Bị thay đổi tội danh lần 3, bác sĩ Hoàng Công Lương nói gì?
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình vào tháng 5/2017 khiến 9 người tử vong, cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 1 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can khác.
Tính đến nay cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can với 2 tội danh cụ thể: Trương Quý Dương (nguyên GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc Bệnh viện),Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư và Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư) bị khởi tố về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Công Lương (bác sĩ Bệnh viện) và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty xử lý nước Trâm Anh) bị khởi tố tội danh Vô ý làm chết người.
|
Bác sĩ Hoàng Công Lương không đồng tình với việc chuyển tội danh.
Đây là thứ 3 bác sĩ Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh. Theo đó, lần đầu bác sĩ Lương bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về khám chữa bệnh, sau đó đổi thành Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hiện tại là Vô ý làm chết người.
Trao đổi với PV, Bác sĩ Hoàng Công Lương cho hay, chiều ngày 24/8 đã cùng luật sư nhận quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, bác sĩ này không đồng ý với việc thay đổi trên. Vị bác sĩ cho rằng, từ trước đến nay, họ đã đổi rất nhiều tội danh đối với ông và đều không đủ căn cứ kết tội.
Bác sĩ nhấn mạnh thêm, không có căn cứ để kết luận mình phạm tội vô ý làm chết người, bởi nguyên nhân khiến các bệnh nhân tử vong là do tồn dư hóa chất chứ không phải do việc khám chữa bệnh."Nếu không đủ căn cứ kết tội đề nghị cơ quan tố tụng đình chỉ bị can đối với tôi", bác sĩ Lương nêu.
Trong lần trả lời PV sau khi HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, Hoàng Công Lương Chia sẻ, anh cảm thấy rất vui mừng khi HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra lại vụ án một cách khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm và không bỏ tù người vô tội. "Tôi cũng cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng một chút khi HĐXX chưa thể tuyên tôi vô tội ngay được. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy không sao vì trong quá trình điều tra bổ sung, làm rõ những vướng mắc và kiến nghị của HĐXX thì sẽ có một bản án công minh"- bác sĩ Hoàng Công Lương nói.
Còn luật sư Lê Văn Thiệp, người từng tham gia bào chữa cho bác sĩ Lương cho hay, cá nhân ông cũng không có thêm ý kiến gì về việc này, bởi, hành vi khách quan của bác sĩ liên quan đến công tác khám chữa bệnh hoàn toàn không có mối quan hệ nhân quả với nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Luật sư Thiệp đã quyết định không tiếp tục tham gia bào chữa cho bác sĩ Lương.
|
Bác sĩ Lương tại phiên xử tháng 5/2018.
Ngày 25/7, ông Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị đã thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh này.
Theo luật Khám chữa bệnh, Sở thu hồi chứng chỉ do Hoàng Công Lương bị truy tố trách nhiệm hình sự. Vị giám đốc Sở cho biết bác sĩ Lương vẫn tiếp tục công việc tại bệnh viện nhưng không được trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân.
Sau khi tòa xét xử và bản án có hiệu lực, nếu bác sĩ Lương vô tội, Sở sẽ xem xét cấp lại giấy phép hành nghề.
Vĩnh Quỳnh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




