Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:31 | 03/06/2023 GMT+7

Bắc Giang: vun đắp tình hữu nghị từ hoạt động các hội thành viên

aa
Hoạt động của các hội hữu nghị song phương thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang (Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang) đã góp phần gắn kết nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới
Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ: 9 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ: 9 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" của VUFO
Liên hiệp hữu nghị Hà Giang: phát triển đối tác cả chiều rộng và chiều sâu Liên hiệp hữu nghị Hà Giang: phát triển đối tác cả chiều rộng và chiều sâu

Những mùa hoa hữu nghị

Bắc Giang: Gắn kết bạn bè qua hoạt động của các hội hữu nghị song phương
Hoa Anh đào nở rộ trước Quảng trường trung tâm Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động).

Những ngày tháng 3/2023, người dân Bắc Giang cùng đông đảo du khách đã được ngắm vẻ đẹp của hoa anh đào, biểu tượng của đất nước Mặt trời mọc ngay trên mảnh đất Bắc Giang…

Những cây hoa Anh đào Nhật Bản không chỉ tạo nên không gian đẹp mà còn là biểu tượng tươi thắm của tình hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản nói chung, nhân dân vùng Chukyo và tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Trước đó, từ năm 2015 đến nay, Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo đã trao tặng tỉnh Bắc Giang hơn 700 cây hoa Anh đào. Hoa anh đào Nhật Bản đã được trồng tại nhiều địa điểm của tỉnh như: trung tâm Hội nghị tỉnh, công viên Hoàng Hoa Thám (TP Bắc Giang); khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam); huyện Yên Thế - nơi có Di tích cấp Quốc gia đặc biệt...

Năm 2023, Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo và Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên) tiếp tục tặng tỉnh Bắc Giang gần 200 cây hoa anh đào. Trong đó, 10 cây đã trưởng thành trồng tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.
Trồng hoa anh đào các bạn Nhật Bản gửi tặng tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Bắc Giang).

Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, nhiều hoạt động khác cũng đã được Hội quan tâm triển khai. Ngày 22/4/2023, Hội đồng hương Bắc Giang tại Nhật Bản đã ra mắt tại Osaka (Nhật Bản). Hiện có khoảng hơn 300 người Bắc Giang sinh sống, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh tại Osaka. Hội đồng hương Bắc Giang ở Nhật Bản được thành lập sẽ góp phần kết nối cơ hội hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp hai địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bắc Giang với nhân dân Nhật Bản.

Tình hữu nghị Việt - Lào trên vùng đất khó Xay Sổm Bun

Sáu tháng đầu năm 2023, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào của tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị tỉnh tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân tại tỉnh Xay Sổm Bun (Lào). Đây là một trong những tỉnh nghèo được Chính phủ Lào đưa vào danh sách ưu tiên phát triển.

Trước đó, trong năm 2021, Bắc Giang và Xay Sổm Bum đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Thỏa thuận, nhiều hoạt động đã được hai bên phối hợp triển khai như: xúc tiến thương mại; xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đào tạo lao động, tạo việc làm; phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch, xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng. Xây dựng chương trình giao lưu học sinh, sinh viên theo hình thức homestay để tìm hiểu văn hóa của hai tỉnh và hai đất nước. Xây dựng các câu lạc bộ dạy tiếng Việt và tiếng Lào theo hình thức phù hợp.

Bắc Giang: Gắn kết bạn bè qua hoạt động của các hội hữu nghị song phương
Đại diện lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun (bên phải) tham quan mô hình trồng nho tại trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Giang cấp học bổng cho một số học viên, sinh viên ưu tú của tỉnh Xay Sổm Bun tới học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ xây dựng 5 điểm trường tại 5 huyện của tỉnh Xay Sổm Bun… Nhiều hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai tỉnh, thăm lại chiến trường xưa, đặc biệt là đối với các cựu chuyên gia, quân tình nguyện tỉnh Bắc Giang sang hỗ trợ Lào các thời kỳ, các doanh nhân, thương nhân trên địa bàn cũng đã được triển khai thường xuyên.

Hoạt động giao lưu nhân dân được tổ chức thường xuyên đã kết nối lòng người, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư hai bên.

Mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các chi hội hữu nghị Việt - Nga của các địa phương trong tỉnh, thường xuyên liên lạc, nắm thông tin tình hình người Bắc Giang đang học tập, lao động, sinh sống tại Liên bang Nga. Hội hữu nghị Việt - Đức phối hợp chuẩn bị cho các hội nghị quốc tế bàn giải pháp giới thiệu nông sản Bắc Giang đến với người tiêu dùng ở thị trường châu Âu...

Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực các hội hữu nghị song phương của Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về miền đất Bắc Giang nghĩa tình, thân thiện, mến khách trong lòng bạn bè, nhân dân thế giới.

Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ Liên hiệp các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động viện trợ
Sẽ vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Điện Biên Sẽ vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Điện Biên
Thùy Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động