Báo Thái: Việt Nam được đá lại penalty do Đức Chinh mắc lỗi
Trận hòa Việt Nam ở lượt cuối bảng B chiều 5/12 khiến Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 30, chính thức nói lời chia tay giải đấu. Dẫn trước từ sớm với cách biệt 2 bàn, nhưng các học trò của HLV Akira Nishino đã không thể bảo toàn tỷ số trước U22 Việt Nam. Hai cú đúp lần lượt của Tiến Linh ở phút thứ 15 và sau đó là phút thứ 72 trên chấm 11m giúp Việt nam san bằng tỷ số, Kết quả 2-2 giúp U22 Việt nam đứng đầu bảng với 13 điểm sau năm trận (thắng 4, hòa một), giành vé vào bán kết gặp Campuchia ngày 7/12. Trong khi đó, Thái Lan đành chấp nhận sự thật bị loại sớm từ vòng bảng.
Đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn từ sớm với cách biệt 2 bàn, việc bị loại khỏi SEA Games là điều đắng cay mà cả Thái Lan lẫn truyền thông nước này khó "nuốt trôi". Truyền thông Thái Lan cũng viết khá nhiều về quyết định cho Việt Nam đá lại penalty. Vì nếu không có quyết định này, cục diện trận đấu có thể đã khác.
Soi kèo, tỷ lệ cược, nhận định và dự đoán kết quả của trận đấu bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam vs ... |
![]() |
| Tiến Linh là người thay Tấn Sinh đá lại penalty, san bằng tỷ số 2-2 cho Việt Nam. (Ảnh: VNE) |
Ở phút thứ 65, Tiến Linh mang về quả phạt đền quý giá, Cầu thủ được chỉ định đá 11 m đầu tiên là Huỳnh Tấn Sinh, nhưng cú sút hiền lành của anh bị thủ môn Thái Lan bắt bài. Ngay sau đó, trọng tài xác định thủ môn Thái Lan rời vạch sớm nên cho Việt Nam đá lại. Trong lần thực hiện lại, Tiến Linh lãnh trách nhiệm và sút căng như kẻ chỉ vào góc dưới khung thành, san bằng tỷ số 2-2 cho Việt Nam.
Báo chí Việt Nam cho rằng trọng tài quyết định thực hiện lại phạt đền là do thủ môn Thái đã lao lên trước khi Tấn Sinh chạm bóng. Ngược lại, báo chí Thái Lan, cụ thể là Siam Sport phủ nhận lý do đó, mà cho rằng trước khi Tấn Sinh chạm bóng, Đức Chinh đã lao vào vòng cấm.
![]() |
| Pha quay chậm cho thấy Đức Chinh lao vào vòng cấm từ trước khi Tấn Sinh chạm bóng. |
Nhận định này của báo Thái không phải không có lý. Khi xem lại pha quay chậm, có thể thấy Đức Chinh đã lao vào vòng cấm từ trước khi Tấn Sinh chạm bóng. Trong trường hợp này, nếu Tấn Sinh sút vào lưới thì trọng tài cũng yêu cầu đá lại do Đức Chinh mắc lỗi. Song đây chắc chắn không phải lý do khiến trọng tài quyết định cho Việt Nam đá lại phạt đền. Bởi nếu Đức Chinh là người duy nhất mắc lỗi, trọng tài sẽ không cho đội đá phạt được đá lại mà coi như đó là một pha đá hỏng.
Trong pha quay chậm, khán giả có thể xem lại kỹ hơn, và dễ dàng nhận ra thủ môn Thái Lan đã nhảy khỏi vạch cầu môn, lao lên phía trước ngay trước khi Tấn Sinh chạm bóng.
![]() |
![]() |
Theo luật FIFA, khi thực hiện 11 mét mà cả hai bên đều có lỗi kỹ thuật thì đều thực hiện đá lại cho dù bóng vào lưới hay không. Do vậy, trong tình huống trên thì cầu thủ cả 2 đội đều phạm lỗi kỹ thuật nên dù Tấn Sinh sút vào hay không vào thì đều phải thực hiện lại. Quyết định của trọng tài cho Việt Nam đá lại penalty đã gián tiếp mang đến bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cho trận đấu. Thái Lan cảm thấy bị thiệt thòi trong tình huống này vì bị loại nên việc phàn nàn và tỏ ra không phục là điều dễ hiểu.
Dù U22 Campuchia không phải là đội bóng quá mạnh, song nếu muốn giành tấm vé vào chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam ... |
FoxSports Asia cũng đánh giá, U22 Thái Lan đã khép lại hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games đầy thất vọng sau ... |
Dù chưa thể làm được điều mà nhiều NHM mong muốn là đánh bại được U22 Thái Lan, song trận hoà giàu cảm xúc của ... |
Lý do tuyển nữ Việt Nam được 22 tỷ nhưng mới nhận được 5 tỷ?
Hàng tỷ đồng “hứa thưởng” U22 Việt Nam đang ở đâu?
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








