Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
12:10 | 13/10/2018 GMT+7

Bác sỹ Hoàng Công Lương tiếp tục bị cấm đi khỏi nơi cư trú

aa
TĐO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sỹ Hoàng Công Lương trong vụ án sự cố y khoa khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào tháng 5/2017.

Theo Lệnh mới do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ban hành, bác sỹ Hoàng Công Lương chỉ được phép cư trú tại TP.Hòa Bình từ ngày 10/10/2018 đến ngày 28/11/2018.

Cơ quan CSĐT giao bị cáo Hoàng Công Lương cho UBND xã Sủi Ngòi, TP.Hòa Bình quản lý, theo dõi. Nếu chưa được sự đồng ý của UBND xã Sủi Ngòi, Hoàng Công Lương sẽ không được phép đi khỏi nơi cư trú. Trường hợp vi phạm Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú sẽ bị tạm giam theo quy định tại khoản 2, Điều 123, Bộ luật Tố tụng Hình sự.

bac sy hoang cong luong tiep tuc bi cam di khoi noi cu tru

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa tháng 5/2018.

Bác sỹ Hoàng Công Lương hiện đang là bị can trong vụ án Vô ý làm chết người, vụ chạy thận nhân tạo làm 9 người chết tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017. Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 5/2018 nhưng TAND TP.Hòa Bình đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã thay đổi tội danh từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người. Đây là lần thứ ba BS.Lương bị thay đổi tội danh, lần đầu tiên là tội Vi phạm quy định về khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, kết luận điều tra sau đó lại bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hòa Bình trả hồ sơ và yêu cầu điều tra lại. Cho đến nay vẫn chưa công bố Cáo trạng vụ án. Trong thời gian này, bác sỹ Hoàng Công Lương cũng đã bị Sở Y tế tỉnh Hòa Bình rút Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh và được BVĐK tỉnh Hòa Bình điều chuyển sang làm nhân viên phòng Công nghệ thông tin.

Trước đó, kết luận điều tra bổ sung vụ án chạy thận nhân tạo làm 9 người tử vong vẫn giữ nguyên nội dung buộc tội đối với bác sĩ Hoàng Công Lương. Theo đó, cơ quan điều tra xác định tại Đơn nguyên thận, Lương là bác sĩ duy nhất được phân công làm việc cố định.

Ngoài chuyên môn, bác sĩ Lương đã thực hiện một số nhiệm vụ khác như ký xác nhận y lệnh, chủ trì giao ban Đơn nguyên thận khi không có lãnh đạo khoa, ký đề xuất sửa chữa hệ thống RO số 2. Theo lời khai của các đồng nghiệp, Hoàng Công Lương có quyền ký xác nhận vào y lệnh.

Trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra ngày 29/5/2017 làm 9 bệnh nhân tử vong, bác sĩ 32 tuổi biết rõ nước sử dụng lọc máu phải đảm bảo chất lượng, hiểu quy trình và biết rõ hệ thống lọc nước RO.

bac sy hoang cong luong tiep tuc bi cam di khoi noi cu tru

Cơ quan tố tụng đã khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ án sự cố y khoa.

Cũng liên quan đến vụ án sự cố chạy thận này, ngày 24/8 Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285, BLHS năm 1999 (nay là khoản 3, Điều 360, BLHS năm 2015).

Trong các bản kết luận điều tra trước đó, ông Trương Quý Dương chỉ bị kiến nghị xử lý về mặt hành chính. Trong phần tuyên án ngày 5/6, HĐXX TAND TP.Hoà Bình kiến nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương trong việc ký kết các hợp đồng liên danh sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế và căn cứ để thu nguồn tiền chạy thận nhân tạo. Xác định có hay không thỏa thuận khác trong việc thu và sử dụng nguồn tiền này.

Sau đó, trong bản kết luận điều tra bổ sung, Công an tỉnh Hòa Bình nêu rõ, với tư cách là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Dương đã giao cho phòng Vật tư phối hợp Khoa hành chính thực hiện hợp đồng thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, phòng Vật tư và Khoa hồi sức tích cực đã không báo cáo tiến độ, cách thức thực hiện cho lãnh đạo bệnh viện.

Kết luận điều tra cũng khẳng định việc ký hợp đồng giữa ông Dương và ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc công ty Thiên Sơn đúng quy định pháp luật. CQĐT đã giám định các trang thiết bị, vật tư phục vụ chạy thận đều đảm bảo chất lượng.

Về trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện nơi xảy ra sự cố y khoa làm 9 bệnh nhân tử vong, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra bổ sung, xác định ông Trương Quý Dương chưa sâu sát khi đảm đương vai trò Giám đốc đơn vị này.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, năm 2015-2017, ông Dương không có quyết định giao phụ trách Đơn nguyên thận cho cá nhân nào; không có văn bản giao hệ thống RO cho ai đảm nhiệm; không ban hành quy trình liên quan đến hệ thống lọc nước.

Do đó, trong vụ án này, ông Dương phải chịu trách nhiệm hành chính liên đới khi để xảy ra sự cố. Ngày 9/1, Công an tỉnh Hòa Bình đã đề nghị Sở Y tế xử lý hành chính cá nhân ông Dương. Bất ngờ, ngày 24/8, ông Trương Quý Dương bị khởi tố.

Xuân Hòa

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động