Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
09:15 | 24/08/2023 GMT+7

Bạc Liêu khánh thành đường cờ Tổ quốc dài nhất cả nước

aa
Chiều ngày 23/8, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh (thuộc xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân).
Trung Quốc: Country Garden liệu có trở thành Evergrande thứ hai? Trung Quốc: Country Garden liệu có trở thành Evergrande thứ hai?
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi Điện mừng Quốc khánh Hàn Quốc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi Điện mừng Quốc khánh Hàn Quốc
Bạc Liêu khánh thành đường cờ Tổ quốc dài nhất cả nước
Tại xã Ninh Thạnh Lợi, công trình đường cờ có chiều dài 25km, với tổng số 1.700 lá cờ và trụ cờ, trị giá 700 triệu đồng được thực hiện trên 2 tuyến đường dẫn về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh. Đây là đường cờ Tổ quốc dài nhất từ trước đến nay trong cả nước và là đường cờ thứ 3 trên địa bàn tỉnh, với tổng số hơn 55.000 lá cờ Tổ quốc (Ảnh: Báo Bạc Liêu).

Được biết, công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh là công trình “Đường cờ Tổ quốc” thứ ba được Báo Người Lao Động phối hợp với Tỉnh Đoàn Bạc Liêu thực hiện, với chiều dài 25 km, xây dựng 1.700 lá cờ và trụ cờ. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hai “Đường cờ Tổ quốc” trước đã được khánh thành tại thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, công trình “Đường cờ Tổ quốc” và chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận và nhân dân.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” mang ý nghĩa to lớn, vừa nhằm tôn vinh giá trị, ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc, vừa tuyên tuyền, giáo dục cho người dân, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về cờ Tổ quốc. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến đường vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh trong những ngày tháng Tám lịch sử này là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Bạc Liêu. Việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương chính là thể hiện lòng yêu nước, là ý thức trách nhiệm của công dân - đây cũng là nét đẹp văn hóa cần được tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài chia sẻ, thời gian tới, tuổi trẻ Bạc Liêu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức cho đoàn viên thanh niên ra quân chỉnh trang cảnh quang môi trường, tạo vẻ mỹ quan cho tuyến đường cờ Tổ quốc. Thanh niên trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong bảo vệ, bảo dưỡng công trình thật tốt; thường xuyên kiểm tra công trình để kịp thời thay thế những lá cờ đã phai màu bằng những lá cờ mới... qua đó, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của người dân trong quản lý và sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc” có ý nghĩa, thiết thực.

Nhân dịp này, chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” đã trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Hồng Dân. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng 20 suất quà cho hộ nghèo xã Ninh Thạnh Lợi.

Kết nối doanh nhân đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau trên đất Tây Đô Kết nối doanh nhân đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau trên đất Tây Đô
Người dân có thể đấu giá biển số đẹp của tất cả các tỉnh, thành trong cả nước Người dân có thể đấu giá biển số đẹp của tất cả các tỉnh, thành trong cả nước
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

Chiều 3/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I/2024, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin, theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI 2023) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa được công bố, tỉnh Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công.
Kiên Giang, Bạc Liêu quyết liệt và linh hoạt chống khai thác IUU

Kiên Giang, Bạc Liêu quyết liệt và linh hoạt chống khai thác IUU

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, Kiên Giang, Bạc Liêu đã cùng với cả nước cố gắng từng bước khắc phục khó khăn, tăng cường công tác quản lý hoạt động nghề cá ngày càng chặt chẽ hơn.
Lễ hội Nghinh Ông của người dân vùng biển Bạc Liêu

Lễ hội Nghinh Ông của người dân vùng biển Bạc Liêu

Lễ hội Nghinh Ông đã được tổ chức tại lăng Ông Duyên Hải, ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Các tin bài khác

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động