Trang chủ Hữu nghị
16:35 | 17/11/2017 GMT+7

Bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch HAUFO khoá V

aa
TĐO – Trong 2 ngày 16-17/11, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp.

ba nguyen lan huong tai dac cu chu tich haufo khoa v

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có hơn 300 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, đại biểu được bầu cử từ Đại hội các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên, đại biểu chỉ định, 100 đại biểu khách mời từ các cơ quan TW, Thành phố, Liên hiệp hữu nghị các tỉnh, thành bạn và Trưởng đoàn ngoại giao, các Đại sứ, Đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các phóng viên báo chí TW và Thành phố.

Đại hội đại biểu HAUFO là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và những đóng góp của công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Trải qua 4 kỳ Đại hội, HAUFO đã có những bước phát triển không ngừng. Từ chỗ chỉ có 3 Hội hữu nghị khi mới thành lập năm 1992, đến nay, HAUFO đã có 24 Hội hữu nghị và tổ chức thành viên với hàng ngàn hội viên và hàng trăm Chi hội hữu nghị trên địa bàn Thành phố. Các hoạt động của HAUFO ngày càng thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế tham gia và là điểm nhấn tạo nên hình ảnh một thủ đô Hà Nội thân thiện, điểm đến an toàn trong mắt bạn bè quốc tế.

ba nguyen lan huong tai dac cu chu tich haufo khoa v

Bà Nguyễn Lan Hương phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch HAUFO cho biết, 5 năm qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm với những bước đi cụ thể; được triển khai đều cả ba mặt trận: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế luôn được gìn giữ và phát triển tốt đẹp. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân trên địa bàn Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân với phương châm độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, năng động, sáng tạo. HAUFO từng bước phát huy vai trò là một cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, bộ máy tổ chức được kiện toàn, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, sáng tạo, đa dạng hơn, để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế và được lãnh đạo Trung ương, Thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sự ủng hộ giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội… đã hỗ trợ HAUFO trong các hoạt động, công việc trong thời gian qua.

ba nguyen lan huong tai dac cu chu tich haufo khoa v

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho HAUFO

Đại hội đã cùng thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ (sửa đổi) của HAUFO; đồng thời đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 45 thành viên; trong đó Ban Thường vụ 13 thành viên, Thường trực 5 thành viên gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 1 Tổng Thư ký; Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Bà Nguyễn Lan Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Liên hiệp thành phố Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khoá V.

ba nguyen lan huong tai dac cu chu tich haufo khoa v

Ban Chấp hành HAUFO khoá mới ra mắt tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn nhấn mạnh, Đại hội của HAUFO lần này đánh dấu một mốc quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân của thành phố trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho sự phát triển hơn nữa của công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, thể hiện sự chủ động và chuẩn bị sẵn sàng của thành phố đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Bày tỏ nhất trí cao với Báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua và dự thảo phương hướng hoạt động với các nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới của HAUFO, cũng như dự thảo các văn kiện khác của Đại hội. Các dự thảo văn kiện này được xây dựng công phu, phù hợp trong tình hình mới, đã nêu bật những bài học kinh nghiệm và mô hình hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao các thành tựu đạt được của Liên hiệp Hữu nghị thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố…, đồng thời là sự chủ động phát huy vai trò của HAUFO trong việc bám sát những nhiệm vụ, phương châm hoạt động.

ba nguyen lan huong tai dac cu chu tich haufo khoa v

HAUFO đón nhận bức trướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua

Tại Đại hội, HAUFO còn vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung cùng các bức trướng của Thành ủy Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Liên hiệp

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động