Bạn bè Mỹ gây quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Ngãi

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 24/9, Dự án RENEW cho biết tổ chức này vừa thực hiện lễ gây quỹ phục vụ hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Buổi lễ đã quyên góp được 100.000 USD phục vụ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của bom mìn và hỗ trợ các nạn nhân bị thương tật bởi bom mìn tại Quảng Ngãi.
aa
Tổ chức NPA/Na-uy xúc tiến hỗ trợ về rà phá bom, mìn, sinh kế cho người dân tại Quảng Nam Tổ chức NPA/Na-uy xúc tiến hỗ trợ về rà phá bom, mìn, sinh kế cho người dân tại Quảng Nam
Quỹ IFAD có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp, nông thôn Quỹ IFAD có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tham gia buổi lễ có ông Tim Rieser, Trợ lý Chính sách Đối ngoại cao cấp cho Thượng nghị sĩ Patrick Leahy (Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ), đại diện của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và nhiều bạn bè Mỹ, đa số là cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam.

Chuck Searcy, Đồng sáng lập, Cố vấn Quốc tế Dự án RENEW, Giám đốc Friends of Project RENEW, phát biểu tại sự kiện gây quỹ.
Ông Chuck Searcy, Đồng sáng lập, Cố vấn Quốc tế Dự án RENEW, Giám đốc Friends of Project RENEW, phát biểu tại sự kiện gây quỹ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại thủ đô Washington D.C của Mỹ (Ảnh: RENEW).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chuck Searcy, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Dự án RENEW và cũng là một cựu chiến binh Mỹ, đã nêu bật những thành tựu của dự án sau hơn 20 năm triển khai tại tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và nhấn mạnh thành công của dự án có sự đóng góp to lớn của các nhà tài trợ và những người ủng hộ Việt Nam.

Ông Chuck Searcy cho biết sự kiện này nhằm gây quỹ phục vụ mở rộng hoạt động giáo dục và hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương còn rất nhiều bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại, đang đe dọa cho sự an toàn của người dân.

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, các diễn giả như cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC); ông Nguyễn Viết Thanh, nhà văn Mỹ gốc Việt từng đoạt giải thưởng Pulitzer; bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý hoạt động Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Dự Án RENEW ở Quảng Trị... đã lên tiếng kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ kinh phí cho hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ để góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý hoạt động Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Dự Án RENEW ở Quảng Trị giới thiệu kết quả hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn của tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý hoạt động Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Dự Án RENEW ở Quảng Trị giới thiệu kết quả hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn của tổ chức (Ảnh: RENEW).

Kết thúc sự kiện, Dự án RENEW đã quyên góp được 100.000 USD cho hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của bom mìn và hỗ trợ các nạn nhân bị thương tật bởi bom mìn tại Quảng Ngãi. Đồng thời tạo điều kiện lan tỏa thông điệp nhân văn về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam, tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt-Mỹ.

Dự án RENEW ra đời vào năm 2001, xuất phát từ ý tưởng ban đầu của chính quyền tỉnh Quảng Trị với nguồn tài trợ của các cựu chiến binh Mỹ và các tổ chức phi chính phủ (NGO). Dự án có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ. Sau 21 năm triển khai đã trở thành một mô hình lồng ghép toàn diện gồm 3 hợp phần để giải quyết hậu quả chiến tranh cho tỉnh Quảng Trị, bao gồm tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ của bom mìn chưa nổ; hỗ trợ những nạn nhân tàn tật do bom mìn và rà phá bom mìn.
Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bom mìn Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bom mìn
Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom mìn và vật liệu nổ Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom mìn và vật liệu nổ
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...