Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:51 | 01/10/2023 GMT+7

Bỉ hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ cao và nâng cao năng lực

aa
Quan hệ Việt Nam-Bỉ không ngừng phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Hai bên tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều tiềm năng và nhu cầu để thúc đẩy hợp tác toàn diện.
Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động
Hợp tác Việt Nam – Hà Lan góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng phó BĐKH

Bi ho tro Viet Nam chuyen giao cong nghe cao va nang cao nang luc hinh anh 1
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng châu Á – Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), ông Francois Delhaye, Vụ trưởng Vụ Đông Á-Nam Á, châu Đại dương, Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hợp tác Phát triển Bỉ, nâng cốc chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tối 29/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), đã trang trọng tổ chức tại thủ đô Brussels lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tham dự sự kiện có hơn 200 khách mời, trong đó có một số quan chức EU, Bộ Ngoại giao Bỉ, lãnh đạo các cơ quan chính phủ và nghị viện cấp liên bang và vùng của Bỉ, các cơ quan và nghị viện EU; ngoại giao đoàn, doanh nghiệp Bỉ, học giả, báo giới… và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định tinh thần bất diệt của bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/9/1945; nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã kiên cường vượt qua gian khó, bảo vệ và xây dựng nên cơ đồ đất nước ngày nay.

Đại sứ điểm lại các thành tựu vượt bậc Việt Nam đạt được trong gần 8 thập kỷ qua, từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới và bị cô lập, trở thành điểm sáng phát triển tại khu vực và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đại sứ chia sẻ Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện với 33 đối tác, trong đó là Đối tác Chiến lược với tất cả các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đã tham gia tích cực vào hơn 70 tổ chức quốc tế, có vai trò năng động trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên hợp quốc.

Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực, mắt xích quan trọng trong các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu, là điểm đến đầy tiềm năng của dòng đầu tư chất lượng cao với hơn 500 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) cả song phương và đa phương.

Dù là nước đang phát triển, Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đã có cam kết và hành động mạnh mẽ trong các vấn đề này.

Về quan hệ Việt Nam-Bỉ, Đại sứ cho biết hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp từ năm 2018, năm nay kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương không ngừng phát triển; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, qua đó xây dựng lòng tin chiến lược vững chắc.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực, thương mại hai chiều không ngừng tăng trưởng ấn tượng, đạt 6,2 tỷ euro, tăng 73% so với năm 2021. Đại sứ khẳng định tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, cần tiếp tục mở rộng, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp hiện đại, y tế, hạ tầng cảng biển logistics, dược phẩm…

Đại sứ khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với EU nói chung cũng như quan hệ song phương với các nước thành viên; đánh giá cao việc EU coi trọng vai trò của khu vực và Việt Nam trong các chiến lược mới như Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Cửa ngõ Toàn cầu…

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các chính sách mới của EU như chống phá rừng, trung hòa carbon… và tin tưởng chắc chắn hai bên sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng như ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, công nghệ cao…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Francois Delhaye, Vụ trưởng Vụ Đông Á-Nam Á, châu Đại dương, Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hợp tác Phát triển Bỉ, chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Bi ho tro Viet Nam chuyen giao cong nghe cao va nang cao nang luc hinh anh 2

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Văn Thảo, phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hương Giang /TTXVN)

Ông bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam-Bỉ không ngừng phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua; tin tưởng rằng trong thời gian tới, hai bên có nhiều tiềm năng và nhu cầu để thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Quan chức này cũng khẳng định Bỉ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ cao và nâng cao năng lực.

Đại diện cho EU, Quyền Tổng Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), Paola Pampaloni khẳng định EU coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là điểm sáng trong hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà Paola Pampaloni đánh giá cao hai bên đã thiết lập được khuôn khổ hợp tác vững chắc với nhiều cơ chế hợp tác và các thỏa thuận/hiệp định quan trọng, như Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA), EVFTA, Hiệp định tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với EU (FPA), Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). Việt Nam được coi là hình mẫu hợp tác thành công của EU với khu vực trong nhiều lĩnh vực quan trọng, như thương mại, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường…

Bà Paola Pampaloni khẳng định thời gian tới EU vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các thỏa thuận hợp tác, và sẽ tăng cường hơn nữa chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là trong triển khai nhiều chính sách mới của EU.

https://www.vietnamplus.vn/bi-ho-tro-viet-nam-chuyen-giao-cong-nghe-cao-va-nang-cao-nang-luc/899579.vnp

Theo Hương Giang-Duy Tùng (Vietnamplus)
Nguồn: Vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn

Ngày 10/4 (giờ Brussels), Nghị viện châu Âu đã thông qua 10 điều luật nhằm cải cách chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), như đã thỏa thuận với các quốc gia thành viên vào tháng 12/2023.
Truyền thông Bỉ thực hiện chuyên đề về văn hóa Việt Nam

Truyền thông Bỉ thực hiện chuyên đề về văn hóa Việt Nam

Với mong muốn tôn vinh và giúp người xem khám phá nền văn hóa Việt Nam đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, trang BRUZZ chuyên về tin tức ở Brussels đã thực hiện một chuyên đề đậm nét về văn hóa Việt Nam.

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động