70 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Việt
|
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ thiết lập một đường ... |
|
Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông ... |
Chiều 27/8, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Trung cấp Biên phòng 2 tổ chức bế giảng cho 70 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia thuộc Khóa 16 đào tạo tiếng Việt, năm học 2019-2020.
Theo báo Biên phòng, sau 1 năm học tập các học viên Campuchia đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của nhà trường và địa phương nơi đóng quân.
![]() |
| Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Ý, Phụ trách Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 2 tặng giấy khen cho các học viên tốt nghiệp đạt loại giỏi. Ảnh: Báo Biên phòng |
Trong quá trình học tập các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Việt, các nội dung về khoa học xã hội và nhân văn. Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, trong đó có 14 học viên đạt loạt giỏi, 20 học viên đạt loại khá. Sau khóa học, các học viên sẽ tiếp tục về các cơ sở đào tạo của Quân đội nhân dân Việt Nam để học tập theo các chuyên ngành.
Phát biểu tại buổi bế giảng, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Ý, Phụ trách Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 2 biểu dương những kết quả mà các học viên đã đạt được trong suốt 1 năm qua. Đồng thời, mong muốn các học viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành trong thời gian tới.
Trước đó, ngày 16/7, Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) cũng đãtổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho 18 sĩ quan Quân đội nhân dân Lào (khóa 8) và sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia (khóa 13).
Trong thời gian học tập tại trường, các học viên quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và một số nội dung khoa học xã hội và nhân văn cần thiết gắn với hoạt động quân sự; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác.
Ngoài ra các học viên còn được trang bị những kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành thông tin, bảo đảm cho các sĩ quan khi ra trường có đủ khả năng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị thông tin liên lạc có trong biên chế của Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chiến tranh hiện đại.
Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp đạt khá và giỏi, trong đó có 1 học viên tốt nghiệp loại giỏi.
|
Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch COVID -19, Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam (BAOTV) đã ... |
|
Vừa qua, Đoàn Chư tăng Phật giáo An Nam Tông cùng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã mang vật dụng thiết yếu ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Cầu nối hữu nghị quốc tế qua ngoại giao nhân dân
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





