Trang chủ Hữu nghị
06:26 | 26/06/2020 GMT+7

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành được bầu làm Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga

aa
Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga nhiệm kỳ 2020 - 2025.
hufo hoi huu nghi viet nam singapore thanh pho ho chi minh trao tang 10000 khau trang giup nuoc ban phong chong covid 19 HUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 10.000 khẩu trang giúp nước bạn phòng, chống COVID-19

Chiều ngày 10/6, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore thành phố Hồ Chí ...

gieo nhung mam xanh cua hoa binh va tinh huu nghi hai nuoc viet nam lien bang nga Gieo những mầm xanh của hòa bình và tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Liên bang Nga

Giống cây “Delonix Hoàng gia” còn gọi là cây phượng được trồng nhân ngày Lễ trồng cây tại Khu vườn Hữu nghị, công viên Hòa ...

Tham dự có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhiều đại biểu đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại buổi Lễ, ông Trần Đức Hiếu, Thư ký Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đã công bố Quyết định số 31/QĐ-VNTƯ về việc thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an.

2440 1

Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Quyết định thành lập cho đại diện Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Bộ Công an.

Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an là tổ chức xã hội của các cán bộ, giáo viên, học viên Công an nhân dân đã học tập, nghiên cứu và làm việc tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga, có tình yêu và tâm huyết với các hoạt động đối ngoại nhân dân với Liên bang Nga, tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga có hiệu quả. Sự ra đời của Chi hội là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, tạo cơ hội, diễn đàn cho các hội viên đương nhiệm, nghỉ hưu có điều kiện đóng góp công sức, trí tuệ vào xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, hợp tác đặc biệt và toàn diện giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga nói riêng.

Cũng tại Lễ công bố, các đại biểu đã cùng thảo luận, biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình hoạt động của Chi hội; đồng thời tiến hành biểu quyết bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Chi hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã Bầu ra Ban chấp hành Chi hội với 29 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025.

Về chương trình hoạt động của Chi hội, trong giai đoạn 2020 – 2025, Hội sẽ xem xét kết nạp hội viên; ban hành Quy chế hoạt động của Chi hội; tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thúc đẩy mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Liên bang Nga; tổ chức các hoạt động hợp tác, hội nghị, hội thảo song phương, đa phương, các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị hợp tác từ hơn 70 năm qua. Trong những năm tháng cam go nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ chí tình của Liên Xô.

Sau năm 1991, quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được coi trọng và phát triển. Đặc biệt, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay vì đã dành tình cảm, công sức, trí tuệ để hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nguồn nhân lực của Bộ Công an.

2441 2

Các đại biểu chụp ảnh chung với Ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Bộ Công an.

Với mục đích góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật của Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, lãnh đạo Bộ Công an đã đề nghị và được Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đồng ý Quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an.

Để hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Bộ Công an được hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các đồng chí hội viên phải tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của Chi hội, xây dựng Chi hội đoàn kết, không ngừng phát triển; các cơ quan Nhà nước, cơ quan ngoại giao, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Chi hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, chương trình hoạt động đề ra.

viet nam dai dien e10 thao luan ve thu tuc va phuong phap lam viec cua hoi dong bao an lien hop quoc Việt Nam đại diện E10 thảo luận về thủ tục và phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
hoi huu nghi phan lan viet nam gan 50 nam dong gop tich cuc cho quan he huu nghi hai nuoc Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam: Gần 50 năm đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước
Phạm Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động