9 trải nghiệm thú vị bạn không nên bỏ qua khi du lịch Hà Giang
Nguyễn Hạnh Hà My – cô gái trẻ sinh năm 1993 là một người yêu xê dịch và thích khám phá miền đất mới. Bên cạnh đó, Hà My còn có sở thích viết lách và làm radio. Cô gái này cũng đã xuất bản cuốn sách “Hành trình cao nguyên đá”. Sắp tới, Hà My sẽ tiếp tục cho ra mắt cuốn sách “Bốn mùa phiêu du”.
|
Dưới đây là những trải nghiệm hết sức thú vị ở Hà Giang mà bạn không thể bỏ qua được trích trong cuốn sách “Hành trình cao nguyên đá”.
1. Trải nghiệm lái xe trên những con đường đèo dốc
Những cung đường đèo dốc là đặc sản thú vị của xứ Cao nguyên đá. Cảm giác ngồi trên xe, phía sau tay lái và vòng theo những đường cua, đường ôm của núi, của đèo sẽ khiến bạn có cảm giác vô cùng thích thú và phấn khích. Đó là con đường khi uốn quanh những dòng sông xanh thơ mộng, khi chênh vênh bên lưng núi cùng gió mây, khi lại chằng chịt như những đường chỉ vắt hờ trên lưng núi. Tất cả sẽ khiến bạn có những trải nghiệm không bao giờ quên. Một số đoạn đường đẹp như: Dốc Bắc Sum, dốc Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh, đèo Mã Pì Lèng, Đường Du Già – Mậu Duệ…
|
2. Tham gia vào phiên chợ vùng cao, giao lưu với người dân tộc
Chợ phiên vùng cao là một nét đẹp vừa truyền thống vừa nguyên sơ và nhiều điều thú vị. Tham gia vào một phiên chợ, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào nhịp sống bình dị, nhiều màu sắc, mang đậm nét văn hóa của người dân tộc ở miền núi cao. Được nếm thử những món ăn vùng cao, được lắng nghe những câu hát, tiếng khèn, được ngắm nhìn những người đàn ông, đàn bà trong trang phục dân tộc đang ngồi tỉ tê, tâm sự với nụ cười lấp lánh răng vàng. Đó nên là một trải nghiệm bạn cần thực hiện nếu đến cao nguyên đá.
|
3. Tham quan những dạng kiến trúc đặc trưng của cao nguyên đá
Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu nhìn thấy những ngôi nhà nằm chênh vênh trên vách núi với hàng rào đá vắt vẻo, ôm trọn cả một vòng nhà. Hãy tìm đến những ngôi nhà trình tường tại các bản làng ở Phố Cáo, Phó Bảng, Đồng Văn,… để cảm nhận được một phần nào đó cuộc sống của người Cao nguyên đá: sinh ra trong lòng đá, sống cùng đá, chết đi lại trở về với đá. Một số địa điểm không thể bỏ qua: Nhà của Pao, Dinh nhà Vương, khu nhà trình tường cổ ở Thôn Kho Chớ…
|
4. Chụp ảnh và vui chơi với trẻ em vùng cao
Những đứa trẻ ở miền sơn cước như đóa hoa của đất, của núi và của mênh mông đá vừa hồn nhiên, trong trẻo, vừa có gì đó thật bình dị, mộc mạc mà không hề yếu đuối, mỏng manh. Trẻ em miền cao nguyên đá có thể gặp bạn và nở một nụ cười thật ngạc nhiên, háo hức khi bạn bắt gặp chúng ở một con đường đèo đầy nắng, hay đang ngồi bên mỏm đá nhìn về phía xa. Hãy thân thiện và nở nụ cười để làm quen và trò chuyện cùng các em, bạn sẽ có những kỉ niệm thật đẹp.
|
5. Chào cờ tại điểm Cực Bắc
Cột cờ Lũng Cú từ lâu đã là điểm cực đáng tự hào với bất cứ ai đặt chân tới đây. Đứng ở nơi đây, dõi ánh mắt về phía xa xăm, có thể thấy rõ hình hài quê hương xứ sở qua từng dáng núi, lòng thung, qua từng con đường vòng vèo ôm ngang núi. Ánh cờ đỏ thắm trong sắc nắng mênh mang sẽ khiến bạn có cảm giác vừa tự do, vừa tự hào, vừa trỗi dậy những xúc cảm thân thương và quen thuộc. Hãy đến đây, một lần chào cờ nơi địa đầu Tổ quốc, để thấy mình thật trẻ, thật nhiệt huyết và khao khát những ước mơ.
|
6. Chạm tay vào những dòng nước xanh như ngọc trên cao nguyên đá
Đó là dòng xanh mát lành của sông Miện, sông Nho Quế. Dường như đi hết một vòng cao nguyên đá khô khát, trơ trọi màu xám, bạn sẽ thấy thật vắng những dòng nước, lòng sông xanh nơi đá trị vì. Có lẽ vì thế mà bao dòng sông nơi đây có được nét đẹp rất riêng. Nước như xanh hơn với màu xanh của ngọc biếc, của nét mực nhẹ nhàng chấm phá giữa bốn bề núi thẳm nơi Nho Quế hùng vĩ.
|
7. Tham quan và đi giữa rừng hoa đá kì lạ
Bước chân trên những hoang mạc đá, khám phá những rừng đá, vườn hoa đá mênh mang sẽ khiến bạn có cảm giác mình đang lạc vào một miền đất nào đó ngoài vũ trụ vậy. Chắc hẳn sẽ rất nhiều bất ngờ và ngạc nhiên khi bạn ghé thăm những điểm đến mà ngỡ như tất cả mọi thứ đều hóa đá một cách nghệ thuật và đầy cảm hứng.
|
8. Đi giữa nắng thu và những nương ruộng hoa Tam giác mạch phớt hồng
Có lẽ, chỉ có ở cao nguyên đá thì tam giác mạch mới đẹp rực rỡ và tình nhất. Mùa thu với nắng vàng và những thảm hoa hồng phớt tím đang rộ nở cứ miên man trải rộng các con đường xứ đá. Bạn nên có trải nghiệm này một lần trong đời, đi cùng đám bạn thân hoặc với người mình yêu thì quả là lãng mạn và thú vị.
|
Những điểm có nhiều hoa tam giác mạch: Dọc con đường từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn. Đặc biệt, đi sâu vào Phó Bảng, thung lũng Sủng Là, Phố Cáo,… bạn còn được chiêm ngưỡng bao thửa ruộng tam giác mạch tuyệt đẹp xen lẫn sa mộc và ngô. Nếu muốn dang tay ôm cả bầu trời tam giác mạch, hãy đến ngã ba Sà Phìn (Dinh họ Vương), lên cột cờ Lũng Cú, qua Lũng Táo – đây là những nơi có nhiều ruộng hoa với diện tích lớn. Qua Ma Lé, bạn sẽ nín lặng khi đứng giữa những triền núi bạt ngàn tam giác mạch.
9. Nếm thử những món ăn dân tộc
Nếu có một ngày sống trọn Hà Giang, thì nhất định bạn phải thử những món ăn dân tộc nơi đây, để cảm nhận trọn vẹn tình người và đất, văn hóa, ẩm thực của người miền cao. Những món ăn nổi bật của miền đá Hà Giang: Thắng cố, rượu ngô, mèn mén, bánh tam giác mạch, cháo ấu tẩu, thắng dền…
|
Thu Trang
Ảnh: Hachi8
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên
Miễn phí vé tham quan nhiều di tích nổi tiếng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa
Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026: Đại ngàn chạm biển xanh
Lần đầu tiên phở được giới thiệu trong không gian bảo tàng tại Việt Nam
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






