Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ luôn tích cực đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến chất lượng bệnh viện. Đặc biệt, Bệnh viện chú trọng: cải tạo cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế được trang bị hiện đại; phát triển chuyên môn kỹ thuật; đội ngũ y, bác sỹ được tăng cường về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực chuyên môn...từ đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân.
aa
Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị cho người bệnh Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị cho người bệnh
Thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ luôn thực hiện tốt việc: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị cho người bệnh; triển khai thực hiện tốt quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn tâm thần khác tại cộng đồng theo Chương trình mục tiêu quốc gia – Dự án BVSKTT cộng đồng. Qua đó giúp người bệnh trở về với cuộc sống bình thường, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.
Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc
Trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giọt Hồng Blouse trắng Đất Tổ 2021” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chương trình đã thu hút 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận 470 đơn vị máu.

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ được hình thành từ năm 1969 với tiền thân là Phân viện Lao tỉnh Phú Thọ. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển; năm 2009, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ được xếp loại bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ có quy mô 200 giường bệnh, với 108 cán bộ, công chức viên chức. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh (KCB) các bệnh mãn tính về lao, phổi, hen phế quản và các bệnh liên quan cho người dân trên địa bàn; đồng thời đảm nhiệm chức năng quản lý, giám sát mạng lưới phòng chống lao và các bệnh phổi mãn tính trong toàn tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện Phổi Phú Thọ: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bệnh viện tỉnh Phổi Phú Thọ luôn đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ có: 4 phòng chức năng gồm: Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Kế hoạch tài chính (bao gồm cả Chỉ đạo tuyến); Phòng Điều dưỡng; Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện. 13 khoa lâm sàng gồm: Khoa Khám bệnh; Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc; Khoa Lao phổi; Khoa Lao ngoài phổi; Khoa hô hấp người lớn; Khoa hô hấp trẻ em; Khoa Lao – HIV – Kháng thuốc; Khoa Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu và Y học cổ truyền; Khoa Cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng); Khoa Dược – Vật tư y tế; Khoa Dinh dưỡng Tiết chế; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa khám bệnh đa khoa theo yêu cầu.

Thời gian qua, Bệnh viện thực hiện khám, điều trị nội trú, ngoại trú cho những người bệnh mắc lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tham gia giám định sức khoẻ và giám định pháp y khi được trưng cầu theo pháp luật trong chuyên ngành Lao và bệnh phổi. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và bệnh phổi cho nhân dân trong địa bàn tỉnh Phú Thọ; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống lao và bệnh phổi của tuyến dưới, chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

Bệnh viện Phổi Phú Thọ: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tập thể cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tích cực tuyên truyền giáo dục sức khoẻ chuyên ngành lao & bệnh phổi, nâng cao kiến thức phòng chống lao & bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, bệnh viện là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa, tham gia đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao trong nhân dân, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai có hiệu quả các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu với các trang thiết bị y tế hiện đại như: Máy sinh hóa tự động; Máy huyết học; Đo khí máu; Hệ thống XN mô bệnh học; XN sinh hóa miễn dịch chẩn đoán ung thư sớm.

Hệ thống xét nghiệm vi sinh: nuôi cấy vi khuẩn lao (Môi trường đặc; Môi trường lỏng (MGIT 320); Máy đếm tế bào miễn dịch; Máy xét nghiệm nuôi cấy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Hệ thống xét nghiệm lao PCR realtime (Genexpert) phát hiện VK lao và phát hiện TB MDR. Kính hiển vi: Huỳnh quang; Kính hiển vi màn hình; Kính hiển vi thường. Hệ thống CĐHA: Máy XQ kỹ thuật số; CT scanner; Máy siêu âm 4D; 3D. Nội soi: Máy nội soi PQ ống mềm, Máy nội soi tai mũi họng. Máy đo CNHH, Máy thở; Điện tim.

Bệnh viện Phổi Phú Thọ: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Các y bác sỹ Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã sử dụng hệ thống phần mềm: Thiết lập Bệnh án điện tử, HIS (Quản lý bệnh viện) đã kết nối với LIS (quản lý XN); PACs (lưu giữ và đọc phim); RIS (Kết nối PACS và HIS). Đồng thời, nâng cao ý thức cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, y bác sĩ... Qua đó, uy tín của Bệnh viện ngày càng tăng, số lượng người bệnh đến khám ngoại trú và nằm viện nội trú tăng dần, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Trao đổi với phóng viên, BSCK II Lê Anh Hải – Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ cho biết: “Những năm trở lại đây, Bệnh viện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại; đồng thời chú trọng thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế.

Nhờ đó, chất lượng khám, điều trị bệnh ngày càng được nâng lên. Năm 2020, Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới như: Nội soi phế quản bằng ống soi mềm; điều trị lao bằng phác đồ mới; cải tiến phương pháp giám sát người bệnh lao kháng thuốc…”.

Bệnh viện Phổi Phú Thọ: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Phòng điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ khang trang, sạch đẹp, đầy đủ tiện ghi: Ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ...như khách sạn.

Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ BSCK II Lê Anh Hải nhấn mạnh: “Thời gian tới, Bệnh viện kế thừa và phát huy có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế vừa có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng.

Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thực hiện dân chủ trong bệnh viện” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và “Quy tắc ứng xử” của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế;…

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một công việc đặc biệt, liên quan đến tài sản vô giá là sinh mệnh con người. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ không ngừng rèn luyện, gắn kết “đức và tài”, có “cái tâm trong sáng” thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người dân, xứng danh “Lương y như từ mẫu”.

Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị cho người bệnh Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị cho người bệnh
Thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ luôn thực hiện tốt việc: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe điều trị cho người bệnh; triển khai thực hiện tốt quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn tâm thần khác tại cộng đồng theo Chương trình mục tiêu quốc gia – Dự án BVSKTT cộng đồng. Qua đó giúp người bệnh trở về với cuộc sống bình thường, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.
Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc
Trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giọt Hồng Blouse trắng Đất Tổ 2021” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chương trình đã thu hút 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận 470 đơn vị máu.
Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Lễ hội Katê năm 2026 tại Lâm Đồng: Lan tỏa giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Katê năm 2026 tại Lâm Đồng: Lan tỏa giá trị văn hóa Chăm

Từ ngày 9-12/10 tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy và Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm, xã Bắc Bình diễn ra Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”.
24 thỏa thuận mở rộng hợp tác giáo dục Việt Nam với đối tác quốc tế

24 thỏa thuận mở rộng hợp tác giáo dục Việt Nam với đối tác quốc tế

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số diễn ra ngày 8-9/10 tại Hà Nội, 24 biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế đã được ký kết, tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục nghề nghiệp.
Gặp những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico qua ảnh ở Hà Nội

Gặp những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico qua ảnh ở Hà Nội

Những người phụ nữ cầm súng, cứu chữa thương binh, chăm sóc con nhỏ và lo bữa ăn cho quân đội trong Cách mạng Mexico (1910-1920) được giới thiệu qua triển lãm ảnh khai mạc ngày 8/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mexico.
Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng

Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 71% mục tiêu cả năm. Châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất, trong đó khách Nga tăng hơn 160%.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...