Bạc Liêu, Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, chống khai thác bất hợp pháp
Vĩnh Bảo 21/11/2021 16:25 | Nhịp sống biển đảo


Cụ thể, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và kiên quyết không cho tàu cá tỉnh Quảng Ngãi xuất bến tại địa bàn mình quản lý nếu không có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và tàu cá theo quy định, không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
Xử lý nghiêm khi phát hiện tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi có các hành vi vi phạm: tàu cá không hoạt động đúng nghề theo Giấy phép khai thác thủy sản được cấp; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc lắp đặt nhưng không duy trì hoạt động; tàu cá có thông tin vượt ranh giới cho phép trên biển, mất kết nối hơn 10 ngày trên biển...; kịp thời trao đổi thông tin về việc xử lý đối với tàu cá tỉnh Quảng Ngãi vi phạm.
![]() |
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề trên biển. Ảnh: Báo Quảng Ngãi |
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản năm 2017 hoặc sau khi được cấp Giấy phép khai thác thủy sản thì hoạt động sai nghề, sai vùng khai thác, ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, thường xuyên xuất, nhập bến ngoài tỉnh nhiều năm không về địa phương nên gây khó khăn trong công tác phát hiện và xử lý sai phạm.
Do vậy, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp quản lý tàu; đồng thời phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá, chống khai thác cá để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2.768/3.265 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 84,77%).
Cùng thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định về khai thác IUU,... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vùng biển của Tổ quốc.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện 05 đoàn thanh tra chuyên ngành (04 đoàn khai thác thủy sản trên các vùng biển và 01 đoàn về chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản) đạt 60% so với kế hoạch. Đồng thời đã kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 500 phương tiện (trong đó có 05 phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát không bấm chì theo quy định),…
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly cho biết: “Từ đầu năm 2021 đến nay, Lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lập biên bản và ra quyết định xử phạt 8 chủ tàu, với số tiền 94.500.000 đồng; Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh lập biên bản và ra quyết định xử phạt 27 chủ tàu, với số tiền 371.500.000 đồng. Đồng thời, 04 trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài… tàu cá đã lắp VMS là 404/405 tàu, chiếm 99,7% trên tổng số tàu cá hiện còn thực tế hoạt động.
Ngoài ra, Lực lượng thanh tra thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy sản, Thanh tra Sở) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra các thiết bị lắp đặt trên các tàu cá do các đơn vị cung cấp thiết bị lắp đặt.
Nhìn chung, các đơn vị lắp đặt thực hiện khá tốt quy trình lắp đặt, quy định về kẹp chì trên thiết bị. Tuy nhiên, vẫn còn có đơn vị lắp đặt chưa thực hiện đúng quy định”.

Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Việt Nam cùng ASEAN củng cố cộng đồng, vượt qua khó khăn và phát huy vị thế

Bài viết mới
Cảnh sát biển cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 2 Hải quân cứu nạn tàu cá và 9 ngư dân bị trôi dạt trên biển

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.