Trang chủ Hữu nghị
07:26 | 03/09/2020 GMT+7

75 năm Quốc khánh 2/9: Việt Nam tăng cường vị thế quốc tế

aa
Bài viết trên báo Pretoria News khẳng định Việt Nam tăng cường vị thế quốc tế với những thành tựu kinh tế, hội nhập sâu hơn vào kinh tế quốc tế, thể hiện xuất sắc vai trò tại các tổ chức quốc tế.
Quốc khánh 2/9 ấn tượng, đậm đà bản sắc Việt trong mắt bạn bè năm châu Quốc khánh 2/9 ấn tượng, đậm đà bản sắc Việt trong mắt bạn bè năm châu

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9, Tạp chí Thời Đại ghi lại cảm xúc, ấn tượng của một số người nước ngoài ...

Khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9 Khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9

Chiều 1/9, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức khai ...

2500 ttxvnquoc khanh 2 9
Du khách quốc tế đeo khẩu trang, dạo bộ trên phố Điện Biên Phủ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, báo Pretoria News (thành lập năm 1898 và là một trong những báo in có lượng phát hành lớn nhất tại thủ đô Pretoria và vùng phụ cận) ngày 2/9 đăng bài của Tổng biên tập Val Boje thông qua phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi.

Bài viết khẳng định Việt Nam tăng cường vị thế quốc tế với những thành tựu kinh tế trong nước, hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và quốc tế, cũng như thể hiện xuất sắc vai trò tại các tổ chức quốc tế, khu vực và cho thấy quan điểm của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Theo tác giả, Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh 2/9 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và cũng là ngày kỷ niệm Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.

Ngoài những hoạt động kỷ niệm Quốc khánh, đây cũng là dịp để suy ngẫm và đánh giá những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi cho biết năm 2020 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng với Việt Nam, trong đó có Quốc khánh lần thứ 75 và 25 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với tư cách là một thành viên quan trọng của khối.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong điều phối phản ứng của khu vực trước COVID-19, khi các quốc gia Đông Nam Á hợp tác ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và hỗ trợ lẫn nhau để giảm thiểu tác động kinh tế xã hội của đại dịch.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi tin rằng ASEAN sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn từ đại dịch khi các quốc gia tạm đặt lợi ích riêng sang một bên và cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch hoành hành trên toàn thế giới, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông - vùng biển vốn được coi là nguồn tài nguyên thiên nhiên và thương mại quan trọng toàn cầu - đang gia tăng.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực rất phức tạp nhưng với tư cách là nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam mong muốn một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ.

Đại sứ Việt Nam đánh giá với tư cách là động lực hợp tác và đối thoại giữa các khu vực, ASEAN phải là tổ chức chính trong nỗ lực ổn định tình hình ở Biển Đông trên cơ sở UNCLOS năm 1982.

Hy vọng rằng sau khi đại dịch COVID-19 qua đi, thế giới, trong đó có các thành viên ASEAN, sẽ có thể hướng tới một giải pháp cho vấn đề Biển Đông.

Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã hội nhập thế giới sâu rộng hơn. Việc thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (ASEAN FTA) và nhiều hiệp định thương mại tự do khác đã góp phần vào sự thịnh vượng của khu vực và đưa ASEAN trở thành một đối tác quan trọng trong quan hệ với các chủ thể ngoài khu vực.

Edward Teather, chuyên gia kinh tế ASEAN tại UBS Research đánh giá triển vọng của Việt Nam “sẽ là một trong những nước sáng sủa nhất ở khu vực.”

Phát biểu trong Khóa họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 28/9/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhấn mạnh hợp tác đa phương giữ một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

75 nam Quoc khanh 2/9: Viet Nam tang cuong vi the quoc te hinh anh 1

Đường phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Phát biểu trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra những thách thức của khu vực trong thời gian trước bối cảnh của đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi đoàn kết và cam kết vượt lên những khó khăn để tăng cường kết nối và duy trì ổn định kinh tế.

Với những thành tựu ấn tượng trong phát triển và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, các tổ chức quốc tế đã và đang đánh giá cao triển vọng của Việt Nam trong những năm tới.

Ngoài là thành viên của WTO, CPTPP và ASEAN FTA, tháng 6 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư châu Âu-Việt Nam (EVIPA), tạo cơ hội cho Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu và mang lại phương hướng tăng trưởng sau đại dịch.

Trên trường quốc tế, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng xuất sắc thông qua đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với chính sách đối ngoại “mở cửa,” ủng hộ các nguyên tắc độc lập, tự cường, hữu nghị và hợp tác; phát triển, hòa bình và thịnh vượng.

Trong tháng 9 này, Việt Nam sẽ tham dự kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới lần thứ 4 về phụ nữ và thông qua Tuyên bố Bắc Kinh, đồng thời tiếp tục thực hiện cam kết đối với quyền bình đẳng và nhân phẩm.

Nam Phi và Việt Nam có mối quan hệ bền chặt bắt nguồn từ những năm đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi hoan nghênh việc Nam Phi gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) với việc Ủy ban về Hợp tác và quan hệ quốc tế thuộc Quốc hội Nam Phi phê duyệt, cho phép các cơ quan chức năng Nam Phi tiến hành các thủ tục gia nhập TAC. Sự kiện diễn ra đúng năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

Kết thúc bài viết tác giả trích dẫn đánh giá của Đại sứ Hoàng Văn Lợi cho rằng Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á nhấn mạnh mối quan hệ tương tác giữa các quốc gia Đông Nam Á và mở ra cơ hội kinh tế mới cho Nam Phi với các nước thành viên của khối, trong đó có Việt Nam./.

Đình Lượng (TTXVN/Vietnam+)

Đình Lượng (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp đoàn làm việc của tổ chức "Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW). Hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực tiềm năng.
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động