7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024
Thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng
Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm qua, Hội chú trọng công tác truyền thông nhằm quảng bá những thành tựu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những thành tựu đối ngoại và Đại đoàn kết dân tộc. Trong đó có công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, phản ánh tình cảm, nguyện vọng và ý kiến của đồng bào ta, tuyên truyền, giải thích đường lối đối ngoại và chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với đồng bào ta ở nước ngoài.
Tăng cường sự phối hợp công tác với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sự hợp tác với các tổ chức thành viên MTTQ trong công tác vận động đồng bào ta ở nước ngoài và công tác đối ngoại nhân dân. Tiếp tục phát triển mạng lưới Hội ở trong và ngoài nước, thu hút nhiều cá nhân có uy tín và ảnh hưởng, các nhóm hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn để thuận lợi cho việc kết nối với các tầng lớp người Việt ở các nước, trước hết là trí thức và doanh nhân.
“Các hoạt động đa dạng nói trên thể hiện tiềm năng rất lớn của Hội trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá- nghệ thuật và trong nhiều lĩnh vực khác, với các quy mô khác nhau, phục vụ cho nhu cầu kết nối kiều bào và đối ngoại nhân dân”, PGS.TS Nguyễn Lân Trung chia sẻ.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, PGS.TS Nguyễn Lân Trung cho biết, Hội sẽ vận hành Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mai phục vụ triển khai Diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài (INVESFOV). Thúc đẩy cuộc họp làm việc giữa các cơ quan, tổ chức xã hội làm công tác với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm khi thông những vấn đề pháp lý còn vướng mắc liên quan đến lợi ích chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài. Triển khai Thoả thuận giữa Hội với Liên đoàn luật sư Việt Nam về hỗ trợ pháp lý cho đồng bào ta ở nước ngoài.
Tham gia hỗ trợ Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức Đại hội lần thứ IV, xúc tiến ký kết Thoả thuận hợp tác giữa hai Hội. Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá cho công tác dạy và học tiếng Việt, chương trình Dấu ấn Việt Nam trên VTV4 và Dự án quảng bá các di sản thiên nhiên và văn hoá Việt Nam ra thế giới.
Phối hợp với các tổ chức y tế, điều dưỡng đủ điều kiện, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng trong nước. Tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ V (2024-2029) của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến IV năm 2024.
![]() |
| Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại hội nghị. |
Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Sau khi nghe báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trân trọng những đóng góp của Hội trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Ông Đông cho biết, những nhiệm vụ công tác trong 2024, thể hiện nhiệt huyết của Hội trong việc gắn kết kiều bào với quê hương.
Trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn Hội với Uỷ ban phối hợp chặt chẽ với nhau trong các hoạt động và lĩnh vực sau: Công tác tham mưu chủ trương chính sách để phát huy và nuôi dưỡng nguồn lực kiều bào; Phối hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của kiều bào trong các chủ trương chính sách; Hỗ trợ hoạt động, củng cố kết nối với hội thân nhân kiều bào, kết nối chuyên gia, kiều bào trong lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi xanh…. Quảng bá, bảo tồn văn hoá Việt Nam ở nước ngoài...
Cuối cùng, ông Mạnh Đông khẳng định Uỷ ban luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Hội phát huy công tác sức mạnh của mình.
Nhiều kiến nghị về hoạt động của Hội
Trong phần thảo luận, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài ở Đắk Lắk cho rằng Hội cần kiến nghị lên Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Nghị định 45 cho phù hợp với tình hình hiện nay, trong đó, cần phải xác định vị trí của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, không thể đánh đồng với các Hội khác. Ngoài ra, cần có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các hội thành viên.
Trong khi đó, GS Nguyễn Lân Dũng kiến nghị trong thời gian tới, Hội tiếp tục thu hút kiều bào tri thức, đặc biệt là những kiều bào làm trong lĩnh vực bán dẫn.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tặng bằng khen cho các Hội có thành tích xuất sắc trong công tác. |
Phát biểu kết thúc hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết Hội ghi nhận những đóng góp ý kiến của các đại biểu, từ đó làm cơ sở để gửi ý kiến kiến nghị lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Mặt trận tổ quốc, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Nội vụ. Đồng thời cũng là căn cứ, đề xuất cho hoạt động của Hội. Đại sứ Nguyễn Phú Bình hy vọng trong thời gian tới, Hội sẽ có bước phát triển hơn nữa, các hoạt động ngày càng sôi nổi, hiểu quả hơn nữa.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. |
Tại hội nghị, Hội cũng đã trao tặng giấy khen, bằng khen cho những Hội, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội.
Tin bài liên quan
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Thay đổi để vươn xa
Các tin bài khác
Đầm ấm ngày hội “Tết cho em” trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Xuân Quê hương 2026: "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng"
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










