Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
13:45 | 12/02/2018 GMT+7

Ấm áp tàu, xe "nghĩa tình" đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết Mậu Tuất 2018

aa
TĐO - Giá vé tàu, xe tăng vùn vụt là nỗi lo của hầu hết người lao động nhập cư có ý định về quê đón Tết. Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở cùng các cấp chính quyền và doanh nghiệp đã hỗ trợ kịp thời quà Tết, vé xe để chia sẻ nỗi lo với những công nhân bị mất việc hoặc hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Tại khu vực cổng chào dẫn vào Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long, mới tờ mờ sáng 11/2, khu vực này đã đông vui, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Hàng nghìn công nhân lao động với gương mặt rạng ngời niềm vui, tay mang túi quà, túi xách khệ nệ chờ được bước lên những chuyến xe miễn phí do tổ chức công đoàn hỗ trợ để trở về đón năm mới cùng gia đình.

a m a p tau xe nghia tinh dua hang ngan cong nhan ve que don tet ma u tua t 2018

Công nhân KCN Thăng Long háo hức đợi xe về quê đón Tết từ tờ mờ sáng. (Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị)

Tham gia tiễn công nhân về quê ăn Tết với những chiếc lì xì đỏ chói có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện Bộ, ngành Trung ương

Chờ lên chuyến xe về quê hương Quỳnh Lưu, Nghệ An, chị Nguyễn Thị Thìn (Công ty Canon Việt Nam) tâm sự, năm nay 29 tuổi, chị Thìn đã có 7 năm làm việc tại Công ty Canon Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long. Tết năm nào chị cũng được hỗ trợ xe về quê cùng những món quà xuân ấm áp. Hành động thiết thực này khiến chị thêm yêu công việc mình đang làm và tự nhủ sẽ đón Tết vui vẻ, thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa để trở lại với công việc đúng thời hạn.

Trên tay bế theo con nhỏ 2 tuổi, chị Nguyễn Thị Hà (quê Hà Tĩnh), công nhân Công ty TNHH May Nam Triều Tiên cho biết, đây là lần đầu tiên, chị được nhận đi xe miễn phí của tổ chức công đoàn để về quê đón Tết. Chị Hà chia sẻ: “Đêm qua em cứ thao thức mãi, chờ đến sớm nay ra điểm xe tập kết để về quê đón Tết. Chuyện tàu xe ngày Tết luôn là nỗi lo lắng của những công nhân xa quê, nhất là công nhân mới ra Hà Nội làm việc lại có con nhỏ như em nhưng giờ đây, được tổ chức công đoàn chăm lo như thế này, em không phải lo lắng gì cả, cứ tập trung làm việc đến ngày về là xách hành lý đi thôi”. Cũng theo chị Hà, nếu cả gia đình chị phải mua vé xe ngoài để về Tết thì mức kinh phí sẽ tốn khoảng 600 ngàn đồng. “Là công nhân mới đi làm, thu nhập chưa cao nên số tiền ấy cũng là một chi phí không nhỏ đối với gia đình em. Nhờ có công đoàn chăm lo, không phải mất tiền mua vé, em đã tiết kiệm thêm được một khoản để mua thêm chút quà Tết cho gia đình” - chị Hà xúc động chia sẻ.

a m a p tau xe nghia tinh dua hang ngan cong nhan ve que don tet ma u tua t 2018

(Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị)

Được biết, năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thi Tuyến, cùng với KCN Thăng Long, tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP Hà Nội như: KCN Quang Minh, KCN Nội Bài, KCN Thạch Thất, số 3 Chu Văn An…, LĐLĐ TP Hà Nội, công đoàn các Khu công nghiệp – Khu chế xuất, LĐLĐ các quận, huyện cùng công đoàn cấp trên cơ sở và nhiều doanh nghiệp… đã tổ chức nhiều chuyến xe đưa trên 2.600 công nhân về quê đón Tết Mậu Tuất 2018 cùng với gia đình.

Tại TP Hồ Chí Minh, 13 giờ ngày 11/2 (26 tháng Chạp), chuyến tàu nghĩa tình SE30 bắt đầu xuất phát từ ga Sài Gòn, đưa hàng trăm công nhân về quê nghỉ Tết, vé miễn phí. Chuyến tàu nghĩa tình này do Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng nhiều đơn vị "mạnh thường quân" hỗ trợ, tặng vé cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, 12 giờ trưa cùng ngày, tại ga Sài Gòn, nhiều công nhân cùng hành lý mang theo đã tập trung sẵn, hớn hở chờ giờ tàu rời ga. Trong số những công nhân ấy, có những người đã nhiều năm không về quê đón Tết. Năm nay, nhờ được tặng vé, có người đưa theo cả gia đình cùng về.

"Đã 6 năm rồi chúng tôi không về quê do chi phí đi lại dịp tết quá cao. May mắn dịp này được tặng vé tàu nên tôi cùng con về" - chị Trần Thị Nga (quê Hà Tĩnh), công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai), chia sẻ.

Được biết, đoàn tàu này chủ yếu đón công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An... Ngoài ga Sài Gòn, đoàn tàu còn đón công nhân ở các khu vực Đồng Nai, Bình Dương và sẽ xuống tàu dọc tuyến đường sắt Nam - Bắc.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, ngoài đoàn tàu SE30 còn thêm một chuyến tàu nghĩa tình khác chở tổng cộng 1.200 công nhân làm việc tại Long An, Đồng Nai và Bình Dương về quê. Trong đó, tàu SE30 đi chiều 11/2 chở 610 công nhân theo lộ trình tới Hà Nội. Chuyến tàu còn lại sẽ chở 590 công nhân trong ngày 13/2 (28 tháng Chạp), từ TP Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng. Trên 2 chuyến tàu này, ngành đường sắt đều bố trí riêng cho công nhân với các suất ăn đầy đủ.

a m a p tau xe nghia tinh dua hang ngan cong nhan ve que don tet ma u tua t 2018

Niềm vui của các công nhân. (Ảnh: VOV)

Tại tỉnh Đồng Nai, ngày 11/2, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã làm lễ xuất phát tiễn công nhân lao động khó khăn, nhiều năm chưa được về quê đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn lên những chuyến xe nghĩa tình về quê đón tết.

Mặc dù 7h30 mới làm lễ, nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã chuẩn bị hành lý, ba lô, túi xách háo hức đến địa điểm tập kết chờ đến giờ lên xe về quê.

Có mặt từ rất sớm, chị Thủy (quê Nghệ An) cho biết vào làm công nhân tại Đồng Nai đã 5 năm nay nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chưa năm nào được về nhà đón tết cùng gia đình. Mỗi độ tết đến, thấy bạn bè, đồng nghiệp trong công ty hay cùng dãy trọ đi về thì rất nôn nao nhưng chỉ biết tủi thân khóc. "Nghe tin được tặng vé xe miễn phí về quê, tôi mừng đến rơi nước mắt. Mấy hôm nay chỉ chực chờ về nhà đón tết với gia đình", chị Thủy xúc động chia sẻ.

Ngay sau lễ xuất phát tiễn công nhân về quê đón tết, gần 200 công nhân đã được nhận vé xe tết miễn phí lục tục ôm đồ ra 4 chiếc xe khách 45 chỗ chờ sẵn trước cổng. Sau khi kiểm vé, từng người một lên xe trong cảm xúc hồi hộp pha lẫn vui mừng.

Đây là các chuyến xe đưa công nhân ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An về quê. Trước đó, 6 chuyến xe nghĩa tình đã đưa hơn 300 công nhân thuộc khu vực miền Bắc về quê đón tết. Ngày hôm nay 12/2, chuyến xe nghĩa tình cuối cùng sẽ khởi hành về các tỉnh miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa - cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2018, đơn vị trao tặng hơn 600 vé xe, tổ chức trên 11 chuyến xe nghĩa tình để đưa công nhân về quê đón tết, sum họp cùng gia đình. Ngoài ra, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa cũng trao 255 vé tàu (được phân bổ từ nguồn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong sáng 11/2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức "Chuyến xe xuân nghĩa tình" đưa 3.800 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. Đây là năm thứ 8 chương trình được tổ chức để đưa đối tượng là công nhân, người lao động tại các tỉnh đang làm việc tại Bình Dương để chia sẻ, hỗ trợ những công nhân nghèo ở xa quê không có điều kiện về thăm gia đình và đón tết.

Ngoài hỗ trợ vé xe miễn phí, công nhân lao động các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Nội còn được hỗ trợ thêm 200.000 đồng tiền ăn và 100.000 đồng cho công nhân từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh miền Tây Nam bộ với tổng kinh phí cho chương trình trên 4 tỉ đồng.

a m a p tau xe nghia tinh dua hang ngan cong nhan ve que don tet ma u tua t 2018

Công nhân được đưa về quê ăn tết trên các chuyến xe miễn phí. (Ảnh: Xuân An)

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng: “Vào dịp Tết đến, công nhân ai cũng muốn được sum họp với gia đình. Trong khi phương tiện giao thông công cộng quá tải, tổ chức công đoàn đã có sáng kiến tặng vé xe, vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện giúp người lao động về quê đón Tết. Việc về quê đón Tết trên những chuyến xe được miễn phí do công đoàn tổ chức giúp các công nhân tiết kiệm được một khoản kinh phí, được đảm bảo an toàn, được kết nối giao lưu với đồng nghiệp ở công ty khác. Tôi tin tưởng với sự quan tâm, động viên, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp…, công nhân sẽ có cái Tết vui vẻ và tỉ lệ trở lại làm việc sau Tết sẽ cao hơn các năm trước; lao động sẽ hăng say và đạt năng suất lao động cao hơn".

Minh Thu (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.
Việt Nam nhận bàn giao 72 công dân từ Campuchia

Việt Nam nhận bàn giao 72 công dân từ Campuchia

Ngày 12/8, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút tổng công trình sư, nhân tài khoa học công nghệ

Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút tổng công trình sư, nhân tài khoa học công nghệ

Yêu cầu tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là nhằm phục vụ đắc lực, hiệu quả cho 2 mục tiêu quan trọng là vận hành bộ máy của hệ thống chính trị thông suốt, trơn tru, hiệu quả và tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, như xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt với nhân tài, chuyên gia hàng đầu, các tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá.
Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Với hai huy chương vàng, ba bạc và một đồng, Việt Nam đứng thứ 9/113 quốc gia và vùng lãnh thổ cử đoàn tới tham dự Olympic Toán quốc tế 2025.

Đọc nhiều

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà

Tại thành phố Chartres cổ kính, cách thủ đô Paris (Pháp) hơn một giờ lái xe, chị Hoàng Thị Nhi, người phụ nữ quê Quảng Trị, Việt Nam, đều đặn dạy hai con nói tiếng Việt, đọc sách Việt, hát những bài hát thiếu nhi Việt Nam. Chị Nhi chia sẻ: giữ tiếng Việt cho con không phải là một "nhiệm vụ" mà là một niềm vui nhỏ mỗi ngày. "Chừng nào trong nhà còn tiếng Việt, chừng đó tôi thấy quê hương vẫn ở rất gần".
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế

Chiều 4/11 tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11.
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi và Đắk Lắk triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, giúp dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và lồng bè nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam

Khi nguồn lợi thủy sản ven bờ suy giảm, nhiều ngư dân Việt Nam đã chủ động chuyển từ khai thác truyền thống sang hướng sinh kế mới: nuôi trồng thủy sản, buôn bán dịch vụ, làm du lịch cộng đồng... Những chuyển đổi này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi biển bền vững cho tương lai.
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ

Sáng 29/10, ngay sau khi có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gồm mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống… để vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân đang bị cô lập trong vùng ngập sâu.
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động