Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:46 | 27/02/2020 GMT+7

Phú Thọ: Trường THCS Phú Hộ giữ vững chất lượng dạy và học

aa
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đại trà cho học sinh, thời gian qua, thầy trò trường THCS Phú Hộ, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ luôn đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, giữ vững chất lượng giáo dục, duy trì tốt các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia. Được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018 – 2019.    
phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc Phú Thọ: Trường THCS Vân Lĩnh nỗ lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia
phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc Phú Thọ: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học tại trường Tiểu học Chí Tiên

Trường THCS Phú Hộ, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 1992. Với 28 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn duy trì tốt truyền thống Dạy tốt – Học tốt. Từ khi thành lập trường cho đến nay, nhà trường đã khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục, nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

Hiện nay, nhà trường có tổng diện tích 9.346m2, có 3 nhà lớp học 2 tầng với 19 phòng học, 5 phòng học bộ môn. Trong các phòng học có đủ bàn ghế học sinh, giáo viên, điện thắp sáng, quạt …đủ điều kiện vật chất phục vụ tốt cho dạy và học; có 1 nhà điều hành 3 tầng với các phòng chức năng đảm bảo hoạt động điều hành, hội họp của giáo viên, nhân viên; có đủ các phòng thư viện, thiết bị, y tế, bảo vệ…

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc
Cảnh quan môi trường sư phạm trường THCS Phú Hộ: Xanh - Sạch - Đẹp.

Bên cạnh cơ sở vật chất trường lớp học được đầu tư khang trang, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên (CBGV NV) có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, tâm huyết với nghề dạy học, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, năng nổ nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm, đoàn kết gắn bó, thống nhất.

Nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ GV, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định để nâng cao chất lượng dạy học. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để CBGV NV tham gia học các lớp đại học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Hiện nay, trình độ chuyên môn 100% GV nhà trường đạt chuẩn với 37/37 GV và trên chuẩn đạt 36/37 GV đạt 97,3%.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Phạm Thị Hồng Hương – Hiệu trưởng trường THCS Phú Hộ cho biết: Thời gian quan, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo toàn diện của các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo toàn diện của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phú Hộ, sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT TX Phú Thọ. Các bậc Cha mẹ HS luôn quan tâm, ủng hộ nhà trường là điều kiện thuận lợi để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, góp phần thiết thực giáo dục, phát triển toàn diện các em HS.

Năm học 2019 – 2020, nhà trường có tổng số HS là 791 em. Đây là năm học nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH 13 ngày 28/11/2014, Nghị quyết 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/08/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới. Triển khai mô hình trường học An toàn, thân thiện và bình đẳng.

Chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về tự học và sáng tạo”; với mỗi thầy cô giáo phải xây dựng đạo đức, tấm gương nhà giáo mẫu mực, trong sáng, tâm huyết với nghề. Với HS phải trung thực trong học tập, rèn luyện và có phương pháp học tập tốt; tập trung mọi biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn, giữ vững và phát huy trường Chuẩn Quốc gia.

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc
Trường THCS Phú Hộ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Hồng Hương nhấn mạnh: BGH nhà trường tích cực đổi mới công tác quản lý, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng chủ nhiệm cho GV. Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường luôn quan tâm đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống cho HS qua các buổi sinh hoạt tập thểm hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo… đã mang đến cho HS nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn với những hình thức đa dạng, phong phú

Với những biện pháp đa dạng, phong phú nên chất lượng giáo dục toàn diện của Trường THCS Phú Hộ đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cho thấy chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn của nhà trường phát triển và tiến bộ. Theo đó, kết quả thi học sinh giỏi (HSG) cấp trường: HSG 9 môn văn hóa lớp 9 đạt: 18 giải (1 Nhất, 8 Nhì, 5 Ba, 4 KK). Thi IOE đạt 29 giải. Thi Khoa học kỹ thuật có 6 HS đạt giải Nhất, có 3 sản phẩm dự thị cấp Thị xã.

Nhiều em đạt giải cao thi HSG cấp TX Phú Thọ như: HSG 9 môn văn hóa lớp 9 đạt 10 giải. Thi Câu lạc bọ tiếng Anh có 10 HS đạt giải Nhì toàn đoàn, có 1 HS dự thi cấp tỉnh. Thi IOE đạt 29 giải (2 Nhì. 10 Ba, 17 KK). Thi Khoa học kỹ thuật có 6 HS đạt giải (2 HS đạt giải Nhất, 2 HS đạt giải Nhì, 2 HS đạt giải KK (có 01 sản phẩm dự thi cấp tỉnh). Câu lạc bộ hát Xoan của nhà trường có 4 HS tham gia và đạt giải Nhì cấp tỉnh.

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc
Khen thưởng các em HS có thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp như: Thi GVDG cấp trường có 32 GV đăng kí dự thi, kết quả đạt: 6 giải Nhất; 12 giải Nhì, 7 giải Ba; 5 giải KK; công nhận: 10 GV. Trường đã tổ chức thành công Hội giảng vào dịp 20/11 với 03 giờ dạy của đại điện tổ: KHXH , KHXH, SH-TD-NN. Lựa chọn được các thầy cô giáo dự thi GVDG cấp Thị xã và cấp tỉnh.

Dưới sự dìu dắt của các thầy cô, với tinh thần say mê học tập, trong nhiều năm qua, chất lượng đại trà học sinh có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm, tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS hàng năm đều đạt 100%. Đặc biệt, năm học 2018 – 2019, nhà trường có nhiều HS đạt giải cao tại thi học sinh giỏi (HSG) các cấp như: Cấp TX Phú Thọ, thi HSG 9 môn văn hoá đạt 12 giải (2 Nhì, 4 Ba, 6 KK). Thi Thi Khoa học kỹ thuật có 10 HS đạt giải (2 Nhất, 1 Ba, 2 KK ). Thi IOE 9 đạt 5 giải (1 Ba, 4 KK). Thi Toán qua mạng Internet lớp 9 đạt 8 giải (1 Nhất, 1 Nhì, 2 Ba, 4 KK). Thi Vật Lí qua mạng Internet lớp 9 đạt 2 giải (1 Nhất, 1 Ba). Thi giải toán bằng Tiếng Anh lớp 8 đạt 6 giải (2 Ba, 4 KK). Thi CLB Tiếng Anh lớp 8 và lớp 9 có 10 HS đạt giải Nhì. Thi HS năng khiếu đạt 75 giải (3 Nhất, 10 Nhì, 25 Ba; 37 KK).

Thi HSG cấp tỉnh: HSG 8 môn văn hóa đạt 3 giải (1 Nhì, 2 KK). Thi KHKT: 2 HS giải KK. Thi giải Toán bằng tiếng Việt trên mạng Internet có 2 HS đạt giải KK. Thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên mạng Internet có 4 HS đạt giải KK. Thi Vật lí mạng Internet đạt 2 giải KK. Thi IOE lớp 9 đạt 2 giải KK. Thi Toán Hoa Kỳ mở rộng – AMC8 có 3 HS đạt giải (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng). Có 1 HS lọt vào tốp 5% HS cao nhất toàn quốc).

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc
Các cô giáo trường THCS Phú Hộ biểu diễn văn nghệ tại Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020.

Chia sẻ với phóng viên về phương hướng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới, cô giáo Phạm Thị Hồng Hương – Hiệu trưởng trường THCS Phú Hộ khẳng định: Nhà trường tiếp tục thực hiện Mô hình Trường học mới Việt Nam. Thực hiện Chương trình Tiếng Anh mới – Hệ 10 năm đối với khối 6, 7, 8, 9. Đổi mới phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới. Tổ chức tốt các hoạt động dạy –học và giáo dục cho HS theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của ngành. Tăng cường giáo dục, tổ chức các hoạt động rèn Kỹ năng sống cho HS…

Phát huy truyền thống “Dạy tốt – Học tốt”, các thế hệ thầy và trò trường THCS Phú Hộ luôn phấn đấu vượt khó vươn lên, rèn đức luyện tài viết tiếp những trang sử vàng truyền thống; để Nhà trường thực sự là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh, là nơi ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho các em HS.

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc Phú Thọ: Trường THCS Vân Lĩnh nỗ lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Vân Lĩnh, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba vinh dự được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt ...

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc Phú Thọ: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học tại trường Tiểu học Chí Tiên

Với chủ đề năm học 2019 - 2020 là “Trường học kỷ cương - Văn hóa - An toàn - Thân thiện; chất lượng giáo dục ...

phu tho truong thcs phu ho giu vung chat luong day va hoc BVĐK tỉnh Phú Thọ: Địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người dân các tỉnh phía Bắc

Thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Phú thọ, Bộ Y tế và Sở Y ...

Quang Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trường THCS Phú Hộ dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch COVID-19

Trường THCS Phú Hộ dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19; năm học 2021- 2022 trường THCS Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án tổ chức dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép: tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành nhiệm vụ năm học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động