Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
16:51 | 06/12/2020 GMT+7

“Bài toán khó” trong công tác thu hồi vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép trên biên giới

aa
Sử dụng vũ khí (nỏ, ná, súng quân dụng và súng tự chế) để săn bắn thú rừng và bảo vệ nương rẫy là thói quen mang tính “truyền thống” của một bộ phận người dân vùng biên giới Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng. Đây có thể xem là “quả bom nổ chậm” đã được cài sẵn và nó có thể “lên tiếng” vào bất cứ lúc nào.
Hà Giang: Phát hiện 12 công nhân nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Phát hiện 12 công nhân nhập cảnh trái phép qua biên giới
12kg thảo mộc nghi là cần sa khô được vận chuyển trái phép qua biên giới 12kg thảo mộc nghi là cần sa khô được vận chuyển trái phép qua biên giới
Hà Giang: Trao trả 17 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Trao trả 17 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới

Đồn Biên phòng Đăk Blô (BĐBP Kon Tum) bàn giao 28 khẩu súng tự chế tàng trữ, sử dụng trái phép trong nhân dân cho Công an huyện Đăk Glei. Ảnh: Thái Kim Nga

Sự biến tấu của “đệ nhất sát thương”

Nằm bên Vườn quốc gia Chư Mo Ray, làng Le, thuộc xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) là khu định cư lâu đời của 178 hộ gia đình người Rơ Măm (dân tộc thiểu số đặc biệt hiện chỉ có 1 làng duy nhất trên toàn quốc và đang được Nhà nước bảo tồn). Trước đây, khi đường sá chưa được lưu thông, sự giao lưu với bên ngoài không được nhiều, thì hầu như quanh năm suốt tháng, các chủ nhân nơi đây đều sống phụ thuộc vào rừng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, họ vào rừng phát rẫy làm nương, săn bắn, hái lượm và con dao (rựa), cung, nỏ lúc bấy giờ được xem là “vật bất ly thân”.

Già làng Le, ông A Blong bồi hồi nhớ lại: “Chỉ là những loại vũ khí thô sơ, được chế tác từ vật liệu tự nhiên thôi, nhưng mỗi khi xách nỏ, ná đi săn bắn là cả làng có ngay một bữa thịt rừng tươi sống. Và cũng chỉ là loại vũ khí thô sơ đó thôi, nếu sơ sẩy một tý xíu cũng có khi mang họa, chết người...”. Nói như vậy để thấy sự nguy hiểm của “đệ nhất sát thương”, dù đó chỉ là loại vũ khí thô sơ, hiện diện trong đời sống cộng đồng từ bao đời nay.

Làng Le của người Rơ Măm và thậm chí là cả xã Mo Rai hôm nay thật khó (nếu không muốn nói là không thể) nhìn thấy hình ảnh một “trang nam tử” xách nỏ vào rừng đi săn bắn. Có chăng nỏ, ná giờ đây chỉ được treo lên tường nhà như một vật lưu niệm.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa người dân nơi đây đã “tuyệt tình” với các loại vũ khí, mà bằng chứng là hàng năm Đồn Biên phòng Mo Rai vẫn “thu đều đều” hàng chục khẩu súng tự chế, thậm chí có cả súng quân dụng. Riêng năm 2020, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng, đơn vị này đã thu giữ được tới 34 khẩu súng tự chế các loại, cùng 88 viên đạn quân dụng (loại AK và AR15).

Rõ ràng, vũ khí mà một số người dân vùng biên giới đang tàng trữ, sử dụng trái phép đã được “nâng cấp” từ thô sơ, bắn không kêu thành kêu, với độ sát thương lớn hơn rất nhiều. Kỹ năng sử dụng của các đối tượng theo đó cũng được “nâng bậc” và nguồn cung cấp các loại súng tự chế cũng không còn gói gọn từ người Mường, Thái, Dao lén lút đưa từ các tỉnh phía Bắc vào.

Ở một số địa bàn biên giới trong tỉnh Kon Tum, người dân tộc thiểu số tại chỗ đã có thể tự chế các loại vũ khí đơn giản từ cồn, khí nén mà vẫn “bắn không trật phát nào”.

Đại úy A Hùng, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum cho biết: “Các đợt thu hồi vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép trong nhân dân gần đây cho thấy, số lượng súng do bà con dân tộc thiểu số tại chỗ tự chế ngày càng nhiều. Chỉ cần bỏ ra ít tiền mua vật liệu là họ đã có thể sở hữu một khẩu súng theo ý của mình. Hầu hết người dân đều biết việc tàng trữ, sử dụng súng là vi phạm pháp luật nên họ cất giấu rất kỹ, chỉ khi nào bị lực lượng chức năng phát hiện thì mới tự giác giao nộp...”.

Thách thức và quyết tâm của người lính Biên phòng

Trong 5 năm (2015-2020), BĐBP Kon Tum đã xác lập nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý 9 đối tượng có lệnh truy nã, thu giữ 12 khẩu súng các loại, cùng nhiều tang vật phạm pháp khác.

Cùng với đó, thông qua phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, các đồn Biên phòng trong tỉnh đã tiếp nhận gần 2.100 nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý 740 đối tượng vi phạm pháp luật, tịch thu gần 300 khẩu súng tự chế tàng trữ, sử dụng trái phép trong nhân dân.

Riêng năm 2020, BĐBP Kon Tum phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các đồn Biên phòng đã tiếp nhận, bàn giao cho cơ quan chức năng 5 khẩu súng, 88 viên đạn quân dụng, 1 quả lựu đạn, 1 súng bắn đạn cao su, 187 khẩu súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự kiên quyết trong đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của BĐBP.

Để có được kết quả nêu trên, các đồn Biên phòng tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, thu hồi triệt để số vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép trên khu vực biên giới.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận vấn đề thu hồi vũ khí trôi nổi trong nhân dân diễn ra rất khó và dai dẳng, do địa bàn biên giới rộng, nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống và đều có chung tập quán canh tác lạc hậu, thói quen vào rừng săn bắt, hái lượm vẫn chưa được loại bỏ hẳn. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, rất khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận để tuyên truyền, vận động.

Đại úy A Hòa, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mo Rai chia sẻ: “Nếu không nắm chắc tình hình thì không thể tiếp cận, bởi hầu hết các gia đình có súng tự chế đều giấu ngoài rừng, hoặc trên nương rẫy. Sau khi xác định được đối tượng, chúng tôi phải vận dụng mọi biện pháp từ tuyên truyền, động viên, răn đe, bền bỉ nhưng cũng rất cương quyết. Cũng có những người chịu hợp tác nhưng mang tính đối phó, họ đưa ra loại vũ khí không còn khả năng sử dụng theo kiểu nộp cho có. Tất nhiên, với những trường hợp này, chúng tôi đều bắt buộc cam kết và có những biện pháp quản lý chặt chẽ tiếp theo”.

“Bền bỉ mà cương quyết”, đó là cách duy nhất để những người lính Biên phòng Kon Tum hóa giải “bài toán khó” trong công tác thu hồi vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép trên địa bàn biên giới. Việc “khoanh vùng” quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng của BĐBP góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn, đặc biệt là hạn chế tối đa những hiểm họa do súng đạn gây nên.

Hà Giang: Bắt giữ 52 công nhân nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Hà Giang: Bắt giữ 52 công nhân nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ và cách ly tổng cộng 52 công dân nhập cảnh trái phép qua ...

Liên tiếp phát hiện vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới Liên tiếp phát hiện vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới

Những ngày đầu tháng 12, tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo ...

Hà Giang: Phát hiện 29 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Phát hiện 29 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần, Bộ đội biên phòng Hà Giang vừa phát hiện 29 công nhân nhập cảnh trái phép qua đường ...

Thái Kim Nga
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước đồng ý sửa Hiệp định tài trợ dự án phát triển khu vực biên giới

Chủ tịch nước đồng ý sửa Hiệp định tài trợ dự án phát triển khu vực biên giới

Hiệp định tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Phát triển khu vực biên giới được gia hạn thời gian kết thúc giải ngân để các tỉnh được tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ADB ưu đãi và hoàn thành Dự án.
Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị từ những mô hình kết nghĩa bản – bản

Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị từ những mô hình kết nghĩa bản – bản

Những năm gần đây, từ những mô hình kết nghĩa bản - bản dọc tuyến biên giới, từ sự thăm thân, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai bản, hai quốc gia đã góp phần nhân thêm tình hữu nghị tốt đẹp “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Cao Bằng phối hợp với địa phương Trung Quốc quản lý bảo vệ biên giới

Cao Bằng phối hợp với địa phương Trung Quốc quản lý bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tuần tra song phương bảo vệ biên giới với Đại đội Quản lý Biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động