Bà Đỗ Thị Như Mai tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mới đây, tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã tổ chức cuộc gặp thân mật với các thành viên Nhóm ... |
Bình Dương, Đồng Tháp và Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, công bố và ... |
Đến dự Đại hội có: bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hơn 170 đại biểu, khách mời là đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị một số tỉnh/thành phía Nam và các Hội Hữu nghị thành viên trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 Liên hiệp Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019, Liên hiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các hội thành viên thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân; triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân vào việc thực hiện mục tiêu chung trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Đồng (phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự và tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh với nội dung: “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân để hội nhập và phát triển” cho Liên hiệp Bà Rịa - Vũng Tàu . |
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận không những về hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng về quan hệ chính trị, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nước; đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, ổn định chính trị của tỉnh.
Liên hiệp và các tổ chức thành viên luôn coi trọng công tác tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các hình thức mang tính nhân dân như tổ chức đón tiếp các đoàn ngoại giao, tổ chức các cuộc mít tinh kỷ niệm, họp mặt, giao lưu thể thao, văn hóa - nghệ thuật và nhiều hoạt động khác. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp đã đón tiếp và làm việc với 824 lượt đoàn ngoại giao gồm 5493 lượt người đến từ 34 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và khu vực.
![]() |
| Trao giấy khen của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2014 - 2019. |
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài có bước đột phá mới và thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nhân đạo, xã hội từ thiện. Liên hiệp đã huy động được sự viện trợ của các tổ chức, cá nhân phi chính phủ nước ngoài và đã triển khai 110 dự án, 37 phi dự án với tổng số tiền cam kết là 5,839,630 USD, giải ngân được 4,493,171 USD (tương đương trên 98 tỷ VNĐ); bình quân mỗi năm thu hút được hơn 19,7 tỷ VNĐ. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cũng được quan tâm thực hiện, có sự đổi mới cả nội dung lẫn hình thức..
Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Đồng - đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để khắc phục khó khăn cũng như phát huy những thế mạnh của công tác đối ngoại nhân dân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Liên hiệp trong nhiệm kỳ mới triển khai hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh nhà với nhân dân các nước trên thế giới; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng và nhân dân về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân trong tổng thể đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước. Song song với đó, tiếp tục bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đối ngoại, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng quan hệ, đa dạng hóa đối tác, tăng cường các hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và các nước trong khu vực ASEAN. Liên hiệp cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị; các hoạt động phi chính phủ nước ngoài.
![]() |
| Đại Hội ra mắt BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. |
Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua chương trình làm việc phiên trù bị, phiên chính thức của Đại hội; nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH), Ban Kiểm tra Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025; hiệp thương nhân sự BCH, Ban Kiểm tra Liên hiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, góp ý đối với một số nội dung của Đại hội.
Trong phiên chính thức, Đại hội được xem phóng sự “công tác đối ngoại nhân dân trong 05 năm qua”; công bố kết quả bầu cử tại phiên họp thứ nhất của BCH nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời biểu quyết thông qua các văn kiện: Báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo Kiểm điểm của BCH, Ban Thường vụ Liên hiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2014-2019 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội Liên hiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đại hội đã hiệp thương bầu 21 đại biểu vào BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Đỗ Thị Như Mai tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
![]() |
| Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2014 - 2019. |
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh với nội dung “chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân để hội nhập và phát triển”; UBND tỉnh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang









