Ba lĩnh vực trọng tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Áo
TS. Patrick Horvath phát biểu: Ngoài nhu cầu nhân lực trong những ngành truyền thống như nông nghiệp, điều dưỡng, dịch vụ..., các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghiệp ôtô... của Áo cũng đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng do xu hướng già hóa dân số. Đây là cơ hội thuận lợi để Việt Nam - Áo phát triển hợp tác trong giáo dục và đào tạo.
Ông Patrick Horvath đánh giá cao thế mạnh nguồn nhân lực trẻ, dồi dào ở Việt Nam, đồng thời khuyến nghị thế hệ trẻ Việt Nam có thể tìm hiểu cơ hội học tập đa dạng tại Áo
"Những ngôi trường tại thành phố lớn của Áo như thành phố Vienna, Graz hay Linz là lựa chọn phổ biến. Ngoài ra, học sinh, sinh viên Việt Nam cũng có thể tìm hiểu cơ hội học tập tại các thành phố nhỏ hay vùng ngoại ô của Áo. Ở đây có các trường học tốt với chi phí phải chăng, trải nghiệm cuộc sống bản địa, di chuyển thuận lợi... ", TS. Horvath nói.
![]() |
| Tiến sĩ Patrick Horvath (phải) và Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo (phải) tại buổi làm việc (Ảnh: Đinh Hòa). |
Theo ông Patrick Horvath, quan hệ ngoại giao với Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ từ phía lãnh đạo cấp cao mà từ cả nhân dân Áo. Trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập trước năm 1975 tại Việt Nam, nhiều nhân vật người Áo tham gia tích cực vào phong trào quốc tế kêu gọi hòa bình, phản đối chiến tranh như nguyên Thủ tướng Bruno Kreisky (1911-1990), Đại tá Ernst Frey (1915-1994), hay nhà thơ Erich Fried (1921-1988).. ..Trong đó, Ernst Frey (bí danh Nguyễn Dân) là chiến sĩ người Áo sát cánh chiến đấu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hiện nay, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đã có thêm động lực mới để tiếp tục phát triển nhờ vào ngoại giao vắc-xin COVID-19 hay các chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg đến Việt Nam vào tháng 4/2023 và của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đến Áo vào tháng 7/2023. Hai bên đều coi trọng giá trị của hòa bình, ủng hộ mạnh mẽ trật tự toàn cầu, củng cố các hệ thống đa phương, ủng hộ Liên hợp quốc và các thể chế khu vực.
TS. Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo (VAFA) đánh giá cao những ý kiến đóng góp về tiềm năng hợp tác giữa hai nước được học giả người Áo đưa ra. Hai bên nhất trí tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác thông qua trao đổi thông tin thường xuyên, có hiệu quả. Qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Áo.
| Tiến sĩ Patrick Horvath là học giả người Áo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu về lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội của các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh vai trò là Tổng Thư ký “Quỹ Chính sách Kinh tế Khoa học” (Vienna, Áo), ông còn là một tình nguyện viên tại Tổ chức hội nhập và trao đổi văn hóa “Châu Á tại Vienna”. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




