Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Đường về tính thiện
12:21 | 20/05/2021 GMT+7

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Ngày hội chính trị đặc sắc

aa
Cử tri bầu cử để chọn những người thay mặt mình để lãnh đạo đất nước là một hoạt động chính trị thuần túy ở nhiều quốc gia. Căng thẳng, cam go, thậm chí phải đấu tranh quyết liệt của nhiều lực lượng cử tri cũng như giữa các ứng viên là chuyện thường tình. Nhưng ở Việt Nam, thật thú vị, hoạt động chính trị này không chỉ trọng đại, nghiêm túc, khắt khe trong chính trị mà còn rất háo hức, thuận hòa, tưng bừng, hân hoan trong đời sống của mọi tầng lớp dân chúng cũng như các thành phần ứng viên… Đó là cảm nhận chung của bạn bè khắp năm châu khi trò chuyện với Thời Đại về ngày hội toàn dân của chúng ta.
Video: 6 bước bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp Video: 6 bước bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử Đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử

Bài 1: NGẬP TRÀN HỨNG KHỞI

“Bầu cử ở Việt Nam có đầy màu sắc của lễ hội với băng rôn, áp phích khắp nơi. Không khí thật tưng bừng khi loa phường thông tin về các ứng viên. Bài hát về bầu cử tràn ngập phố phường với giai điệu hiện đại, tươi trẻ. Ca khúc vừa tạo hứng thú vừa truyền đi những thông điệp dễ nhớ và hữu ích cho ngày bầu cử…”- Ouan Yang, bạn trẻ người Lào đang học thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao đã nói với Thời Đại.

Sắc màu và nhạc điệu

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Ngày hội chính trị đặc sắc

Cristy Fannie Suarez Bonotan (25 tuổi, người Philippines, Giáo viên tiếng Anh tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã ở Việt Nam được 4 năm.

Cristy Fannie Suarez Bonotan (25 tuổi, người Philippines, Giáo viên tiếng Anh tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã ở Việt Nam được 4 năm, lần đầu được chứng kiến không khí bầu cử đầy sắc màu và nhạc điệu ở Việt Nam, cô chia sẻ: “Ngoài đường, tôi thấy nhiều pano, áp phích và tranh vẽ về bầu cử (tranh cổ động-PV) rất thú vị. Khi nhìn tranh vẽ được dựng lên đường phố có nhiều thành phần như công nhân, sinh viên, quân đội, người làm công chức, nông dân và người dân tộc cầm trên tay tờ phiếu chuẩn bị cho vào hòm thì tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử này là toàn dân đi bầu cử, không phân biệt bạn ở tầng lớp nào, sắc tộc nào, thành phần công việc nào… miễn bạn là người Việt Nam, có quyền công dân ở Việt Nam đều có thể tham gia bầu cử. Tôi rất thích ý nghĩa và cả cách thể hiện trên bức tranh”.

Trong khi đó, Rufino Aybar (22 tuổi, người Tây Ban Nha, hiện là sinh viên khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam) lại ấn tượng với bài hát về bầu cử: “Gần đây có một bài hát nằm trong chiến dịch truyền thông của VTV Digital-Đài Truyền hình Việt Nam mang tên “Bài ca bầu cử 2021” do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác, ca sĩ Amee cùng GreyD thể hiện.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Ngày hội chính trị đặc sắc
Rufino Aybar (22 tuổi, người Tây Ban Nha, hiện là sinh viên khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam).

Đồng quan điểm, Ouan Yang, bạn trẻ người Lào đang học thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao cũng ấn tượng về “Bài ca bầu cử 2021”. Ouan Yang nhận định: “Bài hát có giai điệu hiện đại, vui tươi, phù hợp với giới trẻ, vừa tạo được sự hứng thú và giải trí vừa truyền đi những thông điệp dễ nhớ và hữu ích trong dịp bầu cử.Bài hát có giai điệu rất dễ nghe, dễ nhớ và lời ca đầy ý nghĩa. Bài hát được viết ở ngôi kể thứ nhất, thể hiện cảm xúc của một công dân vào ngày đi bầu cử. Thực sự là lần đầu nghe bài hát tôi đã cảm thấy rất bất ngờ vì sự nhẹ nhàng, lôi cuốn, đảm bảo nghe xong là bạn có thể lẩm nhẩm theo lời của ca khúc không mấy khó khăn, nhất là giọng hát dễ thương của Amee thì đã quá gần gũi với các bạn trẻ rồi”.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Ngày hội chính trị đặc sắc

Ouan Yang, sinh viên người Lào đang học thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

Nội dung bài hát mang tính khuyến khích giới trẻ chủ động, dùng quyền và nghĩa vụ công dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình qua việc đi bầu cử. Thông điệp này khi được truyền tải bằng âm nhạc sẽ trở nên sinh động, mang tới một không khí mới mẻ và trẻ trung, cổ vũ cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi tin rằng nhiều bạn trẻ sau khi nghe bài hát sôi động này sẽ càng thêm ý thức được rằng đi bầu cử là vì tương lai của nước nhà và sẽ có trách nhiệm với lá phiếu mà họ cầm trên tay”.

“Tôi có nghe bài hát có tên là “Mừng ngày hội non sông” phát trên loa truyền thanh. Tuy không hiểu lời và phần lớn ý nghĩa của bài hát này, nhưng tôi thấy bài này có giai điệu rộn ràng, tươi vui và nghĩ nó rất có ý nghĩa với người Việt Nam vì thấy nhiều phương tiện thông tin đại chúng cùng phát nhiều lần”, Cristy Fannie Suarez Bonotan cho biết.

Trách nhiệm và cảm hứng

“Cách đây mấy ngày thôi tôi đến nhà một bạn Việt Nam, chị ấy tên là Duyên, hơn tôi tầm 10 tuổi. Tôi không nhớ rõ tên khu vực nhà chị ấy, chỉ nhớ địa chỉ trong tin nhắn điện thoại là ngõ 179 phố Vĩnh Hưng (Quận Hoàng Mai, Hà Nội - PV). Khi tôi đến nhà, thấy bố mẹ chị ấy vừa được phát thẻ cử tri và một tập tài liệu được in màu, trong đó có hình ảnh và thông tin các ứng viên Đại biểu Quốc hội và ứng viên Hội đồng nhân dân thành phố. Tôi thấy 2 bác rất chăm chú đọc các tài liệu này và nói chuyện về bầu cử cùng một số người hàng xóm sang chơi, họ rất nghiêm túc. Có một số ứng viên trong danh sách có vẻ họ biết rất rõ, một số ứng viên khác thì tôi thấy 2 bác lấy điện thoại ra và lên mạng tìm hiểu thông tin sau đó chia sẻ cho những người bên cạnh cùng đọc, rồi bàn luận”. Liv Lavidaloca (23 tuổi, đến từ TP.Brighton, Vương quốc Anh) đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ. Liv Lavidaloca nhận định đây là điều rất độc đáo, thể hiện sự trách nhiệm của cán bộ địa phương trong việc đưa thông tin đầy đủ về ứng viên đến người dân.

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Ngày hội chính trị đặc sắc
Liv Lavidaloca (23 tuổi, đến từ TP.Brighton, Vương quốc Anh) đang là giảng viêng tiếng Anh, họa sĩ tự do tại Việt Nam.

Trong khi đó, Rufino Aybar (22 tuổi, người Tây Ban Nha, hiện là sinh viên khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam) lại có cảm nhận về niềm tin và sự hứng khởi của người dân Việt Nam đối với kỳ bầu cử Quốc hội: “Sự hứng khởi đó đi vào trong từng câu chuyện hàng ngày của người dân, đi tới đâu tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người tới kỳ bầu cử. Có lẽ là niềm tin của mọi công dân đối với Quốc hội và Chính phủ là điều tôi ấn tượng nhất. Đúng là càng trong những thời điểm khó khăn thì càng cảm nhận được sự đoàn kết của người dân Việt Nam. Suốt hai tuần vừa qua, hầu như ngày nào đứng trong thang máy nơi sinh sống tôi cũng nghe thấy từ các bạn trẻ cho tới các cô, bác và cụ già lớn tuổi đều nhắc tới chuyện chuẩn bị đi bầu cử.

Trên TikTok hàng ngày tôi vẫn thấy các đoạn video liên quan tới ngày bầu cử. Thú vị lắm, có bạn năm nay tròn 18 tuổi thì háo hức với lần bầu cử đầu tiên khi ghi các dòng caption như: “Các bạn đã được tham gia bầu cử chưa?”, “Nơi mình ở đã chuẩn bị xong cho bầu cử ĐBQH rồi các bạn ơi”, hoặc “Ai năm nay là lần đầu đi bầu cử comment cho tôi biết với nào”…

Cử tri TP. Hồ Chí Minh muốn cải thiện đời sống nhân dân Cử tri TP. Hồ Chí Minh muốn cải thiện đời sống nhân dân
Ngày 7/5, tại UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12 các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 04 (quận 10, quận 12) thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận (quận 12).
Thông điệp từ tranh tuyên truyền cổ động bầu cử Thông điệp từ tranh tuyên truyền cổ động bầu cử
Thông điệp từ tranh tuyên truyền cổ động bầu cử.
Nhóm PV Thời Đại
Nguồn:
Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Hơn cả niềm tin

Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Hơn cả niềm tin

Những ngày này, bạn bè khắp năm châu, khi quan tâm đến kỳ bầu cử năm nay của Việt Nam thường có cảm nhận chung là tin tưởng vào sự thành công của sự kiện này. Đồng thời tin vào một giai đoạn mới phát triển bền vững và mạnh mẽ của Việt Nam đang mở ra. Niềm tin ấy được hình thành từ những quan sát, nghiên cứu… đến những hiện thực đời sống rất sinh động tại Việt Nam.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam: Tôi tin tưởng ở sự lựa chọn của cử tri Việt Nam

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam: Tôi tin tưởng ở sự lựa chọn của cử tri Việt Nam

Bà Nataliya Zhynkina - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam tin rằng người dân sẽ chọn được tập thể lãnh đạo xứng đáng để đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập sâu rộng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước.

Tin bài liên quan

Quy định phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Quy định phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 286/2026/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tăng qua các năm

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tăng qua các năm

Việt Nam tiếp tục ghi nhận lượng người nước ngoài nhập cảnh tăng mạnh trong bối cảnh mở rộng chính sách xuất nhập cảnh, thúc đẩy du lịch, đầu tư và giao lưu quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 22,8 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh - mức cao nhất từ trước đến nay.
Bóc trần những thủ đoạn xuyên tạc kết quả bầu cử ở Việt Nam

Bóc trần những thủ đoạn xuyên tạc kết quả bầu cử ở Việt Nam

Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được công bố vào chiều 21/3, song trước đó và ngay cả trước ngày cử tri cả nước đi bỏ phiếu (ngày 15/3), các đối tượng chống phá đã chuẩn bị sẵn các bài viết với những từ khóa “không công bằng”, “phi dân chủ”, “thiếu minh bạch”…

Các tin bài khác

Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Ngày 09/4 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Những ngày này, tại nhiều trại tạm giam thuộc lực lượng Công an các địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.
WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa

WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa

Nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 năm 2025 (Bualoi), ngày 3/2 tại tỉnh Thanh Hóa, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tập đoàn YoungOne tổ chức lễ trao tặng hàng hóa cứu trợ cho người dân xã Cổ Lũng (huyện Bá Thước cũ).
Nâng cao nhận thức của thanh niên về biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức của thanh niên về biến đổi khí hậu

Mới đây, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phối hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức Tọa đàm công bố kết quả nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của thanh niên đối với biến đổi khí hậu.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italia) Daniele Tavano, trao đổi về hợp tác công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động