15.000 người Pháp đang bị theo dõi vì nguy cơ khủng bố
Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Ảnh: Reuters)
Thủ đô Paris (Pháp) được đặt trong tình trạng báo động cao từ tuần trước, sau khi các quan chức Pháp cho biết họ đã ngăn chặn thành công "một vụ khủng bố" mà nghi phạm đã lên kế hoạch tấn công một trạm xe lửa ở Paris theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
"Trong tuần này, có ít nhất 2 âm mưu tấn công đã bị thất bại" - Thủ tướng Valls cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình iTele và đài phát thanh Europe 1 hôm 11/9.
Cũng trong buổi phỏng vấn, nhà lãnh đạo nước Pháp cảnh báo: "Sẽ có những cuộc tấn công mới, sẽ có thêm những nạn nhân vô tội... Trách nhiệm của tôi là phải cho người dân Pháp biết sự thật này".
Ngoài ra, ông Valls cho hay: đã có 15.000 người dân đang bị theo dõi bởi lực lượng cảnh sát và tình báo Pháp bởi họ đang bị "cực đoan hóa".
Theo Thủ tướng Valls, đề nghị của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về việc tăng cường an ninh không phải là một biện pháp đúng đắn để đối phó với các mối đe dọa hiện nay.
Mặt khác, ông Valls cũng đả kích đề xuất của ông Sarkozy về việc cách ly các công dân Pháp - bị nghi ngờ có liên quan tới lực lượng chiến binh thánh chiến - tại các cơ sở giam giữ đặc biệt.
Pháp là quốc gia châu Âu hứng chịu thương vong nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công khủng bố do IS thực hiện trong năm 2015. Trong đó, chỉ riêng vụ khủng bố liên hoàn tại Thủ đô Paris hồi tháng 11 đã cướp đi sinh mạng của 130 người.
Trọng Sang