Trang chủ Việt kiều
09:26 | 19/03/2024 GMT+7

76 đội bóng tham gia Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto (Nhật Bản)

aa
Mới đây, Đại hội bóng đá người Việt tại khu vực Kanto năm 2024 đã chính thức được khai mạc tại sân vận động Redsland, tỉnh Saitama (Nhật Bản). Sự kiện có sự tham gia của 76 đội bóng, được lựa chọn từ gần 100 đội bóng không chuyên trong khu vực.
Nhật Bản ghi nhận đóng góp của người bạn Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước
Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản

Đại hội bóng đá người Việt là sự kiện thể thao thường niên do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

cờ khai mạc Đại hội bóng đá người Việt Nam tại khu vực Kanto (Nhật Bản). (Ảnh: TTXVN)
Lễ chào cờ khai mạc Đại hội bóng đá người Việt Nam tại khu vực Kanto (Nhật Bản). (Ảnh: TTXVN)

Đại hội có sự tham gia của khoảng 2.000 cầu thủ nghiệp dư và khoảng 3.000 cổ động viên là kiều bào Việt Nam cũng như người dân bản địa tới sân cổ vũ. Tham gia thi đấu là những đội bóng được tập hợp từ các cầu thủ không chuyên đến từ các tỉnh thành khác nhau của Việt Nam, cũng như sự góp mặt của bàn bè, đồng nghiệp người Nhật cùng có đam mê với trái bóng tròn. Qua đó tạo nên bầu không khí giao lưu sôi nổi, tăng thêm sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các đội bóng.

Vòng loại sẽ chia làm 19 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu đồng thời trên 12 mặt sân trong khuôn viên sân vận động Redsland vào các ngày cuối tuần. Kết thúc các trận đấu vòng loại, 40 đội bóng đạt kết quả tốt nhất tại các bảng đấu sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết khu vực diễn ra vào ngày 7/4 tới.

Đây là sự kiện khởi đầu cho các giải đấu được tổ chức lần lượt ở 7 khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản kéo dài từ tháng 2 đến tháng 11/2024. Các đội bóng có thứ hạng cao nhất ở mỗi giải đấu sẽ được lựa chọn để tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá tranh cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản 2024 (FAVIJA CUP 2024) được tổ chức vào tháng 12 tới.

Các đội bóng tham gia thi đấu sau lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Các đội bóng tham gia thi đấu sau lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Đức Minh đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và tại khu vực Kanto nói riêng đang ngày càng phát triển lớn mạnh. Những hoạt động thể thao được tổ chức thường niên và xuyên suốt trong cả năm như giải bóng đá này đã góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời tăng cường gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như thúc đẩy giao lưu với người dân bản địa.

Theo Chủ tịch FAVIJA Đỗ Quang Ba, thông qua việc tổ chức giải bóng đá thường niên này, ban tổ chức tuyên truyền tới các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản về ý thức chấp hành pháp luật nước sở tại, cũng như kêu gọi quyên góp ủng hộ quỹ xây chùa Việt Nam tại Tokyo, quỹ hỗ trợ người Việt gặp khó khăn tại Nhật Bản.

Ông Nakano Masahiro, cán bộ Phòng đối sách tội phạm quốc tế thuộc Sở Cảnh sát Tokyo cho biết, các hoạt động giao lưu thể thao, bóng đá rất quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh cùng phát triển, giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật. Ông hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hoạt động tương tự ở nhiều bộ môn thể thao khác để mang lại nhiều sân chơi lành mạnh cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thêm nhiều hoạt động gắn kết thanh niên Việt Nam - Nhật Bản Thêm nhiều hoạt động gắn kết thanh niên Việt Nam - Nhật Bản
Thị đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn phối hợp với Hiệp hội JunKo Nhật Bản vừa tổ chức chương trình giao lưu 'Thắm tình hữu nghị' năm 2024 với sự tham gia của hơn 50 sinh viên Nhật Bản cùng đoàn viên thanh niên thị xã.
Việt Nam cần thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới Việt Nam cần thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới
Ngày 12/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Komura Masahiro, Hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhân dịp có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 - 13/3. Tại đây, Hạ nghị sĩ cho biết, hiện doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến AZEC.
Tú Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31/3-3/4/2024.
Việt Nam cần thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới

Việt Nam cần thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới

Ngày 12/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Komura Masahiro, Hạ nghị sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhân dịp có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 - 13/3. Tại đây, Hạ nghị sĩ cho biết, hiện doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam thúc đẩy cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, triển khai hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến AZEC.

Các tin bài khác

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động