19 quái vật đại dương xấu xí cứ ngỡ bước ra từ phim viễn tưởng
Trái Đất của chúng ta có 2/3 diện tích được bao phủ bởi đại dương. Khó mà biết rõ được trong lòng đại dương thăm thẳm ẩn chứa những gì. Dưới những đáy biển sâu và tối tăm ấy, hàng ngàn sinh vật mang hình thù kỳ dị mà con người chỉ có thể tưởng tượng được trong phim viễn tưởng dần được các nhà thám hiểm tìm ra.
1. Bộ cá Vây chân
|
Sống dưới độ sâu hơn 1500 mét dưới mặt nước biển, con người đã tìm thấy hơn mười loại cá thuộc cùng bộ cá Vây chân. Chúng thuộc loài cá ăn thịt, vậy nên khi chúng ta bắt gặp một cá thể nào ở độ sâu này đều là một trải nghiệm đặc biệt và lạ thường.
Đây là hình dáng một chú cá thuộc bộ Vây chân khi đưa lên khỏi mặt nước.
|
2. Cá mập voi
|
Đây là một loài có tốc độ tiến hóa chậm nhất thế giới. Trải qua hơn 400 triệu năm tồn tại trên Trái Đất, bộ gen của loài này không hề thay đổi dù chỉ là một cấu trúc nhỏ. Chúng sống ở độ sâu khoảng 180 mét dưới mực nước biển và một con trưởng thành có thể đạt chiều dài khoảng 1.5 mét.
3. Bộ Cá nhám mèo
|
Những con cá nhám mèo có họ hàng với những con cá mập sống ở độ sâu hơn 1500 mét dưới mực nước biển. Bộ cá này không phải là bộ có nguy cơ bị tuyệt chủng mặc dù con người vẫn thường xuyên đánh bắt chúng.
4. "Quỷ dữ của biển cả"
|
Thuộc bộ cá Vây chân, những con quỷ của biển cả này đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên màn ảnh bởi vẻ ngoài kinh dị của chúng. Các nhà thám hiểm cho biết có thể tìm thấy chúng ở độ sâu gần 3000 mét dưới mực nước biển, một nơi tối tăm và hoang vu ít sinh vật có thể sống được.
5. Mực quỷ
|
Mực quỷ sống ở độ sâu 600–900 m hoặc hơn, trên thân có hai rìa lớn. Mình của chúng trơn và nhũn nên thường bị nhầm là sứa. Một điểm đặc biệt ở loài này là khi một tua của chúng bị đứt thì chỉ một thời gian ngắn sau, chiếc tua ấy lại mọc lại.
6. Cá nhám mang xếp
|
Cá nhám thường được biết đến là loài vật sống dưới đáy biển sâu, và cá nhám mang xếp cũng không phải là ngoại lệ. Người ta tìm thấy chúng ở độ sâu khoảng 1500 mét dưới mực nước biển. Những con trưởng thành có thể dài tới hơn 2 mét.
7. Cá chình bồ nông
|
Mặc dù cơ thể chúng gần như không có xương và khá nhỏ, những con cá chình này có thể nuốt trọng những con mồi có kích thước lớn hơn cơ thể chúng. Rất khó để có thể tìm ra được sinh vật này vì chúng sống ở rất sâu, khoảng 3000 mét dưới mặt nước biển.
8. Cá rắn Thái Bình Dương
|
Sống tận dưới độ sâu 4000 mét dưới mặt nước biển, nơi có rất ít sinh vật khác tồn tại, những con cá rắn buộc phải ăn bất cứ thứ gì chúng có thể tìm thấy. Thông thường, những con cá rắn trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng 60 cm.
9. Cá sao
|
Không giống như cái tên đẹp đẽ vậy, loài cá sao là một tay sát thủ đáng gờm với hình thù cực kỳ xấu xí. Nó có một cơ quan đặc biệt ngay phía sau mắt mà có thể gây ra một cú sốc điện dùng để phòng thủ khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Loài cá này dành phần lớn thời gian để vùi mình trong cát, chờ đợi thời cơ phục kích con mồi và sau đó nuốt chửng chúng.
10. Chân giống khổng lồ
|
Chân giống khổng lồ là một trong những loài giáp xác lớn nhất và là thành viên nổi tiếng nhất của họ isopod, một nhóm động vật giáp xác có họ hàng với tôm và cua. Các loài lớn nhất có thể đạt đến trọng lượng 1,7 kg và dài đến 76 cm.
11. Cá mập quỷ
|
Cá mập quỷ, hay tên gọi khác là quái vật Chimaera, là một động vật biển kỳ quái đã từng sống trên hầu hết các đại dương trên thế giới. Ngày nay, chúng sinh sống chủ yếu ở những vùng nước sâu khoảng 2600 mét dưới mực nước biển.
12. Cá đèn lồng
|
Những chú cá nhỏ này sống ở độ sâu khoảng 800 mét. Chúng tập trung hầu hết ở phía Đông biển Đại Tây Dương.
13. Cá mập yêu tinh
|
Những chú cá mập này có hình dáng xấu xí. Trong khi cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác và giống với mỏ chim, thì nó còn có một cái sừng dài hơn cả mõm. Loài này được tìm thấy ở vùng biển sâu, nơi mà ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới (khoảng 200 mét).
14. Cá miệng rộng Thái Bình Dương
|
Loài cá này có hình dáng giống với những con rồng nhưng với cái miệng rộng và đầy răng dài và nhọn. Chúng sống ở rất sâu, khoảng 5000 mét dưới mực nước biển, nơi mà ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể chiếu đến. Vậy nên chúng có một bộ phận trên cơ thể tương tự như loài cá trrong bộ vây chân để phát sáng dụ con mồi.
15. Cá mắt thùng
|
Loài cá này có một điểm kỳ lạ, đôi mắt của chúng lồi lên trên và được bảo bệ bằng một lớp mô dày, trong suốt. Hầu hết thời gian, đôi mắt chúng ngước lên nhưng đôi khi cần thiết chúng có thể đảo mắt xuống. Chúng được tìm thấy ở độ sâu 2500 mét.
16. Sứa đỏ khổng lồ
|
Được phát hiện vào năm 2003, loài sứa này có màu đỏ nổi bật và sống ở gần dưới đáy biển, khoảng 1500 mét. Một con sứa trưởng thành có thể có đường kính tới 1 mét.
17. Bạch tuộc khổng lồ
|
Loài bạch tuộc này có chiều dài lên đến gần 15 mét và nặng khoảng 80 kg. Cho tới tận năm 2006, các nhà thám hiểm mới tìm ra loài bạch tuộc này vì chúng sống ở rất sâu, khoảng hơn 2 nghìn mét dưới mực nước biển.
18. Cá rìu vạch
|
Sống dưới độ sâu gần 2000 mét, những con cá rìu vạch này tiếp xúc với rất ít ánh sáng mặt trời. Chính vì vậy, cơ thể chúng tự tổng hợp các chất để có thể tạo ra ánh sáng.
19. Bạch tuộc Dumbo
|
Sở dĩ loài bạch tuộc này có cái tên dễ thương như vậy là bởi chúng có đôi vây dài ra như hai cái tai chú voi Dumbo cộng với những chiếc tua ngắn tũn và cái đầu thì to tròn. Chúng được tìm thấy rất sâu dưới đại dương, gần 3500 mét.
(Nguồn: B.S)
Tuệ Ming
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




