Bà chủ nghi ngáo đá hành hạ người làm thuê như thời trung cổ
Y.Nh cô gái dân dân tộc Giẻ Triêng, 23 tuổi, trú tại làng Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum là nạn nhân của Hà.
Y.Nh là cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Kon Tum. Năm 2014, Y.Nh theo bạn bè sang tỉnh Gia Lai xin việc và được Nguyễn Thị Hà, tên thường gọi là Nga, chủ quán cà phê ở Gia Lai thuê về làm giúp việc với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng.
Thời gian đầu Nga đối xử với Y.Nh khá tốt, tuy nhiên 2 tháng trở lại đây, từ tháng 5-7/2018, Nga tự nhiên có biểu hiện lạ, thường xuyên vu cho Y.Nh ăn cắp tiền, vàng lên đến 1 tỉ đồng. Nga còn cho rằng, Y.Nh dan díu với chồng Nga nên đã nhốt, đánh đập một cách tàn độc.
Lần đầu bỏ trốn không thành, Y.Nh bị Nga dọa “nếu còn bỏ trốn, về đến nhà sẽ thấy xác mẹ mày”, sợ quá nên Y.Nh không dám. Nhưng, chịu không nổi đòn hành hạ của Hà nên Y.Nh bỏ trốn lần 2 và lần này thì thành công. Nhưng, trên người Y.Nh khắp mình thương tích, xương nhiều nơi trong cơ thể bị gãy không thể đi được nên đã chui vào ống cống. Y.Nh được người dân phát hiện và giúp đưa đi cấp cứu, trình báo cơ quan Công an.
Nằm trên giường bệnh, trên cơ thể còn chằng chịt sẹo, nhiều vết đã hoại tử lở loét, trên gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng Y.Nh cho biết:
|
Y.Nh đang được các bác sỹ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh cắt từ Clip.
"Bà Nga đã lấy bàn là ủi vào tay trái; lấy mảnh chai, dao lam rạch khắp mặt, cổ, ngực, chân tay; lấy sắt hơ nóng trên bếp than rồi gí lên người".
"Răng thì họ dùng búa đập nhưng không rụng nên bà Nga dùng kìm bẻ gãy luôn. Tai thì họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt. Họ còn dùng cả dao phay xẻo từng nhát vào tay của em. Ở đỉnh đầu chi chít sẹo cũng là do họ dùng sắt nhọn cứ thế chọc vào. Khi em bị ngã xuống, họ lấy chân đá mạnh, nhà có máy khò lên bà Nga cứ dùng nó khò vào da thịt em suốt”, Y.Nh tâm sự trên mặt vẫn chưa hết vẻ kinh sợ.
|
Răng bị gãy, khuôn mặt bị rạch tan nát của Y.Nh. Ảnh cắt từ clip.
Dù nhập viện, được bác sỹ tận tình chăm sóc, xương của Y.Nh nhiều đoạn bị gãy, da vẫn bong tróc, lở loét, vai trái của cô bây giờ không cử động được, nguy cơ bị liệt rất cao, toàn thân sẹo mới chồng lên sẹo cũ, có những nơi, thịt bắt đầu thối vô cùng đau đớn.
|
Y.Nh với vết thương hoại tử ở bụng. Ảnh cắt từ Clip.
Sau khi nhận được tin báo và khẩn trương vào cuộc điều tra, chiều 21/7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã bắt đối tượng hành hung chị Y.Nh là Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, HKTT tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku).
Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi dùng dao chặt đứt ngón tay nạn nhân. Tuy nhiên đối tượng cho rằng, đã bị nạn nhân “bỏ thuốc thư” vào thức ăn nên mới có những hành động như vậy. Qua quá trình làm việc, Công an TP.Pleiku còn xác định đối tượng Hà dương tính với ma túy.
Ngày 22/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi bạo hành thân thể chị Y Nh. Đồng thời giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Y.Nh.
Hiện, Công an TP.Pleiku vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng này.
An Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo nhân dịp 32 năm thành lập
Đột phá công nghệ tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




