Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
22:33 | 03/12/2020 GMT+7

Liên tiếp phát hiện vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới

aa
Những ngày đầu tháng 12, tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo liên tiếp phát hiện các vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Hà Giang: Phát hiện 29 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Phát hiện 29 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới
Hà Giang: Phát hiện 12 công nhân nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Phát hiện 12 công nhân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Vào khoảng trưa 28/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt quả tang 1 đối tượng người Lào dùng đò máy chở 2 người gồm Nguyễn Văn Lệ (34 tuổi) và Nguyễn Đức Nghĩa (27 tuổi; cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) vượt sông Sê Pôn, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Lê Thị Liên
Đối tượng Lê Thị Liên

Qua khai thác thông tin từ 3 đối tượng trên, lực lượng chức năng tiến hành truy xét nóng đối với Lê Thị Liên (44 tuổi, ngụ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà Liên là người có vai trò tổ chức, môi giới cho Lệ và Nghĩa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 1 triệu đồng/người.

Tiếp đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29-11, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh cho xe đầu kéo biển kiểm soát 34C-24798 do Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1979, trú tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương điều khiển, phát hiện có 1 đối tượng nữ đang trốn trong tủ phía sau ghế lái xe đầu kéo.

Đối tượng nữ khai tên là Vũ Thị Xuân, sinh năm 1983, quê ở tỉnh Hải Dương. Vũ Thị Xuân chính là vợ của tài xế xe đầu kéo, cùng đi phụ xe tại Lào từ tháng 3-2020. Tài xế Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận hành vi đưa vợ mình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lập biên bản vi phạm đối với đối tượng Nguyễn Duy Đông về hành vi nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đức Trí
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lập biên bản vi phạm đối với đối tượng Nguyễn Duy Đông về hành vi nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đức Trí

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 30-12, tại bãi kiểm hóa nhập cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện 1 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, đối tượng không có hộ chiếu. Đối tượng khai tên Nguyễn Duy Đông, sinh năm 1973, trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng làm lao động tự do tại Lào, hiện do không có hộ chiếu nên tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn cách ly.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo ra quyết định xử phạt vi phạm, tiến hành cách ly đồng thời mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan; tiến hành khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

12kg thảo mộc nghi là cần sa khô được vận chuyển trái phép qua biên giới 12kg thảo mộc nghi là cần sa khô được vận chuyển trái phép qua biên giới

Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp ...

Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao Bằng đã phát hiện ...

Hà Giang: Phát hiện 80 công dân nhập cảnh trái phép Hà Giang: Phát hiện 80 công dân nhập cảnh trái phép

Từ ngày 23 - 25.9, tại khu vực mốc 456, 457, 458, thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát phòng, chống dịch ...

Tuấn Quỳnh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quy định mới nhất về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

Quy định mới nhất về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, sử dụng phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam.
Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM): Thử nghiệm hệ thống máy quét hộ chiếu tự động

Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM): Thử nghiệm hệ thống máy quét hộ chiếu tự động

Ngày 1/8, hệ thống máy quét hộ chiếu tự động (scan passport) được lắp đặt tại nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chính thức được đưa vào hoạt động thử nghiệm. Theo đó, hệ thống máy quét sẽ giảm thời gian kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh xuống còn 30 giây giây/khách.
Việt Nam - Ấn Độ sẽ xúc tiến đàm phán hiệp định kinh tế-thương mại song phương

Việt Nam - Ấn Độ sẽ xúc tiến đàm phán hiệp định kinh tế-thương mại song phương

Chiều 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong trong dịp các Bộ trưởng cùng dự Hội nghị AMM-56 tại Jakarta, Indonesia.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động