TW ngày 3/12/2010 của Ban Bí thư ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Hậu Giang: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Các tập thể nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Châu cũng cho rằng sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trên cơ sở đó, ông Châu đề nghị mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình tiếp tục gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tin tưởng với truyền thống đoàn kết và ý thức trách nhiệm, tận tâm vì mục tiêu chung, cùng với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh, nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra.

Hậu Giang: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Các cá nhân của các cơ quan báo chí Trung ương nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 23 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu phục vụ và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có phóng viên Tạp chí Thời Đại được Tỉnh ủy Hậu Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Đại hội đại biểu tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 người. Bộ Chính trị cũng quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Văn Huyến và ông Đồng Văn Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng ''bước chuyển mình'' của Hậu Giang

Qua hơn 16 năm thành lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, ...

Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Hậu Giang: Công bố Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Sáng 2/10, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các Hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông ...

Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình

Chiều ngày 1/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật gắn kết các dân tộc anh em

Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật gắn kết các dân tộc anh em

Tối 19/4, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2024 hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4.
Hậu Giang sẽ lan tỏa những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Hậu Giang sẽ lan tỏa những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng quốc tế

Đó là một trong những thông điệp mà Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2024 (Mekong Delta Digital Transformation and Innovation Startup Week 2024) do UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức mong muốn hướng tới.
Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng

Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng

Tối 1/1, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hậu Giang đang trong thời kỳ vàng hội tụ điều kiện thế mạnh, tiềm năng. Vì thế, tỉnh cần tận dụng, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh miền sông nước, lợi thế của địa phương đi sau, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển, lớn mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động