Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
06:43 | 03/08/2022 GMT+7

2 tàu cá của ngư dân Cà Mau bị sóng đánh chìm, 1 người chết

aa
Khi đang hoạt động trên biển, gặp thời tiết xấu, 2 tàu đánh cá của ngư dân Cà Mau bị sóng đánh chìm, 1 ngư dân chết trong tàu và 2 ngư dân được phát hiện cứu vớt kịp thời.
10 thuyền viên bị sóng đánh chìm trên biển, 1 người mất tích 10 thuyền viên bị sóng đánh chìm trên biển, 1 người mất tích
Ngày 9/7, tình trạng sóng to, gió lớn tiếp tục khiến cho một một tàu cá với 10 thuyền viên gặp nạn trên biển. Các lực lượng của đơn vị đã cứu vớt được 9 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, còn một người hiện vẫn mất tích.
Tìm thấy 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc Tìm thấy 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc
Chiều 19/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, 4 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS của Bình Thuận bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7, đã được một tàu cá của Bình Định cứu sống.

Ngày 2/8, cơ quan nghiệp vụ BĐBP Cà Mau thông tin, trong lúc hoạt động trên biển, gặp thời tiết xấu, tàu đánh cá số CM 02958 TS bị chìm, ông Lê Văn Lớp (72 tuổi, trú tại khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là thuyền trưởng và thuyền viên duy nhất trên tàu bị chết.

Tàu của ông Lớp xuất bến qua cửa Sông Đốc vào lúc 4 giờ ngày 1/8. Đến khoảng 9 giờ ngày 1/8, khi tàu hoạt động trên biển, ông Nguyễn Văn Trung (42 tuổi, trú tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau), thuyền trưởng tàu CM 06608 TS liên lạc với ông Lớp, thì được ông cho hay đang hoạt động ở khu vực vùng biển cách cửa Sông Đốc khoảng 9 hải lý về hướng Tây Tây Bắc; thời tiết xấu nên ông Lớp đang chuẩn bị kéo lưới để vào bờ. Sau đó, không ai liên lạc được với ông Lớp, nên con trai ông Lớp là Lê Văn Phương đã điều khiển tàu CM 91941 TS ra biển tìm kiếm.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau cử 6 cán bộ, chiến sĩ và huy động tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Linh, trú tại thị trấn Sông Đốc ra biển tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, đơn vị đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá đang hoạt động gần khu vực tàu của ông Lớp hỗ trợ tìm kiếm.

2 tàu cá của ngư dân Cà Mau bị sóng đánh chìm, 1 người chết
BĐBP Cà Mau và ngư dân hỗ trợ trục vớt tàu đánh cá bị chìm vào đầu tháng 7/2022. Ảnh: Báo Biên phòng

Đến 16 giờ 30 ngày 2/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được tàu CM 02958 TS bị chìm trên biển, ông Lớp đã chết trong tàu. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa thi thể ông Lớp vào bờ và bàn giao cho gia đình theo quy định của pháp luật.

Lúc 11 giờ ngày 2/8, Đồn Biên phòng Sông Đốc cũng nhận được thông tin, tàu đánh cá CM 05332 TS do ông Nguyễn Phước Lộc (42 tuổi, trú tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) làm thuyền trưởng và 1 thuyền viên là Nguyễn Văn Thạch (64 tuổi, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) bị chìm khi đang đánh bắt trên biển. Tàu đánh cá CM 05332 TS xuất bến qua cửa Sông Đốc vào lúc 3 giờ ngày 31/7/2022. Đến khoảng 9 giờ ngày 1/8, khi đang hoạt động ở khu vực biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 4 hải lý về hướng Đông thì bị sóng lớn đánh chìm. Ông Lộc và ông Thạch được tàu đánh cá của ngư dân Sông Đốc phát hiện, cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình trục vớt tàu chìm.

Cũng vào lúc 9 giờ ngày 2/8, Tàu 278 (Vùng 2 Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường trên biển thì nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá BV 92662TS có ngư dân gặp nạn trong quá trình đánh bắt thủy sản.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thu lưới cào, ngư dân Trần Ngọc Toàn, sinh năm 1985, trú tại Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa, bị hệ thống ròng rọc của tàu kẹp vào bàn tay phải. Thuyền trưởng tàu cá BV 92662TS là ông Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1967, ngụ tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhanh chóng phát tín hiệu cấp cứu.

Sau hơn 30 phút cơ động, Tàu 278 đã tiếp cận, đưa ngư dân lên tàu và tiến hành sơ cứu. Kiểm tra nhanh vết thương, tổ quân y xác định, ngư dân bị dập nát đốt một ngón tay út của bàn tay phải, vết thương hở lớn, máu chảy nhiều. Tổ quân y đã nhanh chóng tiến hành cầm máu, sát trùng, tiêm thuốc giảm đau, cắt lọc, khâu 5 mũi, băng bó vết thương và tiếp tục theo dõi sức khỏe ngư dân.

Tàu cá của ngư dân Huế bốc cháy dữ dội, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng Tàu cá của ngư dân Huế bốc cháy dữ dội, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng
Đang neo đậu trong vùng vịnh Chân Mây cách bờ biển khoảng 1km, một tàu cá của ngư dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Kiểm ngư hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển Kiểm ngư hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển
Ngày 24/6, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản - Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động