5 năm "Ươm mầm hữu nghị": Gần 100 học sinh Campuchia được người Việt chăm sóc, đỡ đầu
| |
Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão phát biểu khai mạc
Ôn lại những kỷ niệm trong quá trình thành lập phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão bày tỏ, bắt nguồn từ ý tưởng vào năm 2011, khi Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và ông thống nhất ý kiến về việc Hội nên chăm sóc, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. Ý tưởng ấy đã được nhân lên thành phong trào và chính thức được phát động với tên gọi “Ươm mầm hữu nghị” nhân phiên họp Ban Chấp hành TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tháng 2/2012. Tới nay, sau 5 năm thực hiện, với sự hoạt động tích cực trên nhiều phương diện của TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thông qua việc thành lập nhiều Hội hữu nghị tại các quân đoàn, mặt trận và nhiều tỉnh thành trên cả nước, phong trào đã được phủ sóng và lan rộng tại tất cả các chi hội.
|
Toàn thể hội nghị
Trên tinh thần đó, với tư cách là Chi hội trực thuộc TW Hội hữu nghị VIệt Nam - Campuchia, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã trở thành “vườn ươm lớn”, góp phần không nhỏ trong việc phát triển những “cây mầm hữu nghị” giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban quản lý lưu học sinh nhà trường Nguyễn Quốc Tiến cho biết, đến năm 2017, có 452 lưu học sinh tốt nghiệp bác sỹ về nước công tác. Nhiều em đã và đang giữ cương vị cao trong và ngoài ngành y tế Campuchia, góp phần tích cực trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân Campuchia cũng như vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Ông Nguyễn Quốc Tiến cho biết, trong chương trình đào tạo, trường có thêm nội dung giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, phụ đạo tiếng Việt hỗ trợ lưu học sinh giải quyết khó khăn về ngôn ngữ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tham dự Lễ tốt nghiệp, tiếp nhận đỡ đầu lưu học sinh tại tỉnh và giới thiệu đơn vị tài trợ… giúp các em phát huy năng lực chuyên môn và nâng cao sự trân trọng tình thầy trò, trách nhiệm với mái trường, đất nước nơi từng sinh sống và học tập.
|
Chủ tịch TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão trao khen thưởng cho các tổ chức Hội có đóng góp to lớn cho phong trào
5 năm qua, phát huy những thuận lợi từ sự quan tâm, ủng hộ của các bên, phong trào “Ươm mầm hữu nghị” đã đạt được những thành quả đáng kể. Thông qua 4 hình thức nhận đỡ đầu gồm cá nhân nhận đỡ đầu, tập thể nhận đỡ đầu, hỗ trợ giúp đỡ của các nhà hảo tâm và kiến nghị chính sách, sau 4 đợt thực hiện, hiện có gần 100 em được Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phân bổ cho các gia đình Hội viên tại Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đỡ đầu với nhiều cách thức hoạt động phong phú.
Trong 5 năm tới, TW Hội sẽ tiếp tục làm đầu mối, đơn vị chỉ đạo phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam thực hiện phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, tăng cường giáo dục thanh niên, thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia; giúp đỡ để lực lượng lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam khi về nước sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước Campuchia, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Mặt khác, TW Hội sẽ xem xét khả năng hỗ trợ kinh phí từ nhiều nguồn để đảm bảo duy trì phong trào hiệu quả cũng như thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh trong việc giới thiệu số sinh viên được đỡ đầu hàng năm.
|
Ông Đôn Tuấn Phong trao quà và bằng khen cho các gia đình đỡ đầu và lưu học sinh
Tại Hội nghị, đại diện lưu học sinh Campuchia học tập tại nhà trường đã bày tỏ vui mừng, xúc động và cảm ơn sâu sắc tới TW Hội, các gia đình hội viên Hội hữu nghị đã nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia, giúp các học sinh đang sống xa người thân, xa Tổ quốc có được chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần quý báu để vượt qua những khó khăn, trở ngại về tinh thần, từ đó học tập tiến bộ và đạt kết quả học tập tốt hơn. Các em sẽ luôn ghi nhớ về một đất nước Việt Nam với những người cha mẹ đỡ đầu đã dành tình cảm cho mình như những người thân trong gia đình, thứ tình cảm xuất phát từ tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc được nuôi dưỡng từ thời cha ông, từ xương máu của biết bao người dân hai nước; đồng thời bày tỏ sẽ luôn cố gắng học thật tốt để đóng góp xây dựng đất nước Campuchia ngày một giàu mạnh, góp phần xây dựng, phát triển tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc như ý nghĩa của phong trào “Ươm mầm hữu nghị”.
| |
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong phát biểu
Đánh giá cao những hoạt động rất tích cực và hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, hoạt động đỡ đầu, giúp đỡ lưu học sinh Campuchia là một sáng kiến có ý nghĩa to lớn của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhằm chăm lo, giúp đỡ các học sinh, sinh viên, thanh niên Campuchia đang học tập tại Việt Nam hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, qua đó góp phần chăm sóc và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia, đặc biệt trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp cảm ơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ; cảm ơn các gia đình đã tự nguyện đỡ đầu, chăm sóc lưu học Campuchia, coi các em như những thành viên trong gia đình.
Bày tỏ mong muốn nhân rộng phong trào ý nghĩa này của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, ông Đôn Tuấn Phong cho biết, tới đây, Liên hiệp sẽ đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào nghiên cứu áp dụng mô hình; tổ chức thí điểm đỡ đầu, giúp đỡ lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.
| |
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong phát biểu
Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong bày tỏ chúc mừng những thành tích đáng kể TW Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự đóng góp to lớn tích cực của Hội, dẫn đầu là Chủ tịch Vũ Mão với sáng kiến thiết thực “Ươm mầm hữu nghị”. Ủng hộ kế hoạch hoạt động 5 năm tới của Hội, Đại sứ cũng nhắn nhủ tới các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam cần cố gắng học tập, tôn trọng, chấp hành nội quy nhà trường và hoàn thành tốt chương trình học tập. Đó là sự đền đáp lớn nhất tới công ơn của các cha mẹ nuôi - những người đỡ đầu của các em, của Hội hữu nghị, Đại sứ quán và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
|
Đại diện đại biểu, cha mẹ đỡ đầu và các em lưu học sinh chụp ảnh kỷ niệm
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho các tập thể, hội viên có đóng góp tích cực trong phong trào “Ươm mầm hữu nghị”; trao quà cho các em lưu học sinh tiêu biểu đạt thành tích cao trong học tập và đọc quyết định phân bổ đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đợt tiếp theo.
Phương Mai
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Chuyên gia Ấn Độ: Quốc hội Việt Nam tăng cường quản trị, củng cố niềm tin nhân dân
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






