Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:30 | 14/09/2018 GMT+7

Bắt giam gã chồng máu lạnh pha thuốc ngủ cho vợ uống rồi sát hại ở Hậu Giang

aa
TĐO-Cho rằng vợ coi thường mình, người đàn ông 43 tuổi ở Hậu Giang lén bỏ thuốc ngủ vào nước cho vợ uống, khi vợ thấm thuốc ngủ mê, gã đã dùng dao sát hại.

Ngày 14/9, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1975, ngụ phường An Khánh, TP.Cần Thơ) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng Thắng đến thuê phòng trọ tại xã Đồng Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để tiện cho công việc của vợ và cho việc học của con.

bat giam ga chong mau lanh pha thuoc ngu cho vo uong roi sat hai o hau giang

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Do bệnh tật trong người nên Thắng không thể làm được việc nặng nhọc nên thường xuyên ở nhà lo cơm nước, con cái.. còn vợ là chị Tạ Thị Hồng Đ. (SN 1976) thì xin đi làm công nhân cho một công ty gần nơi trọ.

Nhiều năm qua, việc trang trãi cuộc sống gia đình đều dựa vào đồng lương hàng tháng của chị Đ., cuộc sống gia đình này càng khó khăn hơn nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau..

Chính vì vậy, Thắng cho rằng người vợ luôn xem thường mình. Thắng bế tắc và bất mãn nên từ lâu đã nảy sinh ý định… giết chết vợ.

Đỉnh điểm là rạng sáng ngày 6/9 vừa qua, cả hai đã tiếp tục xảy ra mâu thuẩn về việc đóng tiền điện sinh hoạt, tiền thuê nhà trọ… Nghĩ rằng vợ luôn xem thường và cho rằng mình là thứ ăn bám, Thắng trong lòng sôi sục nảy ra ý định giết vợ ngay tức khắc.

bat giam ga chong mau lanh pha thuoc ngu cho vo uong roi sat hai o hau giang

Cốc cà phê Thắng lén pha thuốc ngủ vào cho vợ uống.

Lợi dụng lúc chị Đ. bước ra ngoài phơi đồ, Thắng đã lấy thuốc ngủ cà nhuyễn rồi lén bỏ và cốc cà phê mà chị Đ. đang uống dở. Sau đó, Thắng bỏ đi ra ngoài ăn sáng.

Đến khoảng hơn 8 giờ sáng cùng ngày, Thắng trở về, thấy vợ nằm ngủ mê man, quan sát thấy cốc cà phê để trên bàn đã vơi bớt. Biết vợ vừa uống và đã ngủ say, gã đã đi thẳng xuống bếp lấy con dao yếm (dao bầu loại lớn) rồi quay lên gác nơi chị Đ. đang nằm ngủ, ra tay sát hại chị. Sau khi hành động, Thắng khóa cửa bỏ đi, cho đến trưa cùng ngay thì bị bắt.

bat giam ga chong mau lanh pha thuoc ngu cho vo uong roi sat hai o hau giang

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thắng đã khai nhận hành vi của mình. Y cho rằng, do chính cách ăn nói thường ngày của chị Đ. là nguyên nhân khiến y nghĩ rằng mình bị coi thường nên ra tay giết vợ.

Được biết, vợ chồng Thắng có cuộc sống rất khó khăn, có 2 con chung đều được đi học đàng hoàng.

Buổi trưa hôm xảy ra vụ việc thương tâm, khi đi học về thấy cửa nhà khoá bên ngoài, hai bé đã gọi điện cho Thắng để hỏi và được người cha cho biết người mẹ đã đi TP. HCM rồi. Tuy nhiên, các con không tin và thấy có dấu hiệu bất thường nên đã phá khóa cửa. Vào trong nhà, hai người con đã phát hiện vụ việc đau lòng.

Đa Phúc

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động