42 đội sinh viên Lào hào hứng tranh tài hùng biện tiếng Việt

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Việt với chủ đề "Việt Nam đất nước tôi yêu", 42 đội thi là các sinh viên Lào đến từ các trường đại học khu vực miền Bắc đã mang tới những bài hùng biện rất cảm xúc, sôi nổi về tình hữu nghị Việt Nam – Lào. 
aa
Video: Cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019" có gì đặc biệt? Lần đầu thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trên toàn quốc Bảo tồn tiếng Việt bằng âm nhạc qua Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới "Tôi yêu tiếng nước tôi"
42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet
Đại diện 42 trường Đại học tham dự cuộc thi nhận cờ lưu niệm

Sáng ngày 11/10, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc vòng sơ khảo cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm 2019 khu vực miền Bắc. Các thí sinh là sinh viên người Lào đến từ 42 trường Đại học tại khu vực miền Bắc đã tham gia tranh tài với những bài hùng biện rất cảm xúc, sôi nổi về tình hữu nghị Việt Nam – Lào. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ những hoạt động chào mừng 44 năm quốc khánh nước Lào (02/12/1975 – 02/12/2019).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; Phó giáo sư Phạm Quang Hưng, Cục trưởng cục hợp tác quốc tế, Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam.

Về phía nước bạn Lào, có sự tham dự của tiến sĩ Outhay Bannavong, Bí thư Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế cho biết: Cuộc thi năm nay là lần đầu tiên được tổ chức với quy mô trên toàn quốc, điều đó thể hiện truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, cũng như quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền tình cảm đoàn kết lâu đời của hai dân tộc đến với thế hệ trẻ Lào – Việt Nam.

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet
Ông Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi.

Ông Phạm Quang Hưng bày tỏ sự tin tưởng rằng thông qua cuộc thi năm nay với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi yêu”, các lưu học sinh Lào sẽ thêm hứng thú hơn với việc học tiếng Việt và cũng là cơ hội để các lưu học sinh hiểu biết thêm về cuộc sống, con người, đất nước Việt Nam.

"Trên những giá trị tinh thần được hai dân tộc dựng xây và vun đắp, cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào sẽ ngày càng được làn tỏa, trên quy mô rộng hơn, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị tốt đẹp của hai nước Việt Nam – Lào", ông Hưng nhấn mạnh.

Đại diện cho trường Đại học Giao thông Vận tải, sinh viên Viphavady Inthapatha hiện đang là sinh viên năm 4 tại trường theo học chuyên ngành Kĩ thuật xây dựng Cầu - Đường Ô tô và Sân bay đã tham dự cuộc thi với bài thi hùng biện mang chủ đề “Việt Nam giấc mơ của tôi”.

Em Viphavady cho biết em rất bất ngờ với quy mô hoành tráng của cuộc thi và rất tự hào khi được đại diện cho trường Đại học Giao thông Vận tải tham dự cuộc thi hùng biện năm nay. Bài dự thi “Việt Nam giấc mơ của tôi” của trường Đại học Giao thông Vận tải trình bày về tình yêu, khát khao được du học Việt Nam của em Viphavady.

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet
Bài hùng biện kèm màn phụ họa rất sôi nổi và ý nghĩa của Đội lưu học sinh Lào trường Đại học Giao thông Vận tải

Sau hơn 4 năm học tập tại Việt Nam, Viphavady bày tỏ sự xúc động với tình cảm của nhân dân, bạn bè Việt Nam dành cho người Lào nói chung và du học sinh Lào nói riêng. "Em coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình", Viphavady bày tỏ.

Viphavady chia sẻ thêm rằng, sau khi kết thúc quá trình học tập tại Việt Nam, khi trở về nước em mong muốn trở thành cán bộ kĩ sư sân bay tại Lào, góp một phần công sức của mình để thắt chặt thêm sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, đặc biệt trên lĩnh vực giao thông vận tải của hai quốc gia.

Bài thi hùng biện của em Viphavady cũng được ban giám khảo đánh giá cao nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát, giọng kể giàu cảm xúc cùng với phần biểu diễn văn nghệ phụ đạo sôi động của tập thể sinh viên Lào đang theo học tại trường Giao thông Vận tải.

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet
Em Viphavady (thứ 5 từ trái sang) cùng các sinh viên hỗ trợ cho phần thi.

Một bài dự thi khác cũng nhận được rất nhiều lời khen từ phía ban giám khảo và khán giả đến từ bài thi “Di tích Lao Khô – Biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam – Lào” của sinh viên Alounmi Xaiysomphone, hiện đang theo học tại trường Đại học Học viện Tài chính ngân hàng.

Chia sẻ về lí do chọn chủ đề này, em cho biết: Trong quá trình học tập tại Việt Nam, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè người Việt Nam. Cảm nhận được tình cảm chân thành, hòa đồng của nhân dân Việt Nam, em quyết tâm học tiếng Việt và tìm hiểu nhiều hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai dân tộc.

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet
Bài thi “Di tích Lao Khô – Biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị Việt Nam – Lào” của trường Học viện Tài chính nhận được đánh giá cao từ phía ban giảm khảo.

Từ đó, Alounmi quyết định tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm nay và lựa chọn chủ đề về bản Lao Khô (Sơn La). Bởi đây là một trong những căn cứ cách mạng đầu tiên dọc biên giới Việt Nam – Lào, nơi để lại dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của người dân trong vùng đối với Người Chỉ huy của Ban xung phong Lào – Bắc (Lào) là Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Bài dự thi được giám khảo chấm điểm cao nhờ chủ đề mang ý nghĩa cao, khả năng trình bày của thí sinh lưu loát, diễn cảm cùng với màn văn nghệ kết thúc hoành tráng.

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet

Ngoài ra, các bài dự thi của các Đội lưu học sinh Lào tại khu vực miền Bắc cũng được các bạn sinh viên Lào trình bày rất sôi nổi và truyền cảm, thể hiện rõ sự cảm nhận sâu sắc của các bạn sinh viên về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, cũng như tinh thần hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet
Cuộc thi nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt và hào hứng của các bạn khán giả là sinh viên hai nước Việt Nam và Lào đến từ các trường Đại học trong khu vực.

Kết thúc vòng sơ khảo cuộc thi khu vực miền Bắc, 2 giải nhất thuộc về phần hùng biện của sinh viên đến từ Học viện Ngoại giao và Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên.

Giải nhì thuộc về thí sinh đến từ trường Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Ngoại thương và Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Các thí sinh đến từ trường Đại học Tây Bắc, Đại học Thuỷ Lợi, Học viện Ngân hàng... giành giải ba.

Các phần thi đạt giải Nhất và Nhì sẽ được đi tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi, được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên vào cuối tháng 10 này.

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet Video: Cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019" có gì đặc biệt?

Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Lào tổ chức Cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu ...

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet Lần đầu thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trên toàn quốc

Lần đầu tiên Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam” được tổ chức với quy mô toàn quốc, ...

42 doi sinh vien lao hao hung tranh tai hung bien tieng viet Sách về Liên Xô và Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương bản tiếng Việt

Cuốn sách là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả nhiều năm giữa hai cơ quan Lưu trữ của hai nước Việt Nam và ...

Anh Ngọc
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh

Hà Nội những năm 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh

Những con phố vắng, chợ Đồng Xuân, người đạp xích lô, những buổi tập thể dục sáng sớm hay một cuộc gặp tình cờ bên chén trà… Hà Nội đầu thập niên 1990 hiện lên dung dị qua 16 bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman, như những lát cắt về một thành phố trên ngưỡng cửa đổi thay.
Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến “Thành phố vì hòa bình”, văn minh, hiện đại

Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến “Thành phố vì hòa bình”, văn minh, hiện đại

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội nêu cao đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội xứng tầm một Thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại, xứng danh “Thành phố vì hòa bình”.
Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Ngày 8/10/2026, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc gặp, trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác nghị viện.
Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế

Việt Nam và Lào “gắn kết chiến lược” trong lĩnh vực kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...