Bất ngờ với thị trường đồ ăn nhựa trị giá 90 triệu USD của Nhật Bản
Đồ ăn mẫu bằng nhựa vốn là một mặt hàng khá xa lạ tại nhiều nước, nhất là khi thực đơn được các nhà hàng sử dụng ngày càng nhiều thay thế cho những món ăn giả bằng nhựa chiếm diện tích.
Tuy nhiên tại Nhật Bản, văn hóa đồ ăn nhựa lại không hề suy giảm. Theo tờ The Guardian, ngành kinh doanh thức ăn nhựa trưng bày tại Nhật hiện có tổng giá trị 90 triệu USD.
Trung tâm đồ ăn nhựa của thế giới
Quay ngược dòng thời gian, Nhật Bản biết đến thực phẩm nhựa (Shokuhin Sampuru) trưng bày từ cuối thập niên 1920 khi các nghệ nhân sử dụng sáp nến làm thức ăn giả trưng bày cho khách hàng chọn món tại các quán ăn. Bởi vì thời đó kiểu gọi món theo thực đơn còn chưa phổ biến và bằng chữ khó hình dung.
Theo Chủ tịch Katsuji Kaneyama của hãng Sanpuru Kobo, chuyên cung cấp 2/3 số đồ ăn nhựa giả tại Nhật cho biết quốc gia của ông thời kỳ đó đang bước vào quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ và văn hóa nhà hàng Phương Tây bắt đầu tràn vào. Tuy nhiên người Nhật thời đó vẫn chưa quen với việc này và những món ăn nhựa mẫu đóng vai trò quan trọng để thu hút khách hàng.
Dần dần, việc làm món ăn giả trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật tại Nhật Bản. Rất nhiều du khách đến Nhật ngạc nhiên về những thực đơn bằng đồ ăn giả như vậy.
Hãng Kaneyama, công ty chuyên sản xuất đồ ăn nhựa tại Nhật cũng cho biết việc sản xuất sản phẩm không nhất thiết phải giống y hệt với thực tế mà có thể biến tấu nhằm trông bắt mắt hơn. Lý do chính của việc này là các sản phẩm đồ ăn nhựa giờ đây không chỉ trưng bày tại nhà hàng mà còn đính lên móc chìa khóa, quà lưu niệm, đồ chơi…
Nhiệm vụ gọi món của đồ ăn nhựa hiện đã được thay thế bởi thực đơn, tuy nhiên giá trị của thị trường này không hề suy giảm khi chúng được làm thủ công từ bàn tay nghệ nhân và có giá trị văn hóa cực cao, thu hút lượng lớn khách hàng.
|
Giá của các sản phẩm này tại Nhật cũng không hề rẻ, có loại lên đến vài trăm USD và thậm chí đắt hơn nhiều so với giá của chính món ăn mà chúng đại diện.
Ngày nay nhiều công ty cũng thực hiện việc ứng dụng công nghệ in 3D nhằm sản xuất hàng loạt và xuất khẩu các sản phẩm này. Tuy vậy theo Kaneyama, ngay cả khi ứng dụng công nghệ mới thì việc thiết kế cũng tốn rất nhiều thời gian cũng như phụ thuộc vào bàn tay các nhà thiết kế.
Thêm vào đó, những sản phẩm được làm từ bàn tay nghệ nhân đem lại cảm giác rất khác so với những món ăn nhựa được in ấn hàng loạt.
Ngày nay, hàng chục nghìn nhà hàng tại Nhật trả phí hàng tháng cho các hãng sản xuất đồ ăn nhựa để thay thế những món ăn giả bày trên kệ của họ sao cho bắt mắt và đổi mới. Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ cũng như phong trào từ bỏ plastic để bảo vệ môi trường, giới trẻ quay sang các trang blog để đánh giá món ăn, ngày càng nhiều nhà hàng tại Nhật dần tử bỏ kiều tiếp thị bằng món ăn nhựa.
Dẫu vậy, các công ty sản xuất đồ ăn nhựa vẫn khá tự tin khi họ có thể xuất khẩu sản phẩm của mình đính trên những mặt hàng đi kèm như nhẫn, giày hay các vật dụng khác. Hơn nữa rất nhiều nhà hãng vẫn cần đồ nhựa để cho thực khách thấy kích cỡ của món ăn khi họ gọi món, vốn là điều khó hình dung chỉ với thực đơn thông thường.
|
AB
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




