Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
21:23 | 12/09/2022 GMT+7

Bà Trương Thị Mai: Chủ trương của Việt Nam là coi trọng quan hệ với Nhật Bản

aa
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc với các giới của Nhật Bản.
Quảng bá sản phẩm hữu cơ Việt Nam đến thị trường Đức Quảng bá sản phẩm hữu cơ Việt Nam đến thị trường Đức
Từ ngày 26-29/7 tại thành phố Nürnberg thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức diễn ra Hội chợ thương mại hữu cơ Biofach/Vivaness 2022. Tại đây, 12 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày có cơ hội lan tỏa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam nói chung và sản phẩm hữu cơ nói riêng.
Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường của các em nhỏ mồ côi do COVID-19 Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường của các em nhỏ mồ côi do COVID-19
Chiều 26/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng, thành phố Đà Nẵng - ngôi trường liên cấp dành cho 200 em học sinh mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 gây ra.

Từ ngày 9-12/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn đại biểu Đảng ta do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, dẫn đầu đã có nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc với các giới của Nhật Bản, trong đó có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt Tsutomu Takebe, thăm tỉnh Hokkaido - nơi có trên 10.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc, tham dự Lễ hội Việt Nam tại Sapporo, thủ phủ tỉnh Hokkaido, gặp Thống đốc tỉnh Hokkaido Naomichi Suzuki, Hiệp hội Hữu nghị Hokkaido-Việt Nam.

ba truong thi mai chu truong cua viet nam la coi trong quan he voi nhat ban hinh anh 1
Bà Trương Thị Mai hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji (Ảnh: PV/VOV-Tokyo).

Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc có sự tham dự của nhiều nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản, một số bộ trưởng nội các, Thống đốc Tokyo, Thống đốc tỉnh Niigata và nguyên Đại sứ Đặc biệt Nhật-Việt Ryotaro Sugi.

Trong các cuộc hội kiến, bà Trương Thị Mai đã chuyển lời thăm hỏi của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, bày tỏ vui mừng đến thăm Nhật Bản trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, trao đổi về những thành tựu đạt được ở Việt Nam, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Bà Trương Thị Mai khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Nhật Bản, mong muốn cùng Nhật Bản làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

ba truong thi mai chu truong cua viet nam la coi trong quan he voi nhat ban hinh anh 2
Bà Trương Thị Mai hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji.

Bà Trương Thị Mai đề nghị Chủ tịch Thượng viện Otsuji và lãnh đạo các giới Nhật Bản ủng hộ việc hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, phát huy quan hệ giữa hai Quốc hội, quan tâm thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đào tạo nhân lực, hợp tác lao động, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Nhật Bản của bà Trương Thị Mai, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Nhật Bản, nhất trí về các các biện pháp tăng cường quan hệ song phương mà đoàn Việt Nam đã nêu.

ba truong thi mai chu truong cua viet nam la coi trong quan he voi nhat ban hinh anh 3
Bà Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Toshihiro Nikai.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, tin tưởng về tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam–Nhật Bản. Phía Nhật Bản đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác như hỗ trợ Việt Nam phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thúc đẩy ngoại giao hoa sen, hoa anh đào giữa hai nước, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu thanh niên, lãnh đạo trẻ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo các giới Nhật Bản đều cho biết sẽ tổ chức đoàn sang thăm và thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

ba truong thi mai chu truong cua viet nam la coi trong quan he voi nhat ban hinh anh 4
Bà Trương Thị Mai dự Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido.

Bà Trương Thị Mai và Đoàn cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ, tìm hiểu tình hình học tập, làm việc và đời sống của cán bộ các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Ninja Van ghi nhận thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng Ninja Van ghi nhận thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng
Ninja Van Group, công ty bưu chính thương mại điện tử (e-logistics) đang hoạt động tại các nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), vừa thông báo Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia chứng kiến sự bùng nổ của thương mại điện tử và e-logistics.
Quan hệ Việt Nam - Lào: Trường tồn và Phát triển Quan hệ Việt Nam - Lào: Trường tồn và Phát triển
Đây là tên cuộc triển lãm ảnh do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) tổ chức vừa khai mạc vào sáng 6/9 tại Hà Nội.
Theo VOV.VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động