Bài toán nan giải về hạn chế nhập siêu
Nhập từ sắt thép đến rau củ quả
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu (NK) cả nước đạt 117,83 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016. Dù Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về thị trường cung cấp hàng hóa cho Việt Nam (VN) nhưng mức nhập siêu lớn nhất của VN lại từ Hàn Quốc, chủ yếu từ việc NK nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ tăng quá mạnh khiến con số nhập siêu từ nước này lên hơn 18,5 tỷ USD, trong khi nhập siêu từ Trung Quốc là 15,9 tỷ USD.
Điều này được lý giải do các hoạt động đầu tư của Hàn Quốc ngày càng gia tăng tại VN đã kéo theo nhu cầu NK máy móc, nguyên vật liệu của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc gia tăng. Tiếp đến, những tác động từ Hiệp định thương mại tự do VN - Hàn Quốc có hiệu lực từ cuối năm 2015 - đang dần giúp đẩy mạnh giao thương giữa 2 nước.
Ngoài Hàn Quốc, nhập siêu của VN từ Thái Lan trong 7 tháng cũng đạt hơn 3 tỷ USD, tăng thêm 465 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Mức thâm hụt thương mại từ Thái Lan đã tăng mạnh trong 2 năm qua, chủ yếu do NK tăng cao trong khi xuất khẩu từ VN lại suy giảm hoặc tăng thấp.
|
Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng mạnh do chênh lệch giá cả so với sản phẩm trong nước
Hàng hóa nhập từ Thái Lan tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng mạnh nhất là ở một số nhóm hàng như rau quả, xăng dầu các loại, hóa chất, sản phẩm hóa chất, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, ô tô nguyên chiếc các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện…
Trong cơ cấu hàng hóa nhập vào VN thời gian qua, ngoài các loại máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu sản xuất, còn khá nhiều các sản phẩm tiêu dùng như NK gần 9 triệu tấn sắt thép các loại với trị giá 5,24 tỷ USD, tăng 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; nhập 57.800 ô tô nguyên chiếc các loại có trị giá 1,21 tỷ USD; 7,44 tỷ USD nhập điện thoại các loại và linh kiện.
Thậm chí VN cũng mua rau quả từ các nước trị giá 852 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và Thái Lan là nước cung cấp lớn nhất lượng hàng này. Rau củ quả được nhập về VN chủ yếu là táo, cam, lê, kiwi, cherry (New Zealand, Australia), xoài, mãng cầu, me (Thái Lan), bắp cải, xà lách, khoai tây (Trung Quốc)... Nhiều loại trái cây nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, Australia dù có giá cao, nhưng vẫn có sức tiêu thụ tốt, đặc biệt là ở các khu vực thành phố.
Dùng giải pháp chặn từ "gốc"
|
Dù là nước nông nghiệp nhưng Việt Nam chi hàng tỷ USD để nhập khẩu nông sản
Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nếu như chỉ nhập siêu các loại hàng hóa máy móc, nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất thì không đáng lo. Nhưng phải tính đến câu chuyện hạn chế nhập siêu các sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được như sắt thép xây dựng hoặc rau củ quả.
Chuyên gia này phân tích: sản phẩm Thái Lan đã và đang thâm nhập dễ dàng vào thị trường VN là điều đáng để xem xét bởi các sản phẩm này đều tương đồng với hàng VN, nhưng lại được người tiêu dùng trong nước thích hơn. Trong khu vực ASEAN chúng ta không thể sử dụng hàng rào thuế quan, thậm chí hàng rào kỹ thuật cũng khó ngăn được hàng hóa Thái Lan vì họ có thể đáp ứng được các tiêu chí này.
Vì vậy, chỉ có thể tự nâng cao năng lực sản xuất trong nước để tăng tính cạnh tranh của hàng VN. Riêng đối với một số hàng hóa khác không khuyến khích sử dụng như ô tô siêu sang thì có thể tính đến giải pháp áp dụng công cụ thuế quan để điều tiết, giảm bớt nhập siêu…
"Thâm hụt thương mại của VN với các nước như là một căn bệnh kinh niên kéo dài nhiều năm qua nên sẽ khó giải quyết được trong ngắn hạn. Chỉ có áp dụng giải pháp giải quyết được nguồn gốc vấn đề là nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong nước, để người tiêu dùng chấp nhận và lựa chọn sử dụng thay vì mua hàng nhập.
|
Hạn chế nhập siêu trong ngắn hạn vẫn là bài toán khó đối với kinh tế Việt Nam
Các giải pháp cũng được nhiều bộ ngành đưa ra cụ thể nhưng quan trọng nhất là việc triển khai thực hiện phải được thực hiện đồng bộ, không để diễn ra tình trạng trên thông dưới nghẽn thì không có giải pháp nào đạt được hiệu quả", chuyên gia Ngô Trí Long nói.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Văn Ngãi, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cũng cho rằng việc chi ra hàng tỷ USD để mua sản phẩm trong nước không có cũng là điều dễ hiểu. Nhưng là nước nông nghiệp lại đi NK gần cả tỷ USD sản phẩm rau củ quả, trái cây từ trái xoài, trái me đến chôm chôm... từ Thái Lan là điều khó chấp nhận.
Vì vậy cần phải thay đổi căn cơ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trước tiên là vấn đề công tác về giống cây trồng cần được đầu tư, đưa ra các giống cây đạt năng suất và chất lượng. Thứ 2 và quan trọng hơn là đảm bảo sản xuất an toàn thông qua kiểm soát chặt việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp.
"Thay đổi hoạt động sản xuất để cung cấp hàng hóa chất lượng và đảm bảo an toàn mới lấy lại được niềm tin của người tiêu dùng. Hơn nữa, nếu hàng hóa VN hay doanh nghiệp VN không mạnh lên thì có nghĩa sẽ chết đi khi hàng ngoại ngày càng tràn ngập thị trường trong nước. Những vấn đề này không đơn giản để thực hiện được ngay nhưng bắt buộc chúng ta phải làm để dần dần tiến tới hạn chế nhập siêu", TS Nguyễn Văn Ngãi nhấn mạnh.
Theo Thanh Niên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mạnh 402 mã lực, tiện nghi như khoang hạng nhất: VinFast VF 9 ghi điểm trọn vẹn với giới doanh nhân
Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn quốc lần thứ XIII
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng
Đọc nhiều
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Nguồn thông tin ngày càng ít, Quảng Trị mở rộng giải pháp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




