Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
17:52 | 14/09/2022 GMT+7

Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom mìn và vật liệu nổ

aa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa có buổi tiếp Giám đốc điều hành Tổ chức Golden West Humanitarian Foundation (GWHF/Hoa Kỳ) Allan Vosburgh và Giám đốc khu vực Châu Á kiêm tân Giám đốc quốc gia GWHF tại Việt Nam Wayne Turnbull. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các tổ chức phi chính phủ trong đó có Tổ chức GWHF tiếp tục đồng hành để giúp Quảng Trị đạt được mục tiêu, đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh an toàn với bom mìn và vật liệu nổ.
Cựu quân tình nguyện Việt Nam trao tặng Ban Tổ chức cuộc thi Cựu quân tình nguyện Việt Nam trao tặng Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" gần 60 kỷ vật
Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình

Tại buổi tiếp ngày 12/9, Giám đốc điều hành Tổ chức GWHF Allan Vosburg cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện giúp tổ chức GWHF triển khai tốt chương trình hợp tác tại địa phương trong thời gian qua. Theo Giám đốc điều hành Tổ chức GWHF Allan Vosburgh, các chương trình, dự án được triển khai tại Quảng Trị đã rất thành công và đem lại hiệu quả thiết thực.

Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom mìn và vật liệu nổ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tiếp Giám đốc điều hành Tổ chức Golden West Humanitarian Foundation (GWHF/Hoa Kỳ) Allan Vosburgh và Giám đốc khu vực Châu Á kiêm tân Giám đốc quốc gia GWHF tại Việt Nam Wayne Turnbull - (Ảnh: Hồng Hà/www.quangtri.gov.vn).

Ông Allan Vosburgh rất vui vì chương trình dạy bơi cho trẻ em đã được nhân rộng, nhiều trẻ em ở tỉnh nắm bắt được kỹ năng bơi để phòng, chống đuối nước. Thời gian tới, trong quá trình hợp tác sẽ có một số nội dung hoạt động thay đổi, Tổ chức GWHF sẽ tiếp tục vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ địa phương nhiều hơn nữa trong công tác rà phá vật nổ sau chiến tranh, đặc biệt là hỗ trợ cải thiện các hạng mục khu xử lý bom mìn của Bộ CHQS tỉnh. Qua đó, giúp Quảng Trị đẩy mạnh các hoạt động xử lý bom mìn sau chiến tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc Tổ chức GWHF Allan Vosburgh và các thành viên trong đoàn đã thúc đẩy quan hệ hợp tác không chỉ trong chương trình nhân đạo về bom mìn mà còn quan tâm hỗ trợ hoạt động dạy bơi cho trẻ em ở Quảng Trị. Nhờ vậy, tỉnh có lực lượng công binh sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến bom mìn khi có nguồn tin báo của người dân; Đội xử lý bom mìn hoạt động 24/24 giờ và 7 ngày/tuần, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý mọi thông tin về bom mìn và vật liệu nổ bất kể ngày đêm; cùng với đó, sáng kiến của GWHF triển khai dự án “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Quảng Trị đã giúp cho nhiều trẻ em có thêm kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Tổ chức GWHF/Hoa Kỳ đồng hành giúp Quảng Trị tháo gỡ bom mìn và vật liệu nổ
Hai bên cùng chụp ảnh lưu niệm - (Ảnh: Hồng Hà/www.quangtri.gov.vn).

Phía tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác với Tổ chức GWHF trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Tổ chức GWHF tiếp tục hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh thực hiện dự án nâng cao năng lực cho đến khi nào dự án hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra, xem xét tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị giai đoạn sau năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và đề nghị Tổ chức GWHF cần có sự đánh giá hiệu quả của các dự án đã triển khai trên địa bàn để có cơ sở triển khai các dự án trong giai đoạn tiếp theo. Tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu, đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh an toàn với bom mìn và vật liệu nổ, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam mong muốn các tổ chức phi chính phủ trong đó có Tổ chức GWHF tiếp tục đồng hành để giúp tỉnh đạt được mục tiêu đề ra.

GWHF là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1998, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007 trong lĩnh vực hỗ trợ rà phá bom mìn và hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. GWHF bắt đầu hợp tác chính thức với Sở Ngoại vụ và Bộ CHQS tỉnh từ năm 2017 thông qua dự án “Tư vấn kỹ thuật, tập huấn và hợp tác xây dựng năng lực triển khai công tác rà phá vật nổ sau chiến tranh”.

Hiện tại, GWHF đang có một số hoạt động trong dự án nâng cao năng lực cho Đội rà phá bom mìn lưu động (EOD) tại Quảng Trị và một số địa phương khác. Ngoài ra, trong dịp học sinh nghỉ hè năm 2022, Tổ chức GWHF phối hợp triển khai dự án “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Quảng Trị năm 2022”, thực hiện tại huyện Triệu Phong, nguồn kinh phí từ hoạt động hợp tác với tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) thuộc Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá.

Tổ chức NPA/Na-uy xúc tiến hỗ trợ về rà phá bom, mìn, sinh kế cho người dân tại Quảng Nam Tổ chức NPA/Na-uy xúc tiến hỗ trợ về rà phá bom, mìn, sinh kế cho người dân tại Quảng Nam
Quảng Bình: đồng hành và giúp đỡ những nạn nhân bom mìn Quảng Bình: đồng hành và giúp đỡ những nạn nhân bom mìn
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Với sự hỗ trợ của tổ chức Friends of Project RENEW, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi và RENEW đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân bom mìn và người khuyết tật khác để cải thiện điều kiện sống của họ.
Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động