7 sinh viên trường quân đội bị đuổi học vì gian lận thi THPT quốc gia 2018
Sau các trường công an, trường dân sự, ngày 25/4 Bộ Quốc phòng chính thức đưa ra hình thức xử lý đối với các thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình, Sơn La để đỗ vào các trường quân đội, có dính đến vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các trường quân đội đã công bố quyết định và buộc thôi học, bàn giao 7 thí sinh về ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi phát lệnh gọi thí sinh nhập ngũ, do bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định.
![]() |
| Vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 tiếp tục được điều tra, xử lý. |
Trong 7 sinh viên bị đuổi học này, có 3 sinh viên trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2 sinh viên trường Học viện Hậu cần, 1 sinh viên trường Sỹ quan Chính trị và 1 sinh viên trường Sỹ quan Không quân.
Ngoài ra, có 1 thí sinh gian lận thi THPT quốc gia 2018 nhưng vẫn tiếp tục được theo học tại Học viện Khoa học Quân sự. Bộ Quốc phòng thông tin, do thí sinh này có kết quả chấm thẩm định môn Ngữ văn so với điểm công bố trước đó giảm từ 7,75 xuống 5,75 còn các môn thi khác không thay đổi kết quả; thí sinh vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đủ điểm trúng tuyển.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Học viện Khoa học Quân sự và kết quả điều tra cho đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh này.
Tuy nhiên, trong thời gian tời, nếu Cơ quan An ninh điều tra hoặc các cơ quan chức năng khác phát hiện thí sinh có vi phạm quy chế thi, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.
Trước đó, có 11 thí sinh nằm trong danh sách thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sỹ quan trong Quân đội có thay đổi điểm sau khi chấm thẩm định. Cụ thể, có 7 thí sinh Hòa Bình và 4 thí sinh Sơn La.
Trong đó, 2 thí sinh không đến nhập học (Học viện Hậu cần 1 thí sinh, Trường Sỹ quan Phòng hóa 1 thí sinh); 1 thí sinh đến nhập học tại Trường Sỹ quan Lục quân 1 nhưng do thí sinh vi phạm quy định sơ tuyển, Bộ Quốc phòng đã buộc thôi học, trả về địa phương từ tháng 10/2018.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, việc xử lý các thí sinh liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018 đã cơ bản được hoàn thành ở khối trường công an, dân sự và quân đội. Dư luận vẫn còn cho rằng, 12 thí sinh gian lận nhưng vẫn được tiếp tục theo học tại các trường dân sự do điểm thật đủ trúng tuyển là không hợp lý do gian lận thi.
Như vậy, 1 thí sinh gian lận thi ở Học viện Khoa học Quân sự là thí sinh thứ 13 vẫn được tiếp tục theo học đại học dù liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018.
Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Mức án nặng nhất là 21 năm tù
Gian lận điểm thi ở Sơn La: Khởi tố thêm 4 đối tượng
Tin bài liên quan
Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực chất, hiệu quả
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Sinh viên Trung Quốc tìm cơ hội qua con chữ Việt
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Đọc nhiều
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





