30 năm đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với người dân Thủ đô
![]() |
| Ông Đào Việt Long, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Việt Long, Chủ tịch Hội cho biết: năm 1995, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội đã được thành lập với 3 chi hội và khoảng 50 hội viên. Sau 30 năm hoạt động, Hội đã phát triển thành 25 chi hội với hơn 500 hội viên, quy tụ đông đảo trí thức, doanh nghiệp, sinh viên và bạn bè Nhật Bản. Hội trở thành cầu nối tin cậy trong quan hệ nhân dân giữa hai nước, góp phần tích cực đưa hợp tác Việt - Nhật đi vào chiều sâu.
Chuyển sang giai đoạn mới, khi quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được nâng tầm thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn kết chặt chẽ cộng đồng hai nước, phát huy vai trò cầu nối tin cậy của đối ngoại nhân dân. Với phương châm chủ động - sáng tạo - hiệu quả - bền vững, ông Đào Việt Long tin tưởng, Hội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật ngày càng bền chặt, sâu sắc và hướng tới tương lai thịnh vượng chung của hai dân tộc.
![]() |
| Một tiết mục nhảy Yosakoi (Nhật Bản) tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Trong suốt 30 năm qua, các hoạt động của Hội luôn được tổ chức phong phú, đa dạng và toàn diện: Trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và hòa bình, Hội thường xuyên tổ chức các ngày hội văn hóa, triển lãm ảnh nghệ thuật, liên hoan ẩm thực Việt - Nhật, tạo cơ hội để nhân dân Thủ đô tiếp cận trực tiếp với văn hóa Nhật Bản. Tiêu biểu là triển lãm ảnh “Việt Nam - Nhật Bản qua ống kính Teruo”; triển lãm “Sen - vẻ đẹp bất tận”; “Sắc màu ASEAN”… Trong hợp tác giáo dục, khoa học và môi trường, Hội đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề như: hội thảo về thơ Haiku, hội thảo chăm sóc và quản lý cây hoa anh đào tại Hà Nội, triển lãm xúc tiến hợp tác doanh nghiệp Việt - Nhật. Hội đã tiếp nhận và khai thác hệ thống xử lý nước sạch, hệ thống điện mặt trời do tỉnh Okinawa tài trợ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên giữa Hà Nội và các địa phương Nhật Bản cũng mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho giới trẻ. Trong công tác thiện nguyện và xã hội, Hội triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng nhà tình nghĩa, tham gia chiến dịch chống vũ khí hạt nhân với hàng nghìn chữ ký… Hội cũng tiếp nhận và chăm sóc sếu đầu đỏ từ Vườn thú Tokyo - loài chim biểu tượng của hòa bình góp phần làm phong phú thêm cảnh quan sinh thái Hà Nội. |
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, đặc biệt từ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023. Ông đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của Hội trong việc phát huy sức mạnh tập thể, đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với người dân Thủ đô, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội mong muốn, Hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng phát triển lực lượng, đặc biệt là hội viên trẻ. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.
![]() |
| Bà Kanikawa Wakana, Bí thư Thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo bà Kanikawa Wakana, Bí thư Thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện nay đang ngày càng được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Hiện có khoảng 620.000 người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản - trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại đây, trong khi gần 20.000 người Nhật Bản cũng đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Riêng năm 2024, Việt Nam đã đón hơn 710.000 khách du lịch Nhật Bản, cho thấy sự gắn kết nhân dân hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Bà Kanikawa Wakana đánh giá cao hoạt động của Hội trong 30 năm qua trải rộng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ… Nhiều chương trình gắn bó với đời sống cộng đồng như: trồng và chăm sóc hoa anh đào, quảng bá văn hóa Nhật Bản qua thơ Haiku, cờ Shogi, cũng như tăng cường kết nối với nhiều địa phương của Nhật Bản. Bà tin tưởng sự giao lưu ngày càng sâu sắc này sẽ tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong tương lai.
![]() |
| Các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội nhận bằng khen tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Chia sẻ tại sự kiện, anh Trần Thế Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Shogi Việt Nam - chi hội trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội, đồng thời được công nhận là chi nhánh của Liên đoàn Shogi Nhật Bản cho biết: câu lạc bộ được thành lập năm 2021, hiện có khoảng 70 thành viên là những bạn trẻ đam mê bộ môn cờ Shogi trên địa bàn Hà Nội và cả nước.
“Chúng tôi đến với Shogi qua các tác phẩm văn hóa Nhật Bản như phim ảnh, truyện tranh. Đây là bộ môn rất nổi tiếng ở Nhật Bản, có chung nguồn gốc với cờ vua, cờ tướng của Việt Nam nhưng lại mang nét đặc trưng riêng, đó là luật thả quân - cho phép sử dụng lại quân đã bắt được của đối phương. Luật chơi này xuất phát từ thực tế lịch sử và tinh thần chiến đấu của các Samurai Nhật Bản, tạo nên sự khác biệt rõ rệt của Shogi so với các loại cờ khác”, anh Trung chia sẻ.
![]() |
| Anh Trần Thế Trung (bìa phải), Chủ tịch Câu lạc bộ Shogi Việt Nam hướng dẫn các bạn trẻ làm quen với bộ môn cờ Shogi tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo anh, mong muốn lớn nhất của các thành viên câu lạc bộ là trở thành cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. “Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích văn hóa Nhật Bản, mong muốn học tập, làm việc tại Nhật Bản và đóng góp cho quan hệ hữu nghị song phương. Tuy nhiên, các hoạt động của giới trẻ đôi khi chưa có độ phủ sóng rộng rãi, nhất là với các thế hệ lớn tuổi. Chúng tôi hy vọng thông qua sự đồng hành, hỗ trợ của Hội, các hoạt động văn hóa do giới trẻ khởi xướng sẽ được biết đến nhiều hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng”, anh Trung bày tỏ.
![]() |
| Hoạt động trải nghiệm cắm hoa Ikebana (Nhật Bản) tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Các bạn trẻ tham quan triển lãm ảnh các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật. (Ảnh: Đinh Hòa) |
| Sáng 9/9 tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam. |
| Tại thành phố Osaka, Nhật Bản vừa ra mắt Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Hàng Việt Nam tại Nhật Bản (Vietnam House). |
Tin bài liên quan
Gần 700 sinh viên trải nghiệm không gian “Tết Việt - Nhật 2026”
Hà Nội kỳ vọng Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tầm nhìn phát triển dài hạn
Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản
Các tin bài khác
“Ngày MGIMO” - dấu mốc đặc biệt trong hoạt động giao lưu giáo dục Việt – Nga
Lần đầu tiên dựng tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Thành phố Hồ Chí Minh
Học sinh Hoa Kỳ tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam qua giao lưu thanh niên
Giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2026: Nhịp cầu kết nối tình dân hai nước
Đọc nhiều
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào
New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ
Học sinh Hoa Kỳ tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam qua giao lưu thanh niên
“Ngày MGIMO” - dấu mốc đặc biệt trong hoạt động giao lưu giáo dục Việt – Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2026 tại Ấn Độ
Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản 2026: Hơn 10.000 suất quà hướng về biên cương Tổ quốc
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong tháng 4/2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước













