1.600 người Myanmar được Mỹ cấp quyền cư trú tạm thời
Chính quyền Biden cho biết, chỉ những người Myanmar đang cư trú tại Mỹ thời gian lưu trú liên tục đến ngày 11/3 mới đủ điều kiện được hưởng TPS.
![]() |
| 1.600 người Myanmar được Mỹ cấp quyền cư trú tạm thời. |
Các quan chức Mỹ nói tình hình Myanmar ngày càng nghiêm trọng khiến công dân nước này không thể trở về.
Thomas Andrews, nhà điều tra của Liên Hợp Quốc về Myanmar, hôm 11/3 cho biết ít nhất 70 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị bắt trong các vụ xung đột giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Myanmar.
Một số nhà ngoại giao Myanmar ở nước ngoài công khai chống lại chính quyền quân sự trong nước, bao gồm Đại diện Thường trực tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun. Một quan chức Mỹ cho biết ông cũng có thể ở lại Mỹ theo chương trình bảo vệ tạm thời.
Chương trình TPS giúp những người nhập cư không thể trở về quốc gia của họ an toàn, do thiên tai hoặc xung đột vũ trang. Những người này có thể ở lại và làm việc hợp pháp tại Mỹ trong một khoảng thời gian xác định. Sau đó, họ có thể được xem xét để tiếp tục hưởng TPS.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành lệnh trừng phạt đối với những người đứng sau vụ binh biến ở Myanmar, bao gồm bộ trưởng Quốc phòng và ba công ty trong lĩnh vực ngọc bích và đá quý.
Đầu tuần này, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai người con của tổng tư lệnh quân đội, thống tướng Min Aung Hlaing.
Trước những diễn tiến khó lường tại Myanmar, nhiều quốc gia, tổ chức đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình tại đây, đồng thời kêu gọi quân đội nước này tôn trọng các quy định của luật pháp.
Mới đây, ngày 4/3, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Myanmar, đưa thêm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cùng 2 tập đoàn quân sự hàng đầu của nước này vào danh sách đen thương mại. Trong khi trước đó, nước này đã tăng cường gây áp lực với quan chức quân sự liên quan đến cuộc chính biến.
Tại cuộc họp ngày 10/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án tình hình bạo lực ở Myanmar, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ, kêu gọi tôn trọng quyền, tự do cơ bản của con người và pháp quyền.
| Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar nói bà Aung San Suu Kyi đã nhận vàng và các khoản tiền phi pháp lên đến 600.000 USD khi còn điều hành chính phủ. |
| Theo MRTV, việc bắt giữ nhà kinh tế người Úc Sean Turnell đã đưa tới một lượng lớn thông tin về lợi ích quốc gia. |
| Bộ Công an vừa hoàn thành bốn dự thảo Thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong số này có dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú. |
Tin bài liên quan
Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả, thực chất Đồng thuận 5 điểm
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Vui Tết cổ truyền nước bạn tại thành phố Hồ Chí Minh
Các tin bài khác
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 6/8: Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt, Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường
Đọc nhiều
Lần đầu tiên thi đánh giá năng lực Tiếng Việt bằng hình thức thi trên máy tính tại Osaka (Nhật Bản)
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





