15 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc khoá 2
Dự hội nghị có: ông Vũ Mão, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các Hội hữu nghị song phương, đa phương trên địa bàn tỉnh.
| |
Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng trong việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Hội đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực công tác đối ngoại nhân dân; tham gia có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam - Campuchia với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Hưởng ứng chương trình "Ươm mầm hữu nghị", "Chương trình Xuân Quê hương"; duy trì các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong Hội viên. Hội xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa Vĩnh Phúc và Campuchia, tổ chức kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức phi chính phủ chung tay phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia; kết nạp được trên 1.000 hội viên và thành lập được Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia liên xã huyện Bình Xuyên.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội sẽ tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân Vĩnh Phúc về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia; tiếp tục vận động thành lập Chi hội ở các huyện, thành, thị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có các hoạt động tích cực trong thực hiện công tác Hội.
| |
Ông Vũ Mão phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Mão chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hết mình đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, đưa Hội thực sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, mở rộng hợp tác trên nhiều mặt giữa Vĩnh Phúc với các địa phương của Campuchia. Ông Vũ Mão mong muốn, thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng sẽ kế thừa và tiếp nối mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện và bình đẳng, nhằm đạt mục tiêu xây dựng hai đất nước phát triển bền vừng, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
| |
Ban Chấp hành Hội khoá mới ra mắt
Với tinh thần đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 15 thành viên vào Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.
Trịnh Thu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đà Nẵng: Công diễn vở ballet “Romeo và Juliet”, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt – Nga
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"
Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2026
Đọc nhiều
Khởi động dự án hơn 11,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cần Thơ
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"
Đắk Lắk xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 34 xã, phường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




