Agribank có tân Phó Tổng Giám đốc

Ông Vương Hồng Lĩnh - tân Phó Tổng Giám đốc Agribank.
Ngày 23/8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc bổ nhiệm ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Agribank.
Với Quyết định này, Ban Điều hành Agribank đang có 9 thành viên, trong đó ông Phạm Toàn Vượng giữ chức Tổng Giám đốc. Trước đó, đầu tháng 8, Agribank đã thông báo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc, nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 thánng đầu năm, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 13.015 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng với mức trích lập lên tới 11.051 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng tới 24,5% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, phần lớn các mảng kinh doanh của ngân hàng trong nửa đầu năm đều ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong 6 tháng đầu năm của Agribank đạt 37.877 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 4,5%, lên 13.810 tỷ đồng, điều này giúp lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, đạt 24.066 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của Agribank ở mức 36,5%, cải thiện nhẹ so với mức 37,5% hồi đầu năm.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Agribank đạt gần 2,08 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 1,8% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,59 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,6%, thấp nhất trong nhóm Big4 và còn khá xa so với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12,5% được Ngân hàng Nhà nước giao cho cả năm 2024. Tiền gửi khách hàng ở mức hơn 1,83 triệu tỷ đồng, nhích nhẹ 0,9% so với đầu năm.
Về chất lượng cho vay, thuyết minh BCTC cho thấy, đến cuối tháng 6, tổng nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 29.275 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,9% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của Agribank ở mức 1,84%, cải thiện nhẹ so với mức 1,85% hồi đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 114%.
Năm 2024, Agribank đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 26.960 tỷ đồng, con số này sẽ được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. Agribank không nêu rõ đây là lợi nhuận riêng lẻ hay hợp nhất.
Tổng tài sản trong năm nay dự kiến tăng 5-8%, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến tăng từ 5-8%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng dự kiến 12,5%, tỷ lệ nợ xấu dự kiến được kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn sẽ nhỏ hơn 1,85%.
Ngoài ra, trong năm 2024, Agribank dự kiến chi 20.800 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, cao hơn mức 19.347 tỷ đồng của năm 2023.
Agribank rao bán 28 căn hộ thuộc dự án Cheery Apartment
Agribank cho biết 28 căn hộ chung cư vẫn đang ở dạng hợp đồng mua bán, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu do xây dựng sai phép và chưa hoàn thiện.
|
Đến cuối tháng 6, tín dụng của Agribank tăng hơn 40 nghìn tỷ đồng
Trong số hơn 40.000 tỷ tín dụng tăng thêm, 50% vốn được đưa vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
|
Tin bài liên quan
MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển
Các tin bài khác
Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ
Chủ nhân giải 3 tỷ đồng đã lộ diện, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank khép lại trong những khoảnh khắc vỡ òa
MB đạt giá trị thương hiệu hơn 2 tỷ USD và được nâng hạng AAA+ cao nhất toàn cầu
SeABank triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tăng cường kết nối giáo dục giữa hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




