Trang chủ Việt Nam hôm nay
14:52 | 13/12/2024 GMT+7

10 sự kiện hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2024

aa
Năm 2024 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều kết quả, tiếp tục tô thắm những trang vàng truyền thống Công đoàn Việt Nam.

Sau đây là 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật của Công đoàn Việt Nam năm 2024.

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngay sau khi đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn cả nước tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: H.N).
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: H.N).

Trong đó, Tổng Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho hơn 40 ngàn cán bộ công đoàn tham dự tại 855 điểm cầu; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” với hơn 2,1 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia dự thi; kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội và chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành các cấp công đoàn. Cả nước dấy lên phong trào “Đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống” với nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

2. Quốc hội thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2024 với nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho hoạt động công đoàn

Sáng 27/11, với 92,48% số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Tám. Luật Công đoàn (sửa đổi) đã quán triệt và thể chế hoá sâu sắc các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành; có nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho hoạt động công đoàn, đảm bảo cho Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Công đoàn Việt Nam.

Kết quả thông qua Luật Công đoàn sửa đổi (Ảnh: T.L).
Kết quả thông qua Luật Công đoàn sửa đổi (Ảnh: T.L).

Luật Công đoàn (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Luật Công đoàn ra đời ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống, nhất là cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong việc nghiên cứu, chuẩn bị lấy ý kiến sâu rộng cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước để trình Quốc hội thông qua đạo luật khoa học, chặt chẽ, có nhiều điểm mới và mang tính khả thi cao.

3. Công đoàn đồng hành chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và người lao động, tập trung vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tháng Công nhân và sau thiệt hại của cơn bão số 3 (Yagi)

Năm 2024, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn đẩy mạnh nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Tháng Công nhân năm 2024. Đã có trên 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết do Công đoàn tổ chức, với tổng số tiền hơn 7 nghìn tỷ đồng (tăng 28% về số người và 15% về kinh phí so với năm 2023).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân (bìa phải) thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai (Ảnh: T.L).
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân (bìa phải) thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai (Ảnh: T.L).

Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 3 gây ra tại các tỉnh phía Bắc, các cấp công đoàn đã kịp thời đồng hành, chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động và nhân dân bị thiệt hại. Tính đến hết ngày 30/10/2024, các cấp công đoàn đã trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ 274 đoàn viên, người lao động bị thương, bị tử vong, có người thân bị thiệt mạng và 20.968 trường hợp bị sập, đổ nhà hoàn toàn hoặc nhà bị tốc mái, bị ngập lụt và hư hỏng tài sản, vật nuôi, hoa màu… với tổng số tiền gần 78 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn đã vận động, quyên góp và chuyển về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hơn 1.128 tỉ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định tặng sổ tiết kiệm “Công đoàn cùng con tiếp bước” cho con đoàn viên, người lao động bị tử vong do cơn bão số 3, thể hiện sự quan tâm lâu dài của tổ chức công đoàn đối với con đoàn viên, người lao động.

4. Tổ chức thành công, ấn tượng Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024” với sự tham dự, chủ trì của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp Tháng Công nhân, ngày 26/5/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn "Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024" dưới sự chủ trì của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và sự tham dự của 450 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo giao lưu với các đại biểu (Ảnh: T.L).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo giao lưu với các đại biểu (Ảnh: T.L).

Tại Diễn đàn, đoàn viên, người lao động đã cùng với người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn trao đổi, thảo luận về thực trạng năng suất lao động, nguyên nhân, điểm nghẽn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động. Tại Diễn đàn, đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đến đoàn viên, người lao động cả nước; chỉ đạo 6 nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia và tặng quà, biểu dương 95 đoàn viên, người lao động tiêu biểu trong cả nước có năng suất lao động cao, có nhiều sáng kiến, thành tích trong lao động sản xuất.

5. Tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa tôn vinh, biểu dương cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo cho đời sống, việc làm của người lao động, tôn vinh, biểu dương cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, đồng thời tuyên truyền, quảng bá về truyền thống vẻ vang, vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn.

10 cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Ảnh: H.N).
10 cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh (Ảnh: H.N).

Cấp Tổng Liên đoàn đã trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 4 vinh danh 10 cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu của các cấp công đoàn; Biểu dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5; Gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và biểu dương 95 cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3; Tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam với chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam” vinh danh 20 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cả nước; tôn vinh 67 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi cho người lao động.

6. Tổ chức đồng loạt “Bữa cơm công đoàn trong toàn hệ thống công đoàn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ

Đồng loạt tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” là hoạt động mới, sáng tạo trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; là hoạt động thể hiện được dấu ấn, vai trò của tổ chức Công đoàn thông qua đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động cùng tổ chức triển khai nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

10 sự kiện hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2024
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chăm lo bữa ăn tới công nhân, người lao động (Ảnh: LĐLĐ Thái Nguyên).

Bữa cơm Công đoàn không chỉ ngon hơn, nhiều dinh dưỡng hơn ngày thường mà còn là dịp để người lao động, cán bộ công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp gần gũi, chia sẻ với nhau trong không khí đầm ấm, thân tình của bữa cơm ca tại nơi làm việc, là dịp để cùng nhớ về truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ đó củng cố niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Đã có 15,6 ngàn công đoàn cơ sở tổ chức Bữa cơm Công đoàn với sự tham gia của hơn 3,3 triệu đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 167 tỉ đồng.

7. Tăng cường tiếp xúc cử tri là đoàn viên, người lao động với đại biểu Quốc hội, tạo sự gắn kết, thấu hiểu, chuyển tải được nhiều vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm đến Diễn đàn Quốc hội

Trước Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa đại biểu Quốc hội với đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhtiếp xúc cử tri Ninh Thuận (Ảnh: T.L).
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Ninh Thuận (Ảnh: T.L).

Các hội nghị là dịp để đoàn viên, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn nhất là các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn; đề xuất ý tưởng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thực hiện khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc.

8. Nỗ lực trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở

Năm 2024, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai trong toàn hệ thống. Với nỗ lực vượt bậc của các cấp công đoàn, đã kết nạp mới 1.230.594 đoàn viên, trong đó có 43.971 đoàn viên công đoàn khu vực phi chính thức; tổng số đoàn viên công đoàn thực tăng là 627.675 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn cả nước là 11.851.612 đoàn viên, trong đó có 91.946 đoàn viên ở khu vực phi chính thức.

Ông Lê Ngọc Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong trao Quyết định thành lập nghiệp đoàn cho ban chấp hành lâm thời (Ảnh: T.L).
Ông Lê Ngọc Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong trao Quyết định thành lập nghiệp đoàn cho ban chấp hành lâm thời (Ảnh: T.L).

Năm 2024 cả nước thành lập mới 10.976 công đoàn cấp cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 127.357 cơ sở, trong đó nghiệp đoàn cơ sở là 1.018 cơ sở, có 2.165 công đoàn cơ sở được thành lập theo phương pháp mới.

9. Tổ chức thành công Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2024, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức lao động, tăng cường đoàn kết giai cấp công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Tuổi trẻ tổ chức Giải bóng đá Công nhân, viên chức Việt Nam 2024 tiếp nối thành công Giải bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023. Giải đấu thu hút 55 đội bóng cả nước tham dự và hơn 100 nghìn cổ động viên. Cùng với bóng đá, đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động bên lề bổ ích như: khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tặng quà, bốc thăm trúng thưởng.

10 sự kiện hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2024
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2024 (Ảnh: T.L).

Giải đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương tham dự, đánh giá cao; được đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ. Đặc biệt, Ban Tổ chức Giải bóng đá đã vận động được 2,1 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của bạn đọc Báo Tuổi trẻ để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

10. Kịp thời triển khai chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong các cấp công đoàn

Những năm qua, tổ chức Công đoàn đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, triển khai nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, ngày 4/12/2024, Tổng Liên đoàn đã kịp thời tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc triển khai các chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 (Khóa XIII) (Ảnh: T.L).
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 (Khóa XIII) (Ảnh: T.L).

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quán triệt đến tất cả các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương, cấp trưởng, cấp phó các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, cá nhân người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, xác định quyết tâm chính trị, phải chấp nhận hy sinh lợi ích, triển khai khẩn trương, quyết liệt, cấp trên không chờ cấp dưới; khắc phục tình triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt địa bàn, lĩnh vực, nhiều tổ chức trung gian cồng kềnh.

Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Với tỷ lệ tán thành là 100%, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025

10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025.
Công đoàn Đà Nẵng khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Công đoàn Đà Nẵng khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ghi nhận nhiều kết quả đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hơn 216.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Các tin bài khác

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia: Định vị và lan tỏa giá trị Việt Nam

Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia: Định vị và lan tỏa giá trị Việt Nam

Ngày 27/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố lập Hội đồng Lý luận TW nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố lập Hội đồng Lý luận TW nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng.
Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp được tổ chức từ ngày 27/02 đến 15/3/2026 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND, hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động