Al Jazeera: Số ca ung thư khởi phát sớm gia tăng đáng báo động
![]() |
| Bác sĩ Sayed Ali tại Bệnh viện St John of God Subiaco ở Perth (Australia) nhận định: việc thay đổi lối sống là yếu tố rất quan trọng để giải quyết tình trạng gia tăng các trường hợp ung thư trên toàn thế giới, đặc biệt là giới trẻ (Ảnh minh họa). |
Công bố của Al Jazeera dựa trên dữ liệu từ 204 quốc gia, trải dài trên 29 loại ung thư và đi sâu vào các trường hợp mới, tử vong, tác động sức khỏe và các yếu tố nguy cơ góp phần cho những người từ 14 đến 49 tuổi, đo lường những thay đổi từ năm 1990 đến năm 2019.
Kết quả cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2019, tỷ lệ mắc ung thư khởi phát sớm trên toàn cầu đã tăng từ 1,82 triệu trường hợp lên 3,26 triệu trường hợp. Tỷ lệ tử vong ở người trưởng thành ở độ tuổi 40, 30 hoặc trẻ hơn tăng 27%, đồng nghĩa có hơn 1 triệu bệnh nhân dưới 50 tuổi chống chọi với ung thư mỗi năm. Số ca chẩn đoán ung thư ở người dưới 50 tuổi đã tăng 80% trong giai đoạn này.
Riêng năm 2019, đã có tổng cộng 1,06 triệu người dưới 50 tuổi thiệt mạng vì ung thư, tăng 27% so với thống kê năm 1990.
Dữ liệu từ nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng, chế độ ăn nhiều thịt đỏ và muối, ít trái cây và sữa, cùng với sử dụng thuốc lá và rượu, là những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư phổ biến nhất ở người dưới 50 tuổi. Không hoạt động thể chất, thừa cân và lượng đường trong máu cao cũng làm gia tăng rủi ro.
Theo thống kê, ung thư vú chiếm số ca mắc và tử vong liên quan cao nhất, với lần lượt là 13,7 và 3,5 trường hợp trên 100.000 người. Trong khi đó, ung thư khí quản và ung thư tuyến tiền liệt có sự gia tăng nhanh nhất trong các trường hợp khởi phát sớm, với tỷ lệ ước tính hằng năm lần lượt là 2,28% và 2,23%.
Ngược lại, các trường hợp ung thư gan khởi phát sớm đã giảm khoảng 2,88% mỗi năm. Số ca tử vong tăng mạnh nhất xảy ra ở những người bị ung thư thận hoặc buồng trứng.
Nghiên cứu mới cũng chỉ ra, các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ung thư khởi phát sớm là Bắc Mỹ, châu Đại Dương và Tây Âu. Tuy nhiên, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cũng không tránh khỏi xu hướng này, với tỷ lệ tử vong cao nhất trong số những người dưới 50 tuổi được quan sát thấy ở châu Đại Dương, Đông Âu và Trung Á.
Đặc biệt, ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, ung thư khởi phát sớm có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến phụ nữ, nhất là trên hai phương diện suy giảm sức khỏe và tử vong.
Tin bài liên quan
WHO ra mắt nền tảng mới cung cấp thuốc điều trị ung thư miễn phí cho hàng nghìn trẻ em
Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới
Nhân rộng tiêm chủng HPV, tiến tới thanh toán ung thư cổ tử cung tại Việt Nam
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




