Báo Hoàn Cầu ngang ngược tuyên bố 'Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay Quân đội Trung Quốc'

07:10 | 05/07/2020

Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngang ngược tuyên bố Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của PLA, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp “chia sẻ tương lai” với Campuchia, Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở...là những tin tức thế giới, thời sự quốc tế đáng chú ý nhất hôm nay 5/7.
Tin tức thế giới hôm nay (4/7): Canada đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong Tin tức thế giới hôm nay (4/7): Canada đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong
Tin tức thế giới hôm nay (3/7): Trung Quốc cảnh báo lũ lụt tại khu vực đập Tam Hiệp Tin tức thế giới hôm nay (3/7): Trung Quốc cảnh báo lũ lụt tại khu vực đập Tam Hiệp
Tin tức thế giới hôm nay (2/7): Mỹ có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong Tin tức thế giới hôm nay (2/7): Mỹ có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong

Tin tức thời sự thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/7

Báo Hoàn Cầu: Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của PLA

Thời báo Hoàn Cầu (một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo) Trung Quốc ngày 5/7 ngang ngược tuyên bố Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong bối cảnh Mỹ điều hai tàu sân bay và nhóm tàu tác chiến đến khu vực Biển Đông để tập trận.

Cuộc tập trận của Mỹ diễn ra cùng lúc Quân đội Trung Quốc cũng tổ chức tập trận tại khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Trong một tuyên bố vừa được phát đi, Lầu Năm góc Mỹ chỉ trích tập trận của Trung Quốc đi ngược lại những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ổn định trong khu vực.

Trung Quốc sớm lộ rõ mưu đồ trong 'Chiến dịch Biển Xanh 2020'

2759 046d7fc1 59f9 4ac6 84e7 72d1bc39570c
Ảnh một tàu chiến Trung Quốc khai hỏa nhắm vào các mục tiêu giả định trong suốt một cuộc diễn tập ở Biển Đông hồi tháng 3-2020.

"Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm tay của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Mỹ trong khu vực đều chỉ theo ý muốn của PLA. Quân đội Trung Quốc có nhiều vũ khí chống tàu sân bay để lựa chọn như các tên lửa 'sát thủ diệt tàu sân bay' DF-21D và DF-26" , Thời báo Hoàn Cầu đưa tin.

Tờ báo của Trung Quốc dẫn lời một chuyên gia quân sự nói việc Mỹ điều hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS lớp Nimitz đến khu vực Biển Đông tập trận quy mô lớn là đi ngược lại với lời nói của mình. “Mỹ nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Nước này đang áp đặt tiêu chuẩn khác đối với các hành động của Trung Quốc hơn là đối với các hành động của họ".

Cuộc tập trận của Mỹ diễn ra trong lúc Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), diễn ra từ ngày 1 tới 5-7.

Mỹ điều hai tàu sân bay đến tập trận ở Biển Đông Mỹ điều hai tàu sân bay đến tập trận ở Biển Đông

Hải Quân Mỹ sẽ cử hai tàu sân bay và nhiều nhóm tàu tác chiến đi kèm đến Biển Đông trong những ngày tới để ...

Hải quân Mỹ phô diễn sức mạnh ở Biển Đông Hải quân Mỹ phô diễn sức mạnh ở Biển Đông

Lầu Năm Góc đang sử dụng chiến hạm cận bờ USS Gabrielle Giffords (LCS 10) thuộc lớp Independence hoạt động gần tàu khảo sát Hải ...

Nhiều nước phản đối việc Tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông Nhiều nước phản đối việc Tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, việc Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối ...

Chiến hạm Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông Chiến hạm Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông

Chiến hạm USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ áp sát tàu thăm dò Hải Dương 4 của Trung Quốc đang hoạt động trên Biển ...

Trung Quốc tự đặt mình vào thế Trung Quốc tự đặt mình vào thế 'tứ bề thọ địch'

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp có các hành vi hung hăng, gây hấn khi tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận ...

Trung Quốc dân sự hóa các đảo của Việt Nam để độc chiếm Biển Đông Trung Quốc dân sự hóa các đảo của Việt Nam để độc chiếm Biển Đông

Sau phán quyết của Tòa trọng tài Biển Đông về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc năm 2016, Trung Quốc một mặt ra sức ...

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp “chia sẻ tương lai” với Campuchia

Trong một bức thư gửi người đồng cấp Campuchia ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến thông điệp “tương lai không chia rẽ” giữa hai nước sau khoảng thời gian hai nước chống dịch Covid-19.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh sẵn sàng bắt tay với Thủ tướng Campuchia Hun Sen để tăng cường sự chỉ đạo trong nội bộ hai đảng và hai quốc gia theo hướng gắn kết quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, và hướng đến xây dựng một cộng đồng Trung Quốc – Campuchia cùng chia sẻ một tương lai chung mang lại lợi ích cho cả hai nước.

2915 campuchia wvey thumb
Lô hàng thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Trung Quốc viện trợ cho Campuchia hồi tháng 4.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với giới lãnh đạo Campuchia theo đuổi lối đi phù hợp với điều kiện và tình trạng của quốc gia trên bán đảo Đông Dương.

Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở có thể tạo ra hiệu ứng domino và phá hủy trụ cột an ninh của châu Âu.

3200 hiep uoc bau troi mo 0646
Ảnh minh họa.

"Hành động của Mỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng domino, phá hủy hoàn toàn một trong những thỏa thuận quân sự chủ chốt nhằm xây dựng lòng tin thời hậu Chiến tranh Lạnh. Chúng tôi không muốn các đồng minh của Washington đầu hàng áp lực và theo bước họ, nhưng nguy cơ đó là hiển hiện", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm nay nói.

Hiệp ước Bầu trời mở được Mỹ, Nga và một số quốc gia châu Âu ký năm 1992, có hiệu lực năm 2002 nhằm thúc đẩy tính minh bạch về hoạt động quân sự. Theo hiệp ước, 35 quốc gia thành viên được tiến hành các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau, nhưng phải thông báo trước 72 tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố hồi tháng 5 là sẽ rời khỏi hiệp ước này với lí do Nga vi phạm thỏa thuận.

Tin tức thế giới hôm nay (1/7): Hé lộ chi tiết luật an ninh Hong Kong mới Tin tức thế giới hôm nay (1/7): Hé lộ chi tiết luật an ninh Hong Kong mới

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (1/7): Hong Kong tiết lộ chi tiêt luật an ninh ...

Tin tức thế giới hôm nay (30/6): Trung Quốc sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 trong quân đội Tin tức thế giới hôm nay (30/6): Trung Quốc sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 trong quân đội

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (30/6): Lực lượng vũ trang Trung Quốc thử nghiệm vaccine ...

Tin tức thế giới hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân với ổ dịch Covid-19 mới Tin tức thế giới hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân với ổ dịch Covid-19 mới

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân để xử lý ...

Diệu Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-o-hoan-cau-ngang-nguoc-tuyen-bo-bie-n-dong-hoa-n-toa-n-na-m-trong-ta-m-tay-quan-doi-trung-quoc-111721.html

In bài viết