Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:39 | 13/01/2025 GMT+7

50 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc

aa
Ngày 13/1 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập (15/1/1975-15/1/2025). Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Hội.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Tham dự buổi gặp mặt có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; nguyên lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào các thời kỳ; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức nhân dân cùng đông đảo cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và lưu học sinh Lào tại Việt Nam...

50 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đắc Vinh đã điểm lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (Hội). Hội được thành lập vào ngày 15/1/1975 trong bối cảnh hai nước chuẩn bị giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Kể từ đó, Hội đã không ngừng lớn mạnh và hiện có 39/63 tỉnh, thành phố có Hội. Trong đó, 5/5 thành phố trực thuộc Trung ương và 10/10 tỉnh biên giới giáp Lào đều đã thành lập Hội. Một số tỉnh, thành Hội xây dựng và phát triển tổ chức Hội đến cấp huyện, xã. Bên cạnh đó, 10 cơ quan, tổ chức đã thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào hoặc là thành viên tập thể của Hội. Các cấp Hội có lực lượng hội viên đông đảo gồm hàng vạn cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, các thế hệ cán bộ các cơ quan ở trung ương và địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân khác.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới cũng như kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong những năm tới, Hội sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác giáo dục và tuyên truyền; tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt chú trọng thế hệ trẻ.

50 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Hội sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa hai nước. Các hoạt động giao lưu, tìm hiểu và tăng cường gắn bó giữa Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước sẽ được ưu tiên. Bên cạnh đó, Hội cũng vận động doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác phát triển kinh tế tại mỗi nước. Ngoài ra, Hội sẽ phối hợp và tạo điều kiện để Hội cựu chiến binh hai nước thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết lâu dài giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, sự kiện kỷ niệm hôm nay một lần nữa khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào là quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện. Quan hệ này đã được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, được thử thách qua các cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung và sẽ mãi mãi trường tồn cùng với sự phát triển của hai dân tộc.

Ông đánh giá, trong 50 năm qua Hội đã đạt được nhiều bước phát triển mới cả về quy mô, tổ chức tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới giáp Lào. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, có chiều sâu và lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hai nước "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội đã đạt được, đồng thời đưa ra các định hướng quan trọng trong thời gian tới. Cụ thể, ông đề nghị Hội phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam xây dựng định hướng chiến lược cho công tác đối ngoại nhân dân trong trong thời kỳ mới, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, kế hoạch, thỏa thuận đã ký kết và Tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau phát triển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

50 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bên cạnh đó, ông đề nghị Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển thịnh vượng. Tăng cường tổ chức giao lưu nhân dân dọc biên giới, đồng thời đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đánh giá cao vai trò của Hội trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào suốt 50 năm qua. Bà nhấn mạnh, các hoạt động phong phú như giao lưu văn hóa, thể thao, chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ hai nước", hay các chuyến thăm trường cũ của lưu học sinh Lào do Hội phối hợp với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

50 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động phức tạp, bà đề nghị Hội hữu nghị hai nước đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đa dạng, hiệu quả hơn giữa các tầng lớp nhân dân; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt tại địa phương, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào các thế hệ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội.

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước có đoạn viết: "Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào, chúng ta tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước - mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới; được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng; được xây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu của các thế hệ nhân dân hai nước; là tài sản vô giá trao truyền lại cho mai sau.

50 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Tôi biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Hội đã đạt được và tin tưởng rằng thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ hai nước; đẩy mạnh các hoạt động đóng góp vào thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2025, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ Việt Nam - Lào, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việt - Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất".

Cuộc sống mới của những cư dân Lào nhập quốc tịch Việt Nam Cuộc sống mới của những cư dân Lào nhập quốc tịch Việt Nam
Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào sẽ được triển khai năm 2025 Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào sẽ được triển khai năm 2025
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam nhấn mạnh Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ký năm 1977 đã giúp hai nước vượt qua nhiều thử thách, tạo nền tảng đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.
“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026), ngày 16/7, tại thủ đô Viêng Chăn, bộ phim điện ảnh "Mưa Đỏ" được trình chiếu tới các nguyên cán bộ, cán bộ các Ban của Đảng, Bộ, ngành của Lào, góp phần lan tỏa những giá trị về lịch sử, hòa bình và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay

Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay

Ngày 16/7, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn (Lào). Hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, chung tay xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.

Các tin bài khác

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Giao lưu Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12

Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Giao lưu Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12

Từ ngày 21-25/7/2026, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự hoạt động Giao lưu Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12 tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Đoàn có 6 thanh niên được Đại học Bách khoa Hà Nội lựa chọn tham gia.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Chiều 30/7, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italia) Daniele Tavano, trao đổi về hợp tác công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto

Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto

Năm lao động Việt Nam đã cùng người dân địa phương cứu 1 cụ bà gần 90 tuổi khỏi căn nhà đổ sập tại thành phố Yatsushiro (thuộc tỉnh Kumamoto, Nhật Bản). Các cơ quan đại diện, hội đoàn và tình nguyện viên Việt Nam cũng khẩn trương đưa thực phẩm, nước uống đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại tỉnh Kumamoto.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động