Bí ẩn đại dự án Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2 sau 8 năm vẫn nằm… trên giấy?
>>> Bí ẩn chủ nhân của con tàu không số “bơm và nhả” dầu tại cảng Lạch Quèn
>>> Hà Tĩnh: Núi Eo Bạch đang bị nạn khai thác đất đá trái phép “xâm hại” đến xót xa
>>> Lùm xùm “siêu dự án” hơn 7 năm mới san lấp mặt bằng đã rao bán rầm rộ của Công ty OLECO ở Nghệ An
Từ năm 2011, chính quyền tỉnh Nghệ An đã tiến hành thu hồi gần 29,4ha đất trên phạm vi 4 xã của TP.Vinh và huyện Nghi Lộc để thực hiện dự án. Thế nhưng, đến nay, đại dự án này vẫn nằm …trên giấy.
Dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Y khoa Vinh (cơ sở 2) tại các xã Hưng Lộc, Nghi Đức (TP.Vinh) và xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Ngày 9/7/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án xây dựng Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2 với quy mô đất đai 29,4ha.
Vào năm 2011, UBND TP.Vinh đã có quyết định thu hồi đất nông nghiệp tại xã Nghi Đức và xã Hưng Lộc, TP.Vinh để thực hiện dự án xây dựng trường Đại học Y khoa Vinh. Theo đó, đa phần diện tích đất của dự án Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2 sẽ nằm trên địa bàn xã Hưng Lộc, Nghi Đức của TP.Vinh.
Năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà giảng đường trường Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2 theo nguồn vốn Ngân sách Trung ương ngành GD&ĐT và nguồn vốn tự có của chủ đầu tư. Theo đó, dự kiến tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng trên địa điểm thuộc địa phận xã Nghi Đức, xã Hưng Lộc, TP.Vinh và xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.
|
Bảng giới thiệu Quy hoạch tổng thể Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2
Dự án cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng nhà giảng đường vào tháng 3/2016 và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án vào tháng 5/2017. Song trải qua thời gian dài, đại dự án này vẫn “nằm trên giấy” và chưa được triển khai.
Điều đáng nói, đến thời điểm này, cuối tháng 10/2018, tức là sau hơn 8 năm quy hoạch, hàng trăm hộ dân của 3 xã nói trên nằm trong phạm vi của dự án đã dở sống dở chết khi phải nằm trong vùng quy hoạch. Họ không được tiến hành xây dựng, sửa chữa bất cứ công trình nào, kể cả nhà ở hư hỏng, xuống cấp. Họ xin phép đều không được chấp thuận, song nhà quá cũ nát, cứ tiến hành xây dựng mới sẽ bị đình chỉ, bị xử phạt theo quy định.
Qua quan sát của PV, khuôn viên dự án vẫn là bãi đất trống, là vùng đất nguyên sơ. Chủ đầu tư của đại dự án vẫn chưa thể triển khai bất kỳ hạng mục nào. Trên khuôn viên đất dự án chỉ xuất hiện 1 tấm biển Quy hoạch tổng thể Đại học Y khoa Vinh.
|
Bánh vẽ đại dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Y khoa Vinh (cơ sở 2) đã hơn 8 năm nay chỉ để cho cỏ mọc.
Một người dân trú tại xóm Xuân Trang, xã Nghi Đức, TP.Vinh bức xúc nói: “Tôi có đất và được cấp “bìa đỏ” trước thời điểm quy hoạch trường Đại học Y khoa Vinh. Chờ mãi không thấy dự án triển khai, gần đây, tôi có nhu cầu xây dựng nhà tạm để cho con ở nhưng khi lên xin giấy phép xây dựng thì UBND TP.Vinh không cấp vì vướng quy hoạch. Cực chẳng đã, tôi đánh liều xây, ngay sau đó đã bị chính quyền xã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm vì đã có hành vi “Xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không có giấy phép xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền".
Việc sau 8 năm, đại dự án vẫn “án binh, bất động” đã khiến nhiều người dân mất đất sản xuất nông nghiệp và bức xúc. Điều đặc biệt, dự án có quy mô lớn, nhiều năm không triển khai đã khiến nhiều người hoài nghi về năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng như tính khả thi của đại dự án này.
Báo Thời Đại tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc trên.
Nhóm PVMT
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




