Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:58 | 09/06/2023 GMT+7

50 năm Việt Nam tìm người Mỹ mất tích: Sức mạnh của lòng bao dung

aa
Trong nửa thế kỷ qua, Việt Nam đã trao trả hơn 1.000 bộ hài cốt, giúp phía Mỹ xác định danh tính hơn 730 trường hợp quân nhân mất tích trong chiến tranh. Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) không thể đạt được kết quả đó nếu không có sự ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ của nhân dân, trong đó nhiều người vượt lên trên sự mất mát, đau thương của chính mình, với tấm lòng nhân ái, bao dung, đã hết lòng góp sức vào các hoạt động MIA tại địa phương.
Việt Nam - Hoa Kỳ ưu tiên hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam - Hoa Kỳ ưu tiên hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh
Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP); 35 năm hoạt động hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) diễn ra vào ngày 8/6. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích của Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức.

50 năm Việt Nam tìm người Mỹ mất tích: Sức mạnh của lòng bao dung
Hoạt động tìm kiếm MIA tại xã Thanh Tiên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào năm 2021. (Ảnh: KT)

Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trong suốt 50 năm tồn tại và phát triển, 35 năm triển khai hoạt động tìm kiếm MIA hỗn hợp, được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với sự đồng lòng của lãnh đạo ba Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương các cấp, VOSMP đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Ông cho biết, thiện chí và những kết quả hợp tác tốt đẹp của Việt Nam với Mỹ về vấn đề MIA trong hơn 50 năm qua đã được Chính phủ, Quốc hội Mỹ, các hội cựu chiến binh và các thành viên gia đình MIA ghi nhận và đánh giá cao. Phía Mỹ coi đây là hình mẫu cho quan hệ song phương nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung. Đó cũng là động lực để hai bên tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh khác như tẩy độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn chưa nổ, tìm kiếm, quy tập, quy tập hài cốt quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

50 năm Việt Nam tìm người Mỹ mất tích: Sức mạnh của lòng bao dung
Giám đốc DPAA Kelly McKeague gửi lời cảm ơn của nhiều gia đình quân nhân Mỹ đến Việt Nam (Ảnh: Công an nhân dân).

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Khánh Phôi, đại diện đội MIA tỉnh Quảng Trị cho biết, chiến tranh khiến gia đình ông chịu quá nhiều đau đớn nhưng 30 năm qua ông vẫn đi tìm những người Mỹ mất tích.

"Những người Mỹ bình thường không có lỗi. Và vì vậy, tôi cũng không còn thù hận ai. Nếu có chăng, chỉ là thù hận chiến tranh, ghét bỏ chiến tranh, với mong muốn đừng bao giờ có chiến tranh dù bất cứ ở đâu, với bất cứ ai và với bất cứ lý do gì", ông Phôi nói.

Ông Kelly McKeague, Giám đốc Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ kể lại những câu chuyện cảm động về một số gia đình quân nhân Mỹ may mắn nhận lại hài cốt của người thân nhờ có sự giúp đỡ từ phía Việt Nam, đồng thời, gửi lời cảm ơn của các gia đình các quân nhân Mỹ mất tích tới VNOSMP.

50 năm Việt Nam tìm người Mỹ mất tích: Sức mạnh của lòng bao dung
Hoạt động MIA tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. (Ảnh: KT)

"VNOSMP đóng vai trò thiết yếu giúp 729 gia đình quân nhân Mỹ có được câu trả lời cuối cùng cho những lời cầu nguyện của họ - đó là sự trở về của người thân. 1.243 gia đình quân nhân còn lại, những người vẫn đang chờ đợi câu trả lời, cũng muốn thể hiện lòng biết ơn đối với những nỗ lực mà VNOSMP đã bỏ ra để tìm kiếm thân nhân của họ".

Ông McKeague cho biết: "Lòng tin và sự cảm thông cũng đã mang lại thành quả ở cấp độ cao hơn, thể hiện qua sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Mỹ, qua những gắn kết ngày càng gia tăng giữa người dân hai nước, và qua sự lớn mạnh của đất nước Việt Nam ngày nay".

Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, cả hai nước đều đã có sự phát triển mạnh mẽ trong vòng 50 năm qua, từ một lịch sử đầy rẫy xung đột và chia rẽ, đã trở thành Đối tác toàn diện của nhau. Mỹ nỗ lực ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Tuy nhiên, có được như ngày hôm nay, Đại sứ khẳng định đó là nhờ quan hệ bền bỉ giữa cơ quan hợp tác MIA hai nước, mối quan hệ được thiết lập từ trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, giúp tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương Mỹ - Việt Nam.

Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam dữ liệu về bộ đội mất tích trong chiến tranh Đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam dữ liệu về bộ đội mất tích trong chiến tranh
Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ
Minh Thái (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hậu chiến Việt- Mỹ: trăn trở và khát vọng trong cuốn sách một người Anh

Hậu chiến Việt- Mỹ: trăn trở và khát vọng trong cuốn sách một người Anh

Là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, nhiều chuyến thăm Việt Nam và Lào, nhiều cuộc gặp gỡ, trò chuyện với các cựu binh, nạn nhân chất độc da cam,… cuốn sách "The Long Reckoning: A Story of War, Peace, and Redemption in Vietnam" (Tạm dịch: Cuộc tính toán lâu dài: Câu chuyện về chiến tranh, hòa bình và chuộc lỗi ở Việt Nam) của tác giả George Black để lại ấn tượng về những phân tích sâu sắc, câu chuyện cảm động về những nhà khoa học, cựu binh, nhà hoạt động nhân đạo đầu tiên nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Bốn trọng tâm công tác năm 2024 của Hội Việt - Mỹ

Bốn trọng tâm công tác năm 2024 của Hội Việt - Mỹ

Ngày 11/1 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) dự và chỉ đạo Hội nghị.
Việt Nam, Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tích hợp chuỗi cung ứng

Việt Nam, Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tích hợp chuỗi cung ứng

Hội nghị là sự kiện nhằm đẩy mạnh quan hệ thương mại và giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhất là đối với khu vực tư nhân.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động