Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:13 | 09/01/2021 GMT+7

10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2020

aa
Ngày 08/01, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Hoạt động hỗ trợ bạn bè quốc tế trong đại dịch Covid-19 ngay từ những ngày đầu là điểm nhấn trong bức tranh chung của Việt Nam và khẳng định: Việt Nam là dân tộc tương thân tương ái, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo dù trong khó khăn. Qua hành động này, đạo đức dân tộc được phát huy qua kênh đối ngoại nhân dân.
10 sự kiện kinh tế tiêu biểu của Việt Nam năm 2020 10 sự kiện kinh tế tiêu biểu của Việt Nam năm 2020
Nền kinh tế Việt Nam vừa trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vượt lên mọi khó khăn, kinh tế Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong khu vực châu Á.
Đại sứ UAE tại Việt Nam muốn tăng cường giao lưu nhân dân thông qua VUFO Đại sứ UAE tại Việt Nam muốn tăng cường giao lưu nhân dân thông qua VUFO
Chiều ngày 16/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Al Dhaheri.

Theo Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, năm 2020 là năm đỉnh điểm của khó khăn khi cùng một lúc Việt Nam phải đối mặt với dịch Covid-19; thiên tai... nhưng cũng là đỉnh điểm của thành tựu. Đây là thời điểm bản lĩnh và phẩm chất của con người Việt Nam tỏa sáng.

10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2020
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của VUFO sáng 08/01/2021.

Năm 2020, Việt Nam là một trong mười quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất khi tăng trưởng dương 2,91%. Quy mô về kinh tế tăng 1,4 lần, đứng thứ tư trong khu vực. Đặc biệt, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam được xếp thứ 42/181 nước và đứng đầu trong số 29 nước có cùng mức thu nhập.

Trong thành tựu chung của cả nước, vượt qua Covid-19 là một điều kì diệu, nhưng thuyết phục thế giới là cách mà Việt Nam vượt qua đại dịch: một Việt Nam tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực từ chỉ đạo của Đảng của Chính phủ cho đến cách thực hiện, ý thức của người dân. Việt Nam trở thành ví dụ điển hình của thành công trong khắc phục đại dịch.

Trong bối cảnh đó của đất nước, VUFO đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng cao. Cụ thể:

Thứ nhất, VUFO đã chuyển hướng rất nhanh phương thức hoạt động để ứng phó với Covid-19, chuyển các cuộc gặp gỡ, trao đổi sang hình thức trực tuyến. Đồng thời, VUFO cũng bắt tay ngay vào hỗ trợ bạn bè quốc tế, tạo điểm nhấn trong bức tranh chung của Việt Nam, khẳng định: Việt Nam là dân tộc tương thân tương ái, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho bạn bè dù trong khó khăn. Qua hành động này, đạo đức dân tộc được phát huy qua kênh đối ngoại nhân dân.

Thứ hai, VUFO cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị đối ngoại như: Lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội hữu nghị Việt-Xô/Việt Nam - Liên bang Nga, Lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba…

Thứ ba, VUFO tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đơn vị trong năm 2020 như: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước... Đại biểu tham dự các sự kiện này đều ấn tượng về sự chuẩn bị công phu, bài bản, trọng thị nhưng thân tình, ấm áp theo cách của đối ngoại nhân dân.

10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2020
Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của VUFO. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ tư, VUFO tổ chức thành công đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ trên tinh thần nghiêm túc, chất lượng, thẳng thắn.

Thứ năm, VUFO tổ chức thành công Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020). Diễn đàn đã phát huy được sức mạnh nội tại của các tổ chức nhân dân Việt Nam dựa trên niềm tin, sự đoàn kết của cả hệ thống. Đây là lần đầu tiên APF được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 986 đại biểu quốc tế, 255 đại biểu Việt Nam và nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế.

Thứ sáu, công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 có sự biến chuyển rõ rệt về chất lượng. Ban điều phối viện trợ nhân dân - PACCOM đã thuyết phục thành công các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hỗ trợ phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam. 78 tổ chức gồm 77 tổ chức PCPNN và Trung tâm Dữ liệu PCPNN đã gửi thư tới lãnh đạo Việt Nam và các cơ quan liên quan bày tỏ sự biết ơn, đánh giá cao và ủng hộ các biện pháp chống dịch hiệu quả và chính sách đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19. Đồng thời, chỉ trong một thời gian ngắn, PACCOM đã huy động, kêu gọi bạn bè quốc tế chung tay, hỗ trợ trên 250 tỉ đồng khắc phục thiên tai tại Việt Nam.

Thứ bảy, về công tác thông tin đối ngoại: VUFO đã hoàn thành 3 phim tài liệu về quan hệ Việt – Mỹ, Việt Nam – Cuba và 70 năm Ngày truyền thống VUFO. Những sản phẩm này được các đơn vị, đối tác đánh giá cao. Thông tin tuyên truyền về biển đảo cũng có nhiều tác phẩm có giá trị.

Thứ tám, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ chủ chốt VUFO đã được làm tốt.

10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2020
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và trao tặng Kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho bà Đoàn Thị Xuân Hiền, nguyên Trưởng ban Đa phương (thuộc VUFO), nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan.

Thứ chín, về hoạt động duy trì đổi mới trong công tác xây dựng cơ quan đã có những phát triển vượt bậc. Đời sống của cán bộ công nhân viên được nâng cao. VUFO đã tổ chức báo công lên Bác – đây là hoạt động sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa.

Thứ mười, năm 2020, VUFO đã phát huy được sức mạnh của các tổ chức thành viên. Sức mạnh, sức sáng tạo, sức vượt khó của các địa phương được thể hiện khi tham gia, hưởng ứng phong trào phòng, chống Covid-19, hỗ trợ bạn bè quốc tế trong đại dịch; Kỉ niệm 70 năm Ngày truyền thống VUFO.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng chỉ ra những hạn chế để khắc phục, thay đổi trong năm 2021.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2020, cơ quan thường trực VUFO cùng các hội, các tổ chức thành viên đã kêu gọi và trực tiếp đóng góp, hỗ trợ bạn bè quốc tế 700.000 khẩu trang, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế, hơn 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 8 tỷ đồng tiền mặt. Khi miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề vì lũ lụt, VUFO cũng đã kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ bão lũ miền Trung khoảng 251 tỷ đồng và hỗ trợ hạn hán, xâm nhập mặt 5,5 tỷ đồng. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên VUFO triển khai Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025. Chương trình đã được triển khai trên khắp cả nước. Hiện đã có 53/63 tỉnh thành đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác vận động viện trợ.

Năm 2021, VUFO cũng đề ra một số phương hướng hoạt động chính như: Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh COVID-19, ứng phó bằng cách tiếp tục hoạt động hiệu quả trong bối cảnh này qua phương pháp trực tuyến.

Đối với Đại hội XIII của Đảng, VUFO sẽ gửi thư, trao đổi thông tin với bạn bè quốc tế; nắm bắt các ý kiến của dư luận, đối tác đối với kết quả Đại hội. Đồng thời, triển khai các nghị quyết của Đại hội để nghị quyết đi vào cuộc sống; xây dựng chương trình hành động; tổ chức Hội nghị của Đoàn Chủ tịch để quán triệt nội dung nghị quyết.

VUFO cũng sẽ triển khai Chỉ thị 38 - CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan thường trực. Cụ thể, nâng cao chất lượng công tác của từng cán bộ, nhân viên, tháo gỡ các khó khăn về chế độ chính sách, tổ chức bộ máy… Đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị 38 - CT/TW ngày 19/9/2019 và Thông báo Kết luận số 158 của Ban Bí thư về mô hình tổ chức, quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, tiêu chí xác định biên chế, kinh phí.

Năm 2021, VUFO cũng quyết tâm làm tốt nhiệm vụ chính trị, mở rộng mạng lưới với các đối tác là các nước láng giềng, đối tác chiến lược; thực hiện Chương trình quốc gia về phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025; chủ động, theo dõi sát vấn đề Biển Đông để có ứng phó kịp thời...

Bà Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh: "Nếu năm 2020 trọng tâm là đổi mới cơ quan thường trực, thì năm 2021 sẽ là xây dựng, kết nối các tổ chức thành viên và các liên hiệp địa phương. Cơ quan thường trực cần phải giữ vai trò lãnh đạo, là đầu tàu thật khoẻ và nhanh. Nếu không gắn kết được các toa tàu sẽ dẫn đến đứt khúc, vì vậy, cần xây dựng cơ quan thường trực mạnh đồng thời cũng cần một hệ thống gắn kết để cả đoàn tàu có thể vận hành hiệu quả”.

Tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì và trao tặng Kỷ niệm chương Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho bà Đoàn Thị Xuân Hiền, nguyên Trưởng ban Địa phương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan.

VUFO cũng đã công bố kết quả thi đua khen thưởng năm 2020 và trao bằng khen, cờ thi đua cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Kỷ niệm 42 năm chiến thắng biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng: ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai Kỷ niệm 42 năm chiến thắng biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng: ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai
VUFO nhận Cờ Thi đua VUFO nhận Cờ Thi đua "Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020"
Thái Thịnh - Lê Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động