Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
14:00 | 26/08/2021 GMT+7

Amazon ra mắt Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ tại Singapore giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo vệ thương hiệu

aa
Amazon (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã: AMZN) vừa chính thức ra mắt Intellectual Property Accelerator – IP Accelerator (tạm dịch: Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ) tại Singapore để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Quốc đảo này có được nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu và xử lý hàng hóa vi phạm cả trong các cửa hàng của Amazon và thị trường rộng lớn hơn.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 8 năm 2021 – Amazon (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã: AMZN) vừa chính thức ra mắt Intellectual Property Accelerator – IP Accelerator (tạm dịch: Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ) tại Singapore để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Quốc đảo này có được nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu và xử lý hàng hóa vi phạm cả trong các cửa hàng của Amazon và thị trường rộng lớn hơn.

Hiện có sẵn cho bất kỳ thương hiệu nào bán trong các cửa hàng của Amazon, Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ kết nối trực tiếp các chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore, với mạng lưới các công ty luật địa phương được lựa chọn cẩn thận tính phí cạnh tranh, được thương lượng trước cho các dịch vụ chính, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận với các tư vấn pháp lý và sở hữu trí tuệ chung của chuyên gia. Đây là một quy trình phức tạp hoặc tốn kém chi phí, nếu không được tiên liệu, chuẩn bị trước. Đến nay, có 4 công ty luật tại Singapore bao gồm Ella Cheong LLC, Viering, Jentschura & Partner, Francine Tan Law Corporate và Tan Peng Chin LLC sẽ tham gia với Amazon.

Ông Bernard Tay, Giám đốc Bộ phận Bán hàng Toàn cầu dành cho khu vực Đông Nam Á của Amazon nhận xét: “Bảo mật quyền sở hữu trí tuệ là điều rất cần thiết đối với mọi chủ doanh nghiệp, đặc biệt là những người muốn vươn ra thị trường toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore đã phát triển doanh nghiệp của họ với Amazon, tiếp cận hàng triệu khách hàng trên Amazon.sg và các cửa hàng của Amazon trên khắp thế giới. Chúng tôi vui mừng giới thiệu chương trình Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ với kỳ vọng sẽ gặt hái thành công bằng cách bảo vệ tài sản trí tuệ của họ và thiết lập chúng để phát triển lâu dài”.

Quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng, có ý nghĩa sống còn với các doanh nghiệp để ngăn chặn những kẻ xấu sao chép và đánh cắp, vi phạm ý tưởng của họ. Tuy nhiên, việc nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy, Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình này bằng cách kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các luật sư có kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu và có thể giúp loại bỏ các trở ngại phổ biến có thể làm trì hoãn việc cấp đăng ký.

Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quyền truy cập sớm vào các công cụ bảo vệ thương hiệu của Amazon để giúp họ bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ của mình, ngay cả trước khi thương hiệu của họ được đăng ký chính thức. Cơ quan đăng ký thương hiệu của Amazon ((Amazon Brand Registry) là một dịch vụ miễn phí cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ các công cụ mạnh mẽ giúp họ quản lý và bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ của họ trong các cửa hàng Amazon, với hơn 500.000 thương hiệu được đăng ký cho đến nay.

Những đơn vị tham gia được hưởng lợi từ các biện pháp bảo vệ tự động, theo hướng dữ liệu của Amazon, chủ động xóa nội dung bị nghi ngờ vi phạm hoặc không chính xác, cũng như các công cụ cho phép các thương hiệu báo cáo vi phạm bị nghi ngờ. Việc đăng ký vào Cơ quan đăng ký thương hiệu cũng cung cấp cho các thương hiệu có ảnh hưởng lớn hơn đối với thông tin sản phẩm được hiển thị trên các trang chi tiết sản phẩm của Amazon để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng một cách tự tin và sáng suốt.

Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ đã được ra mắt đầu tiên tại Mỹ vào năm 2019 và từ đó đã mở rộng sang châu Âu, Nhật Bản, Canada, Mexico, Ấn Độ và bây giờ là Singapore. Kể từ khi ra mắt đến nay, hơn 7.000 đơn đăng ký nhãn hiệu từ các thương hiệu tham gia đã được nộp cho các văn phòng nhãn hiệu bao gồm Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ (U.S. Patent and Trademark Office), Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh, Văn phòng Sáng chế Nhật Bản, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Canada, Instituto Mexicaon de la Propiedad Industial (Mexico) và Cơ quan Đăng ký nhãn hiệu thương mại Ấn Độ.

Amazon không tính phí các đối tác bán hàng sử dụng Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thanh toán trực tiếp cho công ty luật của họ cho công việc được thực hiện với mức giảm giá, được thương lượng trước. Các doanh nghiệp quan tâm đến Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ có thể truy cập http://brandservices.amazon.sg/ipaccelerator. Các công ty luật muốn tham gia chương trình, hãy liên hệ [email protected].

Bà Francine Tan, Luật sư sáng lập của Công ty luật Francine Tan Law Corporate, cho biết: “Công ty luật Francine Tan Law Corporation rất vui mừng được trở thành đối tác đáng tin cậy của Singapore trong chương trình Bộ tăng tốc sở hữu trí tuệ để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp (start-up) và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nhanh hơn với Cơ quan đăng ký thương hiệu của Amazon. Thương hiệu là tài sản có giá trị vô hình giúp kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và nuôi dưỡng lòng trung thành và sự tin tưởng. Đăng ký thương hiệu dùng để bảo vệ tài sản này và cực kỳ quan trọng để đối phó với hành vi chiếm đoạt thương hiệu và hàng giả trực tuyến”.

Thông tin về Amazon

Amazon được hướng dẫn bởi bốn nguyên tắc: sự ám ảnh của khách hàng hơn là sự tập trung của đối thủ cạnh tranh, niềm đam mê phát minh, cam kết hoạt động xuất sắc và tư duy dài hạn. Amazon cố gắng trở thành công ty hạng nhất trên Trái đất luôn lấy khách hàng làm trung tâm; Đơn vị sử dụng lao động tốt nhất trên Trái đất và Nơi làm việc an toàn nhất trên Trái đất. Đánh giá của khách hàng, mua sắm bằng 1 lần nhấp, đề xuất được cá nhân hóa, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle, The Climate Pledge… là một số trong những thứ được Amazon đi tiên phong. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Amazon.sg.

#AmazonSingapore

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Amazon trao tặng 100.000 SGD cho 4 tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore

Amazon trao tặng 100.000 SGD cho 4 tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore

Để tôn vinh niềm vui văn học, khuyến khích đọc sách và tác động đến cộng đồng, Amazon (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã : AMZN) Singapore đã ra mắt sự kiện quảng bá việc đọc sách “Từ trang này đến trang khác: Amazon Singapore Books Pop Up” tại Thư viện khu vực Punggol.
Mong muốn Amazon chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển thương mại điện tử, logistics

Mong muốn Amazon chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển thương mại điện tử, logistics

Chiều 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch Chính sách công quốc tế của Tập đoàn Amazon đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Bảo vệ Amazon - “Lá phổi xanh” của trái đất

Bảo vệ Amazon - “Lá phổi xanh” của trái đất

Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia khu vực Amazon nhóm họp ngày 8 và 9/8 tại thành phố Belem (Brazil). Các nước kỳ vọng hội nghị sẽ ra được tuyên bố chung, thống nhất được chính sách bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon.

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động