Bị tấn công đêm qua, Israel kích hoạt "Mật mã đỏ", tung đòn sấm sét trả đũa
Vui lòng bấm F5 để cập nhật
Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) về việc họ đã phát hiện ít nhất 1 quả rocket (có thể là đạn pháo phản lực) bắn đi từ dải Gaza nhằm về phía lãnh thổ Do Thái.
Lập tức "Mật mã đỏ" đã được kích hoạt, còi báo động phòng không rền vang khắp khu vực Be'er Sheva cấp báo cho 200.000 cư dân Do Thái ở đây khẩn trương tìm chỗ trú ẩn.
"Một quả đạn (có thể là pháo phản lực) bắn đi từ dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel đã được phát hiện", thông báo ngắn của IDF cho biết.
Theo IDF, vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 4h00 sáng nay giờ địa phương (tức 1 giờ GMT hay 8h00 sáng, giờ Việt Nam).
"Chúng tôi sẽ bảo vệ các công dân Israel" người phát ngôn của IDF tuyên bố trên trang Twittter chính thức của của lực lượng này.
Cập nhật mới nhất cho thấy quả đạn rocket đã bắn trúng và gây hư hại cho 1 nhà dân ở khu vực Be'et Sheva. Tuy nhiên may mắn là không có thương vong hay bất cứ hư hại nào khác đối với dân thường ở khu vực này.
Hiện chưa rõ tại sao phòng không Israel mà cụ thể là các tổ hợp phòng thủ tên lửa chiến trường Iron Dome của nước này vốn luôn ở trong tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu nhưng lại không khai hỏa, dù đã phát hiện mục tiêu?
Trước đó, vào ngày 11/10, Jerusalem Post dẫn tuyên bố từ phát ngôn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có 1 vụ báo động nhầm đặc biệt nghiêm trọng, còi báo động phòng không cũng vang lên khắp dải Gaza và hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã khai hỏa do hoang báo.
Nguồn tin quân sự Israel hôm 11/10 cho biết trong một tuyên bố "Một quả tên lửa đã được phóng đi từ hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome do bị báo động khi nhận dạng nhầm mục tiêu" và nhấn mạnh "không có vụ phóng đạn (pháo hoặc tên lửa) nào từ dải Gaza nhằm vào lãnh thổ Israel".
Kênh RT (Nga) vừa dẫn tuyên bố của IDF cho biết, đáp trả vụ tấn công kể trên, Không quân Israel đã xuất kích nhiều lần chiến đấu cơ để trả đũa. Tình hình có vẻ đang trở nên nghiêm trọng hơn.
|
RT dẫn thông báo của IDF về việc tung máy bay chiến đấu tấn công trả đũa các mục tiêu ở dải Gaza.
IDF tuyên bố các đòn oanh kích của Không quân Israel đã bắt đầu ngay từ sáng sớm để trả đũa cho vụ tấn công bởi rocket bắn đi từ vùng lãnh thổ của Palestine nhằm vào khu vực đông dân cư bậc nhất của Do Thái ở dải Gaza.
|
Hai máy bay chiến đấu F-15 của Israel. Ảnh: Reuters / Amir Cohen
Quả đạn rocket đã phát nổ ở trong lãnh thổ Israel nhưng may mắn không ai thiệt mạng, chỉ có 6 dân thường phải nhờ tới sự chăm sóc y tế do bị sốc.
Theo The Times of Israel, IDF đã xác định được vị trí của 2 bệ phóng đã bắn đạn phản lực vào lãnh thổ Do Thái. Một mục tiêu ở Beersheba, cách dải Gaza khoảng 40km (25 dặm).
Đạn rocket đã được sử dụng để bắn vào Israel không phải là đạn pháo phản lực Grad tiêu chuẩn mà là loại cải tiến với đầu nổ lớn hơn, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn cho các tòa nhà nếu bị bắn trúng.
The Times of Israel cho biết, ngôi nhà của một công dân Do Thái đã bị hư hại nghiêm trọng.
|
Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nã đạn vào Israel.
Hamas và nhóm vũ trang lớn thứ 2 (theo nhận định của Israel) ở khu vực là các tay súng Hồi giáo thánh chiến Palestine được Iran hậu thuãn đã cùng đưa ra tuyên bố chung lên án vụ tấn công này và khẳng định hành động kể trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hỏa giải giữa các bên.
Tính tới thời điểm này, 15h00 giờ Việt Nam (tức 11h sáng giờ Israel), các máy bay chiến đấu của Không quân Do Thái đã tiến hành oanh kích vào 20 mục tiêu quân sự ở dải Gâz nhằm đáp trả vụ tấn công bằng rocket của nhóm vũ trang được cho là ở Palestine, theo phát ngôn viên IDF, Jonathan Conricus.
N. Tuấn Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




